Trang trọng nghi lễ thượng cờ chào mừng SEA Games 31

Trang trọng nghi lễ thượng cờ chào mừng SEA Games 31

Nguyễn Hữu Thắng
Thứ 4, 11/05/2022 | 11:34
0
Sáng 11/5, tại SVĐ Mỹ Đình (Hà Nội) đã diễn ra Lễ thượng cờ chào đón các đoàn thể thao đến tham dự SEA Games 31.
Sự kiện - Trang trọng nghi lễ thượng cờ chào mừng SEA Games 31

Sáng 11/5 tại khu vực khán đài B, Khu Liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình (Tp.Hà Nội) 11 đoàn thể thao dự SEA Games đã có mặt thực hiện nghi Lễ thượng cờ chào mừng SEA Games 31. Theo đó, mỗi quốc gia cử 31 thành viên tham dự Lễ thượng cờ, tượng trưng cho SEA Games lần thứ 31.

Sự kiện - Trang trọng nghi lễ thượng cờ chào mừng SEA Games 31 (Hình 2).

Ngoài ra, đại diện Đại sứ quán của các quốc gia Thái Lan, Malaysia, Singapore, Indonesia, Philippines, Lào, Campuchia, Timor Lester, Brunei, Myanmar cũng góp mặt.

Sự kiện - Trang trọng nghi lễ thượng cờ chào mừng SEA Games 31 (Hình 3).

Ban Tổ chức chủ nhà Việt Nam là đơn vị tổ chức Lễ thượng cờ, còn Đoàn nghi lễ Quân đội là đơn vị thực hiện. Trong ảnh là đoàn Tiêu binh chuẩn bị nghi Lễ thượng cờ chào mừng Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31.

Sự kiện - Trang trọng nghi lễ thượng cờ chào mừng SEA Games 31 (Hình 4).

Đội nghi lễ lần lượt vào vị trí chuẩn bị thực hiện.

Sự kiện - Trang trọng nghi lễ thượng cờ chào mừng SEA Games 31 (Hình 5).

Cờ của từng nước sẽ được kéo lên cùng với quốc thiều (phần nhạc của quốc ca).

Sự kiện - Trang trọng nghi lễ thượng cờ chào mừng SEA Games 31 (Hình 6).
Sự kiện - Trang trọng nghi lễ thượng cờ chào mừng SEA Games 31 (Hình 7).

Lần lượt Quốc kỳ của 11 quốc gia lần lượt được kéo lên. Các thành viên tham dự hát vang quốc ca khi quốc kỳ của nước mình được kéo lên.

Sự kiện - Trang trọng nghi lễ thượng cờ chào mừng SEA Games 31 (Hình 8).

Với tư cách chủ nhà, cờ của Việt Nam được kéo lên cuối cùng.

Sự kiện - Trang trọng nghi lễ thượng cờ chào mừng SEA Games 31 (Hình 9).

Lá cờ đỏ sao vàng được kéo lên vào lúc 9h30.

Sự kiện - Trang trọng nghi lễ thượng cờ chào mừng SEA Games 31 (Hình 10).

Tại các kỳ Đại hội thể thao lớn, lễ thượng cờ được tổ chức nhằm mục đích thể hiện sự có mặt của các quốc gia tham dự và chào đón các đoàn thể thao đến tham dự, khích lệ tinh thần thi đấu của các vận động viên.

Sự kiện - Trang trọng nghi lễ thượng cờ chào mừng SEA Games 31 (Hình 11).

Lễ thượng cờ các đoàn thể thao dự SEA Games 31 sẽ được tổ chức một cách trang trọng, đáp ứng các yêu cầu về nghi lễ, đồng thời tạo không khí vui vẻ, thân thiện, đem lại sự hào hứng và đoàn kết, đảm bảo các yêu cầu về công tác phòng, chống dịch, an ninh, an toàn và tiết kiệm.

Sự kiện - Trang trọng nghi lễ thượng cờ chào mừng SEA Games 31 (Hình 12).

Quang cảnh Lễ thượng cờ chào mừng Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 được tổ chức tại Việt Nam.

Sự kiện - Trang trọng nghi lễ thượng cờ chào mừng SEA Games 31 (Hình 13).

Sau lễ thượng cờ lễ trao quà và chụp ảnh lưu niệm các nước tham dự SEA Games 31.

Cục diện bảng A SEA Games 31: Sai một li, đi một dặm

Thứ 4, 11/05/2022 | 10:41
Với việc các đội bóng không có nhiều chênh lệch về điểm số, cuộc cạnh tranh cho tấm vé vào bán kết SEA Games 31 tại bảng A hứa hẹn sẽ vô cùng hấp dẫn.

Hà Nội tăng cường 129 xe buýt trong thời gian diễn ra SEA Games 31

Thứ 3, 10/05/2022 | 18:37
Thành phố Hà Nội sẽ tăng cường hàng trăm lượt phương tiện xe buýt đến nhiều địa điểm thi đấu SEA Games 31 nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.

Mãn nhãn chiến thắng 3 sao của võ sĩ Kick boxing Việt Nam

Thứ 3, 10/05/2022 | 11:05
Tối 9/5, đội tuyển Kick boxing Việt Nam đã xuất sắc giành chiến thắng 2 trận với điểm tuyệt đối trên tổng số 10 trận tham gia thi đấu SEA Games 31.

Chùm ảnh: Không thể ghi bàn, U23 Việt Nam ngậm ngùi chia điểm

Thứ 2, 09/05/2022 | 08:36
Mặc dù tạo ra sức ép xuyên suốt 90 phút nhưng U23 Việt Nam lại không thể ghi bàn đành ngậm ngùi chia điểm với U23 Philippines.

Đoàn Thể thao Việt Nam có tấm huy chương đầu tiên tại SEA Games 31

Chủ nhật, 08/05/2022 | 16:28
Ở nội dung nhảy cầu – Đơn nữ cầu mềm 1m, Ngô Phương Mai đã đoạt HCĐ. Đây là tấm huy chương đầu tiên của đoàn Thể thao Việt Nam (TTVN) tại SEA Games 31.
Cùng tác giả

Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo xử lý dứt điểm bãi rác Nam Sơn

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:23
Chủ tịch UBND Tp. Hà Nội yêu cầu khẩn trương đẩy nhanh tiến độ, sớm triển khai thêm một nhà máy xử lý ở khu vực bãi rác Nam Sơn.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.

Hà Nội: Thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:24
Việc thí điểm thực hiện nói trên nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp, tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí xã hội cho người dân.

Hà Nội: Thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn xác thực định danh

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư nhằm quản lý dữ liệu về công tác PCCC và CNCH trên địa bàn Thành phố.

Hà Nội: Hiện trạng đoạn vành đai "đắt nhất hành tinh"

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:33
Đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục (Tp.Hà Nội) dài 2,2km thuộc dự án vành đai 1 với tổng đầu tư hơn 7.200 tỷ đồng dự kiến hoàn thành đầu năm 2025.
Cùng chuyên mục

Quảng Ninh: Đón gần 7 triệu lượt du khách trong 4 tháng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:38
Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2024.

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.
     
Nổi bật trong ngày

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Quảng Ninh: Đón gần 7 triệu lượt du khách trong 4 tháng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:38
Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2024.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.

Ông Lê Đình Thọ làm Tổ trưởng Tổ cố vấn của Bộ trưởng Bộ GTVT

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Trước khi nghỉ hưu theo chế độ, ông Lê Đình Thọ có gần 10 năm đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Bộ GTVT.