Nga sau khi tuyên bố thử tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm thành công cũng như tiết lộ điều kiện dừng thử hạt nhân và tên lửa, Triều Tiên đã kéo khoảng 300 hệ thống phóng tên lửa đa nòng đến dọc biên giới với Hàn Quốc.
Yonhap ngày 24/4 dẫn nguồn tin quân sự và tình báo Hàn Quốc cho biết, Triều Tiên đã triển khai khoảng 300 hệ thống tên lửa phóng loạt (MLRS) 122mm đến phía bắc khu phi quân sự (DMZ) ngăn cách hai miền Triều Tiên.
Hệ thống phóng tên lửa phóng loạt MLRS của Triều Tiên trong một cuộc tập trận. Ảnh Yonhap/KCNA
Các hệ thống này có tầm bắn ước tính khoảng 40 km. Điều này đồng nghĩa với việc nó có thể đánh trúng bất kỳ mục tiêu nào ở thủ đô Seoul của Hàn Quốc và các khu vực xung quanh.
"Triều Tiên đã và đang triển khai các bệ phóng tên lửa phóng loạt MLRS mới bên cạnh các hệ thống đã được triển khai dọc theo DMZ từ năm 2014", nguồn tin của Yonhap cho hay.
Tổng số hệ thống MLRS mà Triều Tiên đã triển khai dọc DMZ hiện nay là hơn 600, một nguồn tin khác nói với Yonhap.
Theo nguồn tin này, Hàn Quốc cần phải cấp thiết có các biện pháp đối phó với mối đe dọa trên. Ngoài ra, Seoul và Washington cũng cần đưa ra các đánh giá chung về mối đe dọa của các vũ khí trên từ Triều Tiên.
Hệ thống MLRS mà Triều Tiên triển khai tới biên giới với Hàn Quốc có cỡ nòng và tầm xa tương tự hệ thống Bình Nhưỡng dùng trong cuộc pháo kích đảo Yeonpyeong trong tháng 11/2010.
Theo giới chức Hàn Quốc, Triều Tiên hiện có hai phiên bản hệ MLRS, trong đó một loại có 30 ống phóng và một loại có 40 ống phóng. Trong trường hợp Triều Tiên khai hỏa tất cả các hệ thống MLRS có 30 ống phóng cùng lúc, 9.000 quả đạn sẽ được bắn sang Hàn Quốc.
Các hệ thống MLRS của Triều Tiên chủ yếu được triển khai ở tỉnh Bắc Gyeonggi. Về lý thuyết, một cuộc tấn cô