Tràn lan quảng cáo bán pháo trên mạng dịp cận Tết: Bài 1: Rao bán đủ các loại pháo trái phép

Tràn lan quảng cáo bán pháo trên mạng dịp cận Tết: Bài 1: Rao bán đủ các loại pháo trái phép

Thứ 3, 30/01/2024 | 14:00
4
Chỉ cần truy cập vào một số trang, hội nhóm trên mạng xã hội là có thể thấy tràn lan các loại pháo không rõ nguồn gốc.

Quảng cáo bán pháo công khai

Cứ vào dịp cận Tết Nguyên đán, những thông tin như mua bán pháo, vận chuyển pháo, bán pháo hoa Tết lại xuất hiện nhan nhản trên mạng. Mặc dù đây là hàng hoá bị cấm và không được vận chuyển, tàng trữ sử dụng theo quy định của pháp luật.

Thế nhưng, hiện nay hầu như chỉ cần vài cú nhấp chuột, chốt giá là người dân có thể tìm mua được sản phẩm pháo hoa lậu trên mạng xã hội. Các hoạt động mua bán rất công khai tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro.

Để tìm hiểu về quy trình trên, PV Người Đưa Tin đã đóng vai người mua, liên hệ với nhiều tài khoản trên mạng xã hội, các nhóm mua bán pháo để tìm hiểu phương thức mua bán, giao dịch của các nhóm đối tượng.

Trên trang mạng xã hội Facebook có tên “Tổng kho T.H” đăng tải một số hình ảnh, thông tin video quảng cáo về các loại pháo bánh, pháo mâm và pháo cù. Chủ trang này còn để số điện thoại lại trên chính những dòng trại thái để cho người dân, người có nhu cầu mua pháo nổ trong dịp Tết tiện liên lạc.

Liên hệ với tài khoản trên, PV được giới thiệu rằng tài khoản này bán các loại pháo với giá từ 400 - 1,2 triệu đồng/ sản phẩm. Người này còn cam kết giao hàng kỹ lưỡng, cho địa điểm giao sẽ gửi hàng đến.

PV đặt vấn đề về việc an toàn và giao dịch thanh toán, người này cho biết đặt hằng và cho địa điểm sau đó trong quá trình nhận hàng sẽ thanh toán trực tiếp. Người bán hàng cũng không đề cập đến vấn đề an ninh trật tự dù PV đã cố hỏi nhiều lần.

Sẵn sàng giao pháo lậu tận nơi

Ngoài những nhóm bán pháo của nước ngoài, thì chỉ cần lên mạng tìm kiếm cụm từ pháo Tết, mua pháo Tết… là nhan nhản các hội nhóm xuất hiện, thậm chí là có những group chát chỉ dành cho người mua bán pháo.

Điều đáng nói, một số trang mạng xã hội đăng tải những hình ảnh pháo do Bộ Quốc phòng sản xuất, nhưng khi được hỏi mua hàng thì các tài khoản nói chỉ bán các loại pháo của nước ngoài.

An ninh - Hình sự - Tràn lan quảng cáo bán pháo trên mạng dịp cận Tết: Bài 1: Rao bán đủ các loại pháo trái phép

Ráo bán đủ các loại pháo bị cấm, nhưng một số tài khoản mạng xã hội vẫn chắc chắn việc giao được hàng. (Ảnh chụp màn hình).

Liên lạc với một tài khoản mạng xã hội “PHT...., tài khoản này cũng cho biết, có các mối bán hàng pháo hoa Thái, Trung… nhưng giao dịch cẩn thận và chỉ bán khi đặt mua từ 2 thùng trở lên và chuyển trước từ 20% số tiền để làm tin.

An ninh - Hình sự - Tràn lan quảng cáo bán pháo trên mạng dịp cận Tết: Bài 1: Rao bán đủ các loại pháo trái phép (Hình 2).

Liên lạc qua Zalo, các tài khoản nhiệt tình tư vấn chủng loại, số tiền và chỉ cần cho địa chỉ thì sẽ giao hàng đến tận nhà.

Những ngày cận Tết Nguyên đán, nhu cầu tìm mua pháo hoa của người dân ngày càng cao, thì trên mạng xã hội lại xuất hiện nhiều tài khoản đăng công khai bán các loại pháo hoa lậu, vi phạm quy định pháp luật.

Trong khi quy định hiện nay chỉ cho người dân sử dụng pháo hoa của Bộ Quốc phòng sản xuất. Cơ quan chức năng cũng đang tích cực và kiểm soát nhiều hình thức vận chuyển buôn bán pháo lậu để đảm bảo an ninh trật tự trong dịp Tết Nguyên đán 2024.

Mời quý độc giả đón đọc bài 2: “Liên tiếp bắt nhiều vụ vận chuyển pháo lậu”

NHÓM PV

Bình Phước: Liên tiếp bắt giữ các đối tượng vận chuyển pháo lậu

Thứ 3, 09/01/2024 | 14:39
Những ngày cuối năm, tại khu vực biên giới tỉnh Bình Phước, cơ quan chức năng liên tiếp bắt giữ nhiều vụ vận chuyển pháo lậu.

Long An: Khởi tố bị can đối tượng cầm đầu đường dây vận chuyển pháo lậu

Chủ nhật, 31/12/2023 | 10:30
Theo đó, đối tượng Lê Văn Cường (41 tuổi, ngụ ấp Ông Lễ, xã Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường) được xác định cầm đầu đường dây vận chuyển pháo lậu quy mô lớn.

Bình Phước: Bắt gần 700kg pháo lậu giữa đêm khuya

Chủ nhật, 31/12/2023 | 08:32
Công an huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước đang làm rõ các nội dung liên quan, để xử lý vụ vận chuyển pháo lậu với số lượng lớn.
Cùng tác giả

“Bất ngờ” với hình ảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:00
Dịp lễ 30/4 - 1/5 kéo dài, người dân di chuyển bằng máy bay khá đông, nhưng tại sân bay Tân Sơn Nhất lại thông thoáng.

Sở Xây dựng Bình Dương cung cấp thông tin nhiều dự án bất động sản

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:30
Sở Xây dựng cho biết, nhiều dự án trên địa bàn tỉnh Bình Dương chưa đủ điều kiện giao dịch. Sở sẽ rà soát kiểm tra và người dân cần phải cẩn trọng khi mua dự án.

Bình Dương: Khuyến cáo người mua căn hộ cẩn thận về tính pháp lý của dự án Charm Diamond

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:00
Cơ quan chức năng đã cắm biển cảnh báo trước cổng dự án, nhằm khuyến cáo người dân về việc dự án chưa đầy đủ pháp lý.

Tăng cường hơn 2.000 chuyến bay đêm, nỗ lực “hạ nhiệt” giá vé máy bay

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:15
Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay, trong đó có nhiều chuyến bay đêm giá thành thấp hơn để phục vụ người dân.

Bình Dương: Sẽ di dời khu công nghiệp hơn 16ha nằm giữa khu dân cư

Thứ 4, 17/04/2024 | 19:00
Khu công nghiệp nằm tại vị trí vàng và được bao quanh bởi hàng loạt các khu dân cư, dự kiến sẽ có lộ trình di dời.
Cùng chuyên mục

Bắt đối tượng đánh người thương tích rồi trốn nã

Chủ nhật, 28/04/2024 | 19:55
Sau khi biết mình bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Cố ý gây thương tích, Nguyễn Dương Tùng đã bỏ trốn nhưng không thoát khỏi sự vây bắt của lực lượng công an.

Tiết lộ về kẻ cầm đầu trang web phát tán 19 triệu nội dung đồi trụy

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:45
Nhóm đối tượng do Vinh cầm đầu trực tiếp điều hành, quản lý website "Thiendia2.cc" với hơn 1,1 triệu thành viên trên toàn cầu.

Thông tin mới vụ cô gái chết khô trên sofa: Ô tô biến mất, sim bị tháo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 15:21
Liên quan tới vụ việc cô gái chết khô trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội, cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng.

Lâm Đồng: Bắt giám đốc trốn truy nã 22 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:22
Sau 22 năm trốn lệnh truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phạm Văn Bộ đã thay tên đổi họ, làm giám đốc 3 công ty trước khi bị công an bắt giữ.

Đồng Nai: Hé lộ lý do bác sĩ sát hại người tình

Chủ nhật, 28/04/2024 | 11:12
Lo sợ mọi người biết tin người tình có thai sẽ ảnh hưởng đến mình, Sơn đã ra tay sát hại nạn nhân.
     
Nổi bật trong ngày

Hành trình lật mặt kẻ thủ ác vụ án sát hại người tại Đồng Nai

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:08
Đối tượng ra tay giết người tình là bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai.

Thông tin mới vụ cô gái chết khô trên sofa: Ô tô biến mất, sim bị tháo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 15:21
Liên quan tới vụ việc cô gái chết khô trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội, cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng.

Tiết lộ về kẻ cầm đầu trang web phát tán 19 triệu nội dung đồi trụy

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:45
Nhóm đối tượng do Vinh cầm đầu trực tiếp điều hành, quản lý website "Thiendia2.cc" với hơn 1,1 triệu thành viên trên toàn cầu.

Bắt đối tượng đánh người thương tích rồi trốn nã

Chủ nhật, 28/04/2024 | 19:55
Sau khi biết mình bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Cố ý gây thương tích, Nguyễn Dương Tùng đã bỏ trốn nhưng không thoát khỏi sự vây bắt của lực lượng công an.

Đồng Nai: Hé lộ lý do bác sĩ sát hại người tình

Chủ nhật, 28/04/2024 | 11:12
Lo sợ mọi người biết tin người tình có thai sẽ ảnh hưởng đến mình, Sơn đã ra tay sát hại nạn nhân.