Triển khai các văn bản của tỉnh Khánh Hòa về việc thực hiện Chỉ thị 14

Triển khai các văn bản của tỉnh Khánh Hòa về việc thực hiện Chỉ thị 14

Thứ 6, 06/10/2023 | 15:00
0
Hội Luật gia tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị để triển khai các văn bản của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị 14 của Bộ Chính trị.

Sáng 6/10, Hội Luật gia tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Hội Luật gia tỉnh (mở rộng) để triển khai các văn bản Tỉnh ủy, UBND tỉnh Khánh Hòa về việc thực hiện Chỉ thị số 14 ngày 1/7/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới.

Tại hội nghị, các ủy viên Ban chấp hành Hội Luật gia tỉnh, tư vấn viên, cộng tác viên của trung tâm tư vấn pháp luật được nghe truyền đạt nội dung Chỉ thị số 14 của Bộ Chính trị; Thông báo kết luận số 767 ngày 5/10/2023 của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với đoàn công tác Hội Luật gia Việt Nam diễn ra ngày 21/9/2023; văn bản số 6849 ngày 11/7/2023 của UBND tỉnh về việc triển khai Kế hoạch số 1829 ngày 4/5/2023 của Ban cán sự Đảng Chính phủ về việc thực hiện Chỉ thị số 14 của Bộ Chính trị.

Sự kiện - Triển khai các văn bản của tỉnh Khánh Hòa về việc thực hiện Chỉ thị 14

Ông Lê Xuân Thân, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Khánh Hòa chủ trì hội nghị.

Trong đó, tại thông báo kết luận số 767, Tỉnh ủy Khánh Hòa cho biết, trong thời gian qua, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai có hiệu quả Chỉ thị 14.

Hội Luật gia tỉnh Khánh Hòa đã không ngừng chú trọng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; tăng cường chỉ đạo các cấp Hội bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, chủ động triển khai khá toàn diện các mặt công tác. Quan tâm củng cố, kiện toàn, ngày càng mạnh về tổ chức, vững về chuyên môn; tích cực nâng cao chất lượng tham gia xây dựng pháp luật gắn với tăng cường tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và giám sát việc thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, công tác tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý từng bước được triển khai hiệu quả; đẩy mạnh các hoạt động tham gia công tác cải cách hành chính, cải cách tư pháp. Đồng thời, phối hợp tiếp công dân và giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo; tập huấn, bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng hòa giải ở cơ sở…

Qua đó, đã góp phần giải quyết những mâu thuẫn, tranh chấp trong cộng đồng dân cư, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn tồn tại một số hạn chế, khó khăn như tổ chức của Hội Luật gia nhất là ở cấp huyện và cơ sở còn chưa thật sự chặt chẽ; công tác phát triển hội viên gặp nhiều khó khăn; hoạt động chậm được đổi mới; chất lượng, hiệu quả còn hạn chế. Một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa nhận thức đầy đủ về vị trí, vai trò của Hội Luật gia Việt Nam, chưa xác định rõ tính chất đặc thù của Hội trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến huyện.

Vì vậy, Tỉnh ủy Khánh Hòa đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục quán triệt sâu sắc Chỉ thị 14 bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú; nâng cao hơn nữa nhận thức về vị trí, vai trò, trách nhiệm của Hội Luật gia...

Đồng thời, đề nghị Hội Luật gia tỉnh lãnh đạo các cấp Hội chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung nâng cao chất lượng công tác tham gia xây dựng pháp luật; tăng cường tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư… liên quan đến việc triển khai các dự án lớn, công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, phối hợp giám sát việc thi hành pháp luật gắn với đẩy mạnh thực hiện tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, nhất là cho người nghèo, vùng sâu, vùng xa...

Sự kiện - Triển khai các văn bản của tỉnh Khánh Hòa về việc thực hiện Chỉ thị 14 (Hình 2).

Đại biểu nêu ý kiến tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng tập trung nâng cao nhận thức của luật gia về vị trí, vai trò, trách nhiệm của Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới; quán triệt cơ chế phối hợp giữa các cấp hội trên địa bàn tỉnh với các cơ quan, chính quyền trong xây dựng, củng cố tổ chức hội, phát triển hội viên, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân. Hội nghị còn giới thiệu nội dung một số dự thảo Luật dự kiến được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 6, khai mạc ngày 23/10.

Châu Tường

Từ đầu năm đến nay, Khánh Hòa đón hơn 19.000 khách tàu biển

Thứ 3, 03/10/2023 | 16:30
Tàu Resorts World One mang theo 1.500 khách du lịch tàu biển đến Nha Trang – Khánh Hòa. Tại đây, các du khách đã lên bờ tham quan theo các chương trình tour.

Khánh Hòa: Một bé gái sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi bên bờ sông

Thứ 2, 02/10/2023 | 16:48
Trong lúc đang chạy thể dục buổi sáng, người dân địa phương phát hiện 1 bé gái sơ sinh còn nguyên dây rốn, cuốn trong chiếc khăn, bị bỏ rơi bên bờ sông Tắc.

Khánh Hòa: Thí điểm lắp đặt wifi miễn phí tại 2 huyện miền núi

Thứ 2, 02/10/2023 | 16:21
Tỉnh Khánh Hòa triển khai thí điểm lắp đặt wifi miễn phí tại nhà sinh hoạt cộng đồng trên địa bàn 2 huyện miền núi Khánh Vĩnh và Khánh Sơn để phục vụ người dân.

Khánh Hòa tổ chức cuộc thi thiết kế sản phẩm quà tặng du lịch

Thứ 2, 02/10/2023 | 15:50
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch tổ chức cuộc thi “Thiết kế sản phẩm quà tặng du lịch Nha Trang – Khánh Hòa” năm 2023.
Cùng chuyên mục

Đà Nẵng rộn ràng với mùa du lịch biển

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:08
Để mùa du lịch Biển thành công, các hộ kinh doanh ký cam kết niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.

Cát Bà và Đồ Sơn thưa khách trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:56
Dự kiến kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, 2 khu du lịch Đồ Sơn và Cát Bà ở Hải Phòng đón khoảng 390.000 lượt du khách trong nước và quốc tế.

Khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ hy sinh trên tuyến đường 1C

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:33
Ngày 27/4, tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ, lực lượng vũ trang nhân dân và thanh niên xung phong hy sinh trên tuyến đường 1C.

Cơ hội vàng cho bóng đá Việt Nam đang mở

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:54
Kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Brazil năm nay sẽ ghi dấu ấn bằng những sự kiện văn hoá chưa từng có và đặc biệt là nhịp cầu tuyệt vời cho Bóng đá (BĐ) mà Cộng hoà Liên bang Brazil muốn dành cho Việt Nam.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân cuối trong vụ lật thuyền ở Quảng Yên

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể toàn bộ 4 nạn nhân của vụ lật thuyền nan xảy ra trên luồng sông Chanh ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Cơ hội vàng cho bóng đá Việt Nam đang mở

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:54
Kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Brazil năm nay sẽ ghi dấu ấn bằng những sự kiện văn hoá chưa từng có và đặc biệt là nhịp cầu tuyệt vời cho Bóng đá (BĐ) mà Cộng hoà Liên bang Brazil muốn dành cho Việt Nam.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân cuối trong vụ lật thuyền ở Quảng Yên

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể toàn bộ 4 nạn nhân của vụ lật thuyền nan xảy ra trên luồng sông Chanh ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Tp.HCM: Đánh giá kỹ khi đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm Metro 2

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:00
Để thực hiện dự án tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), có hơn 400 cây xanh phải di dời, đốn hạ là điều khiến người dân quan tâm.

Người dân Hải Phòng có thể thưởng thức pháo hoa mỗi dịp cuối tuần

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa đồng ý với đề nghị của UBND Tp.Hải Phòng về việc tổ chức 1 điểm bắn pháo hoa nổ tầm thấp mỗi tối cuối tuần tại đảo Vũ Yên.