Cà phê Trung Nguyên là một trong những thương hiệu nổi tiếng hàng đầu tại Việt Nam và đang có mặt tại hơn 60 quốc gia trên thế giới. Trong đó, ông Đặng Lê Nguyên Vũ là người sáng lập, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Trung Nguyên.
Tuy nhiên cuối năm 2015, ông Đặng Lê Nguyên Vũ và vợ là bà Lê Hoàng Diệp Thảo tiến hành làm thủ tục ly hôn, đồng thời giữa 2 người cũng xảy ra tranh chấp về quyền kiểm soát và điều hành Công ty Cà phê hòa tan Trung Nguyên ( một công ty thuộc tập đoàn Trung Nguyên).
Cùng thời điểm đó ông Đặng Lê Nguyên Vũ đã ban hành các văn bản như: Biên bản cuộc họp HĐQT, Nghị quyết HĐQT, các thông báo liên quan đến việc chấm dứt tư cách người đại diện pháp luật, Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc của bà Thảo đối với Công ty Cổ phần Cà phê hòa tan Trung Nguyên. Đã có thời điểm doanh nghiệp gửi thông báo đến khách hàng, tạm dừng bán một số sản phẩm của G7, thương hiệu cà phê hòa tan số 1 về thị phần và được người tiêu dùng yêu chuộng nhất tại Việt Nam
Cà phê hòa tan được nhiều người yêu chuộng nhất Việt Nam
Tuy nhiên, bà Thảo cho rằng, việc làm của ông Vũ là “không đảm bảo tính pháp lý" bởi HĐQT công ty có 3 thành viên. Tuy nhiên, các lần họp để miễn nhiệm chức danh trên thì chỉ có một mình ông Vũ họp và tự ra quyết định. Bà Thảo khẳng định, các văn bản ban hành của ông Đặng Lê Nguyên Vũ không chỉ khiến dư luận hiểu sai bản chất vụ việc tranh chấp thành viên công ty, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của bà mà còn bộc lộ dấu hiệu vi phạm pháp luật.
Sau đó bà Thảo đã gửi đơn tới Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương đề nghị ngăn chặn mọi thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cũng như thay đổi các chức danh quản lý đối với Công ty Cổ phần Cà phê hòa tan