TP.HCM kiểm tra đột xuất cơ sở chế biến thức ăn sẵn cho công nhân, trường học

TP.HCM kiểm tra đột xuất cơ sở chế biến thức ăn sẵn cho công nhân, trường học

Thứ 4, 18/09/2019 | 15:51
0
Ngày 18/9, ban Quản lý an toàn thực phẩm TP.HCM do bà Phạm Khánh Phong Lan dẫn đầu, tiến hành kiểm tra ngẫu nhiên tại cơ sở chế biến thức ăn nấu sẵn.

 

Kiểm tra đột xuất cơ sở chế biến thức ăn sẵn cho công nhân, trường học

Bà Phạm Khánh Phong Lan chia sẻ về công tác kiểm tra an toàn thực phẩm trong chế biến thức ăn cho công nhân, trường học

Đơn vị được kiểm tra đầu tiên là công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khải Thành tại phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, T.PHCM.

Tại thời điểm kiểm tra, Đoàn nhận thấy công nhân của công ty đang chế biến thức ăn sẵn như đậu que xào, gà kho sả ớt, cá diêu hồng kho… Qua kiểm tra, Đoàn chưa phát hiện những sai phạm tại công ty này.

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, ông Đặng Hồng Thạch, Giám đốc công ty cho biết, công ty luôn cam kết thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn thực phẩm đối với bếp ăn tập thể đối với doanh nghiệp.  

Đồng thời, thực đơn các món ăn được công ty chế biến theo phân công cụ thể, thường xuyên thay đổi món ăn.

Tin nhanh - TP.HCM kiểm tra đột xuất cơ sở chế biến thức ăn sẵn cho công nhân, trường học

Công nhân đang chế biến thức ăn buổi trưa cho khách hàng.

“Mỗi ngày công ty cung cấp 2.500 suất ăn cho 5 công ty và trường học trên địa bàn TP.HCM. Đơn giá dao động từ 15.000 đồng -23.000 đồng, tùy theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp.

Dù nguyên liệu đầu vào cho mỗi suất ăn có mức giá  hơi cao, sẽ gây khó khăn cho doanh nghiệp chế biến, nhưng chúng tôi vẫn đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm”, ông Thạch cho biết thêm.

Bà Phạm Khánh Phong Lan thông tin, hiện trên địa bàn TP.HCM có gần 1.000 cơ sở cung cấp thức ăn nấu sẵn trong và ngoài khu chế xuất, khu công nghiệp.

Do đó, khi cơ sở chế biến thức ăn sai phạm mới xử phạt không còn ý nghĩa nữa, mà cái quan trọng nhất là phòng ngừa, nguồn gốc thực phẩm phải an toàn, không có chứa thuốc trừ sâu, thủy hải sản phải bảo đảm…

Từ đó, ban Quản lý an toàn thực phẩm đã có chương trình kiểm tra nguồn thực phẩm sạch an toàn ngay từ nguồn cung cấp từ các chợ đầu mối, cơ sở sản xuất, siêu thị…

Thứ 2, doanh nghiệp cần có ý thức nâng cao bảo quản an toàn thực phẩm, vệ sinh khay đựng thức ăn, từng chi tiết cụ thể phải được đảm bảo…

Cũng theo bà Lan, thời gian qua, nhiều doanh nghiệp chế biến thức ăn sẵn, với giá tiền rẻ, chỉ 12.000 đồng-15.000 đồng đã đồng loạt tăng giá lên cao vì họ đã chọn mua nguồn thực phẩm an toàn, để bảo đảm sức khỏe cho người dùng.

Bà Lan cũng cho biết, thời gian tới, sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra các hoạt động tại các bếp ăn tập thể để phòng ngừa ngộ độc thực phẩm xảy ra với người tiêu dùng.

“Qua kiểm tra, ban Quản lý an toàn thực phẩm TP.HCM nhận thấy, các cơ sở cung cấp, chế biến thức ăn sẵn đã tuân thủ quy định về an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, các công ty, trường học cần xây dựng bếp ăn tập thể tại chỗ sẽ hạn chế tình trạng ngộ độc thực phẩm, do quá trình vận chuyển thức ăn gây ra”, bà Lan chia sẻ.

Đại diện ban Quản lý an toàn thực phẩm TP.HCM cũng cho biết thêm, trong ngày 18/9, qua kiểm tra một cơ sở chế biến thức ăn nấu sẵn tại phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, Đoàn ghi nhận cơ sở này thực hiện tốt các quy định về an toàn thực phẩm trong quá trình thực hiện.

Công nhân thấy sán trong tô bún: Ban Quản lý An toàn thực phẩm nói "chưa đủ chứng cứ"

Thứ 5, 20/06/2019 | 19:34
Trong khi nhiều công nhân khẳng định thấy sán trong tô bún nên không ăn thì sau khi kiểm tra, phía Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP.Đà Nẵng lại đưa ra kết luận, chưa đủ chứng cứ.

ĐBQH Phạm Khánh Phong Lan: "Hoàng Công Lương đã quá mệt mỏi rồi"

Thứ 5, 13/06/2019 | 10:05
Bị cáo Hoàng Công Lương không kêu oan nữa mà thừa nhận mình phạm tội Vô ý làm chết người, mong được HĐXX xem xét cho hưởng án treo, khiến dư luận bất ngờ. Còn ĐBQH Phạm Khánh Phong Lan thì lại cho rằng có lẽ “Lương đã quá mệt mỏi rồi”.

Phát hiện bếp ăn tập thể của công nhân không đảm bảo vệ sinh

Thứ 2, 05/09/2016 | 18:25
Việc xuất hiện tình trạng bữa ăn không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm sẽ gây ảnh hưởng lớn đến vấn đề sức khỏe của hàng nghìn công nhân.
Cùng tác giả

Xuyên đêm cấp cứu 3 bệnh nhi nghi ngộ độc do ăn giò lụa bán dạo

Thứ 3, 16/05/2023 | 14:44
Ba bệnh nhi trong một gia đình sau khi ăn giò lụa bán dạo bị yếu cơ, sụp mi, thở máy nghi do ngộ độc.

Tp.HCM cần một trung tâm tài chính thương mại để vực dậy nền kinh tế

Thứ 2, 17/04/2023 | 14:00
Hàng loạt doanh nghiệp tại Tp.HCM gặp khó khăn về nguồn vốn, do ảnh hưởng từ tình hình kinh tế Thành phố này tăng trưởng chậm, cần có giải pháp để vực dậy.

Tp.HCM: Sập cửa hàng tiện lợi, nhiều người mắc kẹt, một nữ sinh tử vong

Thứ 4, 18/01/2023 | 18:38
Nguyên nhân ban đầu khiến cửa hàng tiện lợi bị sập được cho là để hàng hóa quá tải. Đến chiều tối 18/1, cơ quan chức năng xác định một nữ sinh đã tử vong.

Đường hoa xuân giúp bệnh nhân vơi đi nỗi đau bệnh tật ngày Tết

Thứ 4, 18/01/2023 | 18:35
Đường hoa xuân tại bệnh viện Chợ Rẫy chính thức khai mạc đã giúp bệnh nhân vơi đi nỗi đau bệnh tật ngày Tết

Nhà văn, nhà giáo Nguyễn Ngọc Ký qua đời

Thứ 4, 28/09/2022 | 13:38
Nhà văn, Nhà giáo ưu tú Nguyễn Ngọc Ký - thầy giáo viết bằng chân đầu tiên tại Việt Nam đã qua đời rạng sáng ngày 28/9 tại Tp.HCM, hưởng thọ 76 tuổi.
Cùng chuyên mục

Quảng Nam thêm sản phẩm mới kích cầu du lịch hè 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:48
Dự án bên cạnh tạo điểm đến mới còn tạo công ăn việc làm hơn 1.000 đồng bào người Cơ Tu, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế huyện miền núi.

Phê duyệt chủ trương dùng hơn 3.000 tỷ mở rộng cao tốc La Sơn-Hòa Liên

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:28
Dự án mở rộng cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên có chiều dài tuyến khoảng 65km, tổng mức đầu tư khoảng 3.011 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Gần 50.000 du khách đến Hạ Long trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:41
Với nhiều sự kiện hấp dẫn trong chuỗi hoạt động kích cầu du lịch, ngày đầu nghỉ lễ, Tp.Hạ Long (Quảng Ninh) đón lượng du khách cao gấp 3 lần ngày bình thường.

Đà Nẵng rộn ràng với mùa du lịch biển

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:08
Để mùa du lịch Biển thành công, các hộ kinh doanh ký cam kết niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.

Cát Bà và Đồ Sơn thưa khách trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:56
Dự kiến kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, 2 khu du lịch Đồ Sơn và Cát Bà ở Hải Phòng đón khoảng 390.000 lượt du khách trong nước và quốc tế.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Cơ hội vàng cho bóng đá Việt Nam đang mở

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:54
Kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Brazil năm nay sẽ ghi dấu ấn bằng những sự kiện văn hoá chưa từng có và đặc biệt là nhịp cầu tuyệt vời cho Bóng đá (BĐ) mà Cộng hoà Liên bang Brazil muốn dành cho Việt Nam.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân cuối trong vụ lật thuyền ở Quảng Yên

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể toàn bộ 4 nạn nhân của vụ lật thuyền nan xảy ra trên luồng sông Chanh ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Tp.HCM: Đánh giá kỹ khi đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm Metro 2

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:00
Để thực hiện dự án tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), có hơn 400 cây xanh phải di dời, đốn hạ là điều khiến người dân quan tâm.

Người dân Hải Phòng có thể thưởng thức pháo hoa mỗi dịp cuối tuần

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa đồng ý với đề nghị của UBND Tp.Hải Phòng về việc tổ chức 1 điểm bắn pháo hoa nổ tầm thấp mỗi tối cuối tuần tại đảo Vũ Yên.