Triệt phá nhóm đối tượng lừa làm sổ đỏ để chiếm đoạt tài sản

Triệt phá nhóm đối tượng lừa làm sổ đỏ để chiếm đoạt tài sản

Thứ 4, 07/06/2023 | 19:00
0
Bằng cách đưa ra nhiều thông tin gian dối về việc có khả năng làm sổ đỏ, các đối tượng đã lừa đảo nhận số tiền hơn 500 triệu đồng của hàng chục hộ dân.

Chiều 7/6, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Bùi Văn Sơn (SN 2000) và Trần Thị Lành (SN 1987, cùng trú xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.  

Theo điều tra ban đầu, nhận thấy nhiều người dân có nhu cầu làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (gọi tắt là sổ đỏ) nên Sơn và Lành đã tiếp xúc, đưa thông tin mình có quen biết rộng. Đồng thời, hai đối tượng này còn “tiết lộ” có biết đường dây có thể làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với mức chi phí là từ 20-25 triệu đồng/1ha.

Khi người dân có nhu cầu làm sổ đỏ, Sơn và Lành nhận trước số tiền từ 5-10 triệu đồng/1 lô đất nền và 15-20 triệu đồng/1ha đất rẫy. Sau đó, các đối tượng tiến hành thuê những người làm việc ở các công ty đo đạc tư nhân để đo đạc cho người dân tin tưởng giao tiền.

An ninh - Hình sự - Triệt phá nhóm đối tượng lừa làm sổ đỏ để chiếm đoạt tài sản

Đối tượng Trần Thị Lành tại cơ quan công an.

Với thủ đoạn như trên, từ tháng 5/2022 đến đầu năm 2023, Sơn và Lành đã lừa đảo nhận số tiền hơn 500 triệu đồng của hàng chục hộ dân trên địa bàn xã Quảng Sơn.

Bên cạnh đó, Sơn còn sử dụng số điện thoại đăng ký tài khoản Zalo giả mạo là cán bộ chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Đắk Glong. Đồng thời, lên mạng internet tải hình ảnh sổ đỏ rồi nhờ một đối tượng quen biết trên mạng xã hội chỉnh sửa thông tin trên sổ đỏ sau đó gửi cho người dân khiến họ tin tưởng, giao thêm tiền.

Theo Thượng tá Nguyễn Xuân Hùng, Trưởng Công an huyện Đắk Glong, vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an huyện tiếp tục điều tra mở rộng.

Cơ quan công an thông báo, những ai từng là nạn nhân của các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản như trên đề nghị liên hệ với Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Glong để được giải quyết.

Qua đây, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Glong cũng khuyến cáo người dân khi có nhu cầu xin cấp sổ đỏ cần liên hệ, nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa UBND xã hoặc UBND huyện Đắk Glong để được giải quyết theo trình tự, thủ tục quy định của pháp luật, tránh bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản như trên.

Khánh Ngọc

Sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới bị Mỹ cáo buộc lừa đảo

Thứ 3, 06/06/2023 | 08:29
Động thái mới nhất của Mỹ gây thêm áp lực lên Binance, khiến các nhà đầu tư tiền ảo mất niềm tin và đẩy bitcoin xuống mức thấp nhất trong gần 3 tháng.

Cần Thơ: Cảnh báo cuộc gọi giả danh cán bộ công an để lừa đảo

Thứ 6, 02/06/2023 | 11:38
Nghi phạm lừa đảo thực hiện cuộc gọi mạo danh công tác tại Phòng an ninh mạng nhằm gây hoang mang cho người dân để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Bắt đối tượng tự nhận là cán bộ tòa án ở Thanh Hóa để lừa đảo

Thứ 5, 01/06/2023 | 14:26
Một phụ nữ ở Thanh Hóa tự nhận mình làm trong TAND tỉnh lừa nạn nhân chuyển 180 triệu đồng sẽ được hưởng án treo.
Cùng tác giả

Nhóm nam nữ tụ tập ăn nhậu trong lúc cả thành phố đang cách ly xã hội

Thứ 4, 12/08/2020 | 10:20
Trong lúc toàn thành phố đang thực hiện cách ly để phòng, chống dịch Covid-19 thì một nhóm nam nữ tụ tập ăn nhậu tại văn phòng đại diện của công ty xổ số.
Cùng chuyên mục

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Đồng Nai: Phát hiện nhóm thanh niên sử dụng ma tuý trong quán karaoke

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:04
Công an huyện Xuân Lộc đang tạm giữ hình sự 6 đối tượng tham gia tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tại một quán karaoke.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

Bắt cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận và nhiều đối tượng liên quan

Thứ 6, 26/04/2024 | 17:53
Ông Lê Tiến Phương, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cùng nhiều đối tượng bị bắt giữ vì liên quan đến sai phạm xảy ra tại dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết.

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).