Tổng kiểm tra hộ khẩu ở Hà Nội

Tổng kiểm tra hộ khẩu ở Hà Nội

Thứ 6, 11/10/2013 | 10:41
0
Công an Hà Nội sẽ bắt đầu kiểm tra hộ khẩu tại 29 quận, huyện và 22 thị trấn từ ngày 10/10

Thượng tá Trần Duy Vượng (Phó phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội) cho biết, 3.000 cảnh sát khu vực, công an xây dựng phong trào và công an xã tham gia kiểm tra.

Đợt tổng kiểm tra nhằm nắm thực trạng nhân khẩu tại thành phố như người đang thường trú, tạm trú, người nước ngoài, người định cư ở nước ngoài; điều chỉnh những phát sinh về nhân khẩu trong hồ sơ của công an cơ sở. Điều này giúp chính quyền nắm được tình hình dân cư để hoạch định chính sách phát triển xã hội.

Luật sư - Tổng kiểm tra hộ khẩu ở Hà Nội

Thượng tá Trần Duy Vượng

Kết quả kiểm tra cũng phục vụ dự án Thông tin dữ liệu quốc gia về dân cư do Bộ Công an chủ trì mà Hà Nội là đơn vị thí điểm thực hiện.

Theo ông Vượng, trong 20 ngày của đợt tổng kiểm tra (10-30/10), công an cơ sở đến từng hộ gia đình đề nghị xuất trình hộ khẩu, giấy tạm trú và các giấy tờ tuỳ thân để đối chiếu, kiểm tra con người thực tế.

Trong quá trình kiểm tra, công an phát hiện trường hợp không khai báo tạm trú, tạm vắng, tẩy xoá hộ khẩu sẽ nhắc nhở để chấp hành. Trường hợp vi phạm nghiêm trọng phạt hành chính từ 100.000 đến 2 triệu đồng.

Trong đợt tổng kiểm tra hộ khẩu năm 2013, Giám đốc Công an thành phố nghiêm cấm cán bộ làm nhiệm vụ gây phiền hà, sách nhiễu hoặc có hành vi tiêu cực. “Nếu phát hiện nhân dân hãy tới địa bàn quản lý tố cáo", vị Phó phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đề nghị.

Theo Vnexpress.vn

Hợp đồng có vô hiệu do sai hộ khẩu không?

Thứ 3, 08/10/2013 | 14:08
"Hợp đồng thế chấp do Phòng công chứng chứng nhận bị sai hộ khẩu của người thế chấp thì hợp đồng có vô hiệu không?", Quách Kim Long hỏi

Đề xuất miễn toàn bộ lệ phí hộ tịch

Thứ 4, 03/04/2013 | 14:35
Ban soạn thảo Dự án Luật Hộ tịch đang dự kiến đề xuất miễn toàn bộ lệ phí hộ tịch cho mọi trường hợp, kể cả người có yếu tố nước ngoài.

Hà Nội thanh tra, kiểm tra chặt chứng thực, hộ tịch

Thứ 4, 03/04/2013 | 09:12
Mới đây, đoàn thanh tra do Thanh tra Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp cùng Sở Tư pháp Hà Nội tổ chức thanh tra về công tác chứng thực, hộ tịch tại 18 quận, huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Thủ tướng đồng ý bỏ ghi tên cha mẹ trên CMND

Thứ 5, 11/04/2013 | 10:23
Đối với 35.000 CMND 12 số đã được cấp, người dân có thể đi đổi lại nếu không muốn có tên cha mẹ mình trên đó.

CMND mẫu mới: Đẹp, hiện đại nhưng vẫn còn lo ngại

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:45
Sau nhiều lần tranh cãi, cuối cùng chứng minh nhân dân (CMND) mẫu mới cũng được Bộ Công an triển khai áp dụng trên địa bàn Hà Nội từ ngày 21/9/2012. Sau hơn một tuần áp dụng, nhiều người cho rằng CMND mới tuy hoành tráng, đẹp và hiện đại hơn nhưng việc "nâng cấp" từ 9 số lên 12 số lại mang đến không ít rắc rối khi đưa vào sử dụng.

Ai bảo vệ luật sư hành nghề?

Thứ 5, 10/10/2013 | 13:57
Trong hoạt động nghề nghiệp của mình, luật sư có vai trò và sứ mệnh bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho các cá nhân và tổ chức trong xã hội, do đó luật sư luôn phải đối mặt với nhiều áp lực, rủi ro từ nhiều phía.

Hợp đồng có vô hiệu do sai hộ khẩu không?

Thứ 3, 08/10/2013 | 14:08
"Hợp đồng thế chấp do Phòng công chứng chứng nhận bị sai hộ khẩu của người thế chấp thì hợp đồng có vô hiệu không?", Quách Kim Long hỏi

Đề xuất miễn toàn bộ lệ phí hộ tịch

Thứ 4, 03/04/2013 | 14:35
Ban soạn thảo Dự án Luật Hộ tịch đang dự kiến đề xuất miễn toàn bộ lệ phí hộ tịch cho mọi trường hợp, kể cả người có yếu tố nước ngoài.

Hà Nội thanh tra, kiểm tra chặt chứng thực, hộ tịch

Thứ 4, 03/04/2013 | 09:12
Mới đây, đoàn thanh tra do Thanh tra Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp cùng Sở Tư pháp Hà Nội tổ chức thanh tra về công tác chứng thực, hộ tịch tại 18 quận, huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Thủ tướng đồng ý bỏ ghi tên cha mẹ trên CMND

Thứ 5, 11/04/2013 | 10:23
Đối với 35.000 CMND 12 số đã được cấp, người dân có thể đi đổi lại nếu không muốn có tên cha mẹ mình trên đó.

CMND mẫu mới: Đẹp, hiện đại nhưng vẫn còn lo ngại

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:45
Sau nhiều lần tranh cãi, cuối cùng chứng minh nhân dân (CMND) mẫu mới cũng được Bộ Công an triển khai áp dụng trên địa bàn Hà Nội từ ngày 21/9/2012. Sau hơn một tuần áp dụng, nhiều người cho rằng CMND mới tuy hoành tráng, đẹp và hiện đại hơn nhưng việc "nâng cấp" từ 9 số lên 12 số lại mang đến không ít rắc rối khi đưa vào sử dụng.

Ai bảo vệ luật sư hành nghề?

Thứ 5, 10/10/2013 | 13:57
Trong hoạt động nghề nghiệp của mình, luật sư có vai trò và sứ mệnh bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho các cá nhân và tổ chức trong xã hội, do đó luật sư luôn phải đối mặt với nhiều áp lực, rủi ro từ nhiều phía.