Chiều ngày 26/9, phòng cảnh sát hình sự, công an TP HCM cho biết vừa bàn giao 32 nghi can cùng tang vật cho công an quận 10 điều tra xử lý về hành vi “đánh bạc và tổ chức đánh bạc”.
Vừa ra tù tội đánh bạc, Hiếu tiếp tục tổ chức đánh bạc.
Khoảng 16 giờ ngày 23/9, các trinh sát bất ngờ ập vào căn nhà số 52A đường Nguyễn Ngọc Lộc, phường 14, quận 10. Tại đây lực lượng bắt quả tang 32 con bạc đang sát phạt với nhau bằng hình thức lắc xí ngầu đặt cược tài, xỉu. Tại đây cảnh sát còn thu giữ 62,3 triệu đồng tiền cá cược, 35,3 triệu đồng tiền khám xét trong người của các nghi can, 3 hột xí ngầu, 23 ĐTDĐ…
Theo thông tin ban đầu, nghi can Nguyễn Công Hiếu (SN 1987, trú quận 10 vừa mãn hạn tù về tội đánh bạc) đứng ra tổ chức sòng bạc trên vào tháng 6 cho đến nay. Với kinh nghiệm vô tù ra trại, Hiếu liên tục di chuyển qua nhiều địa điểm ở quận 10. Mỗi ngày có khoảng 25 đến 40 con bạc đến tham gia với mức cá cược từ 3 đến 5 triệu đồng/ván.
Khai báo với cảnh sát, Hiếu cho biết căn nhà lực lượng ập vào là thuê lại 2 triệu đồng/ngày. Ngoài ra Hiếu còn cho biết cứ 3 giờ đồng hồ bắt buộc nhà xâu cho mình 1,5 triệu đồng, còn nhà cái tới “quan” (tức 3 hột xí ngầu hiện giống nhau sau khi lắc, nhà cái ăn hết tiền) là Hiếu lấy 10%.
Tang vật.
Trước khi cảnh sát ập vào, Hiếu làm nhà cái và thuê Phạm Văn Cường (SN 1962, trú quận Phú Nhuận) lắc xí ngầu với tiền công 300 ngàn đồng/ngày. Sau 3 giờ Hiếu thua 5 triệu đồng nên bán cái lại cho Nguyễn Hồng Quân (SN 1976, trú quận Bình Tân), Quân có 2 tiền án tội “đánh bạc” và 1 tiền án “làm hàng giả”.
Qua sàng lọc, cảnh sát còn phát hiện các con bạc khác mang tiền án tiền sự như Võ Minh Tiến có 1 tiền án về tội “gây rối trật tự công cộng dẫn đến chết người”, Hà Kỳ Vi có 3 tiền án về tội “đánh bạc”, Dương Thành Nhựt có 2 tiền án về tội “đánh bạc” và 1 tiền án về tội “cướp tài sản”.
Hiện nhà chức trách tiếp tục lấy lời khai các nghi can trên để xử lý.
Thọ Lang