Tổng thống Obama cam kết hỗ trợ Đức sau vụ xả súng ở Munich

Tổng thống Obama cam kết hỗ trợ Đức sau vụ xả súng ở Munich

Thứ 7, 23/07/2016 | 08:03
0
Sau khi vụ xả súng kinh hoàng diễn ra tại Munich, Đức khiến ít nhất 9 người thiệt mạng, Tổng thống Mỹ Obama khẳng định sẽ hỗ trợ nước Đức.

Tổng thống Mỹ Barack Obama đã lên tiếng khẳng định sẽ hỗ trợ nước Đức sau vụ xả súng kinh hoàng diễn ra tại một trung tâm mua sắm ở thành phố Munich khiến ít nhất 9 người thiệt mạng.

Thế giới - Tổng thống Obama cam kết hỗ trợ Đức sau vụ xả súng ở Munich

Bên ngoài hiện trường vụ xả súng tại trung tâm thương mại Olympia. (Ảnh: Getty)

Phía cảnh sát Đức cho biết họ đang tiếp tục xác định danh tính các nạn nhân và sẽ thông báo với Mỹ nếu có công dân Mỹ bị ảnh hưởng trong vụ xả súng.

Trong một cuộc họp tại Mỹ, Tổng tống Obama nói rằng ông rất bất ngờ với vụ xả súng kinh hoàng diễn ra tại Đức khiến ít nhất 9 người thiệt mạng trong trung tâm thương mại Olympia.

“Trái tim chúng tôi hướng về những người bị thương. Đức là một trong những đồng minh thân cận nhất của chúng tôi, vì thế nước Mỹ cam kết sẽ ủng hộ Đức bằng mọi cách để giải quyết vấn đề này”, ông Obama nói.

Trong khi đó, tại Anh, Bộ trưởng Ngoại giao Boris Johnson đã bày tỏ lời chia buồn sâu sắc tới nước Đức. Ông nói: “Tôi sốc và kinh hãi vì vụ tấn công khủng bố diễn ra chiều nay tại Munich. Tôi cầu nguyện cho những người bị thương và gia đình của những nạn nhân xấu số đã thiệt mạng. Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ người bạn Đức. Chính phủ Anh khuyến nghị công dân Anh du lịch tại Đức nên ở trong nhà và tuân theo chỉ dẫn của các chính quyền địa phương”.

Bộ trưởng Ngoại giao Na Uy Borge Brende viết trên Twitter: “Vụ thảm sát kinh hoàng tại Munich diễn ra vào đúng ngày chúng ta tưởng niệm và nhớ về những nạn nhân trong vụ khủng bố kinh hoàng tại Na Uy 5 năm trước”.

Tại Bộ Ngoại giao Mỹ, người phát ngôn Elizabeth Trudeau cho biết phía Mỹ đang tích cực làm việc cùng chính quyền địa phương tại Munich nhằm xác định có công dân Mỹ nào bị thương trong vụ tấn công hay không.

Các công dân Mỹ tại Đức được khuyến nghị ngay lập tức thông báo với người thân

Cùng chuyên mục

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.