Triệt phá trại sản xuất súng, vừa kinh doanh mại dâm

Triệt phá trại sản xuất súng, vừa kinh doanh mại dâm

Chủ nhật, 12/01/2014 | 08:59
0
Ninh Bình, Hùng “cụt” – tức Phạm Văn Hùng, 51 tuổi, trú ở xã Thạch Quảng, Thạch Thành, Thanh Hóa luôn tin tưởng không ai biết việc phạm tội của hắn, lực lượng Công an không thể đột nhập. Sở dĩ Hùng tin như vậy, bởi ngoài địa thế hiểm trở, hắn còn nuôi nhiều chó béc giê, bố trí nhiều người canh gác cẩn mật.

Từ cuối năm 2013, CBCS Đội chống tội phạm có tổ chức (Đội 6), Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an Thanh Hóa phát hiện ở khu vực dốc Eo Trăn, đường Hồ Chí Minh, thuộc địa bàn xã Thạch Quảng, Thạch Thành giáp ranh với Ninh Bình có đường dây mua bán, tàng trữ, sản xuất vũ khí quân dụng trái phép, tổ chức hoạt động mại dâm nên đã đi sâu nắm tình hình. Qua đó, lực lượng chức năng phát hiện, cầm đầu đường dây trên là Phạm Văn Hùng (tức Hùng “cụt”) – một đối tượng hình sự có tiếng.

Pháp luật - Triệt phá trại sản xuất súng, vừa kinh doanh mại dâm

Các đối tượng và tang vật vụ an

Khoảng 10 năm về trước, hắn lăn lộn ở các bãi vàng, bị cụt 1 chân nên bị gọi là Hùng “cụt”. Cũng từ thời gian khai thác vàng, Hùng có nhiều mối quan hệ, giao dịch với các đối tượng hình sự ở Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương

Phát hiện trong giới giang hồ, nhu cầu sử dụng vũ khí quân dụng để gây án, thanh toán nhau, thị uy… rất nhiều nên hắn đã nghiên cứu, học cách thức chế tạo súng, bán cho các đối tượng hình sự. Để che giấu hành vi của mình, hắn xây một trang trại kiên cố, có tường cao, xung quanh chăng dây thép gai, một bên là biệt thự hắn và vợ con ở và là nơi để chế tạo, sản xuất vũ khí.

Bên cạnh, Hùng xây 7 phòng trọ, 4 phòng karaoke và 4 chòi kinh doanh café. Với địa thế gần đường Hồ Chí Minh, giáp ranh giữa tỉnh Ninh Bình và Thanh Hóa lại khép kín từ A đến Z nên ổ tệ nạn của Hùng rất khó phát hiện. Đặc biệt, hắn không bao giờ cho khách lạ vào nhà. Chính vì vậy, ổ tệ nạn của hắn gần như bất khả xâm phạm.

Thiếu tá Lê Khắc Minh, Đội trưởng Đội chống tội phạm có tổ chức, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45), Công an Thanh Hóa cho biết để triệt xóa được ổ tội phạm do Hùng “cụt” cầm đầu, anh trong đơn vị đã rất dày công nắm tình hình, quy luật hoạt động cũng như phương thức, thủ đoạn để có biện pháp đấu tranh phù hợp. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thiếu tướng Trịnh Xuyên, Giám đốc Công an tỉnh, Phòng PC45 đã phối hợp với Phòng 5, Cục C45 lập chuyên án đấu tranh. Sau khi điều tra, xác minh và sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, có đủ căn cứ về dấu hiệu hoạt động của ổ nhóm trên, Ban chuyên án quyết định phá án.

Nắm tình hình, các trinh sát phát hiện, ngoài số vũ khí Hùng “cụt” chế tạo để bán lại, lúc nào hắn cũng kè kè một khẩu súng quân dụng, sẵn sàng chống trả đến cùng nếu bị phát hiện. Chính vì vậy, yêu cầu đặt ra của Ban chuyên án là làm thế nào bắt giữ đối tượng an toàn.

Theo đó, Ban chuyên án đã bố trí các trinh sát thành 3 tổ công tác, chờ thời cơ phá án. Khi xác định có đủ điều kiện thuận lợi, đúng 22h10 ngày 30/12/2013, Ban chuyên án đã quyết định phá án. Các trinh sát đã vượt tường rào thép gai, khống chế cả 3 đối tượng canh gác, bắt giữ đối tượng Hùng khi hắn đang nằm trên gường. Thấy người lạ ập vào, Hùng giơ tay vớ khẩu súng trên đầu giường nhưng không kịp. Đối tượng Vũ Văn Tuấn, 19 tuổi,  trú ở xã Vĩnh Long, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa tay cầm bình xịt hơi cay nhưng cũng không kịp chống trả. Kiểm tra hành chính tại các phòng 202, 203, 204 của nhà nghỉ, lực lượng chức năng đã bắt quả tang 3 đôi nam nữ đang mua bán dâm.

Khám xét khẩn cấp nơi ở đối tượng Hùng, lượng chức năng thu giữ 2 khẩu súng quân dụng, dao, kiếm, bình xịt hơi cay, 36 vỏ đạn súng AK, 36 viên đạn súng Colt, 100 viên hạt kích nổ, 10kg chì dùng để tự chế đạn súng hoa cải… cùng nhiều tang vật liên quan đến việc sản xuất vũ khí quân dụng. Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận, ngoài việc sản xuất, mua bán vũ khí quân dụng, Hùng “cụt” nuôi gái mại dâm trong nhà, vừa phục vụ việc bán dâm, vừa phục vụ bán café.

Ngày 10/1, cơ quan CSĐT Công an Thanh Hóa cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Văn Hùng, Vũ Văn Tuấn và Nguyễn Văn Thắng, 18 tuổi, trú ở Tuyên Liên, Thạch Tượng, Thành Thành, Thanh Hóa về hành vi mua bán, tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép và hoạt động mại dâm. Vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng. 

Theo CAND

 

Sửng sốt: Phát hiện xưởng sản xuất súng tự chế cực lớn

Thứ 5, 20/06/2013 | 09:03
Kiểm tra xưởng sản xuất vũ khí tự chế này, Công an TP.Hải Phòng thu giữ 29 khẩu súng đã hoàn thiện, 2 súng ngắn làm dở, 24 nòng súng, hàng trăm lò xo và 1 “sổ theo dõi xuất hàng”.

Lạ lùng xưởng sản xuất súng “gia công”

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:09
Ở thành phố Cebu của Philippin có một nơi rất đặc biệt được gọi với cái tên “Wucheng”. Điều đặc biệt của Wucheng chính là ở chỗ đây là nơi sản xuất và chế tạo súng “gia công” lớn nhất thế giới,

Xưởng sản xuất vũ khí do kẻ nhiễm HIV làm chủ

Thứ 4, 19/06/2013 | 21:01
Bất ngờ ập vào một ngôi nhà trên địa bàn quận Lê Chân (Hải Phòng), lực lượng công an đã phát hiện và triệt phá cơ sở sản xuất, tàng trữ và buôn bán vũ khí quân dụng trái phép "khủng".

Súng M-18 là 'phiên bản Việt' của tiểu liên Mỹ?

Thứ 7, 11/01/2014 | 08:15
Song song với việc sử dụng và cải tiến tiểu liên M16 thu được trong kháng chiến chống Mỹ, ngành quân khí VN có thể đã cho ra đời "phiên bản Việt" của loại súng này.

"Khai hỏa" súng tự chế

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:51
Trong vài năm trở lại đây, súng tự chế được dân chơi, dân xã hội đặt tên là nỗi kinh hoàng của sự hủy diệt. Bởi nó dễ mua, dễ sử dụng và "hủy diệt" đối phương nhanh nhất.

Việt Nam thay thế AK-47 bằng súng trường Israel

Thứ 2, 06/01/2014 | 15:00
Sự xuất hiện đã được báo trước của 2 phiên bản súng trường tiến công nổi tiếng Galil ACE 31/32 do hãng Israel Military Industries (IMI) của Israel phát triển và nay đang được chế tạo tại nhà máy sản xuất vũ khí Z111 của Việt Nam cho thấy, trong một thời gian không xa, Galil ACE 31/32 sẽ được đưa vào biên chế trong các đơn vị của quân đội, và dần thay thế cho những "huyền thoại" AK-47 do Liên Xô sản xuất.

Sửng sốt: Phát hiện xưởng sản xuất súng tự chế cực lớn

Thứ 5, 20/06/2013 | 09:03
Kiểm tra xưởng sản xuất vũ khí tự chế này, Công an TP.Hải Phòng thu giữ 29 khẩu súng đã hoàn thiện, 2 súng ngắn làm dở, 24 nòng súng, hàng trăm lò xo và 1 “sổ theo dõi xuất hàng”.

Lạ lùng xưởng sản xuất súng “gia công”

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:09
Ở thành phố Cebu của Philippin có một nơi rất đặc biệt được gọi với cái tên “Wucheng”. Điều đặc biệt của Wucheng chính là ở chỗ đây là nơi sản xuất và chế tạo súng “gia công” lớn nhất thế giới,

Xưởng sản xuất vũ khí do kẻ nhiễm HIV làm chủ

Thứ 4, 19/06/2013 | 21:01
Bất ngờ ập vào một ngôi nhà trên địa bàn quận Lê Chân (Hải Phòng), lực lượng công an đã phát hiện và triệt phá cơ sở sản xuất, tàng trữ và buôn bán vũ khí quân dụng trái phép "khủng".

Súng M-18 là 'phiên bản Việt' của tiểu liên Mỹ?

Thứ 7, 11/01/2014 | 08:15
Song song với việc sử dụng và cải tiến tiểu liên M16 thu được trong kháng chiến chống Mỹ, ngành quân khí VN có thể đã cho ra đời "phiên bản Việt" của loại súng này.

"Khai hỏa" súng tự chế

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:51
Trong vài năm trở lại đây, súng tự chế được dân chơi, dân xã hội đặt tên là nỗi kinh hoàng của sự hủy diệt. Bởi nó dễ mua, dễ sử dụng và "hủy diệt" đối phương nhanh nhất.

Việt Nam thay thế AK-47 bằng súng trường Israel

Thứ 2, 06/01/2014 | 15:00
Sự xuất hiện đã được báo trước của 2 phiên bản súng trường tiến công nổi tiếng Galil ACE 31/32 do hãng Israel Military Industries (IMI) của Israel phát triển và nay đang được chế tạo tại nhà máy sản xuất vũ khí Z111 của Việt Nam cho thấy, trong một thời gian không xa, Galil ACE 31/32 sẽ được đưa vào biên chế trong các đơn vị của quân đội, và dần thay thế cho những "huyền thoại" AK-47 do Liên Xô sản xuất.
Cùng chuyên mục

Bắt cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận và nhiều đối tượng liên quan

Thứ 6, 26/04/2024 | 17:53
Ông Lê Tiến Phương, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cùng nhiều đối tượng bị bắt giữ vì liên quan đến sai phạm xảy ra tại dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết.

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).

Kiên Giang: Bắt tạm giam Facebooker Dương Hồng Hiếu

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:25
Đối tượng Dương Hồng Hiếu bị bắt về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.
     
Nổi bật trong ngày

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.