Trộm cắp dây điện ngầm, gây thiệt hại hơn 1,5 tỷ đồng

Trộm cắp dây điện ngầm, gây thiệt hại hơn 1,5 tỷ đồng

Thứ 6, 25/01/2013 | 09:58
0
Tổ chức hàng loạt vụ trộm cắp dây điện ngầm trên đường đại lộ, nhóm người này đã gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 1,5 tỷ đồng.

Vừa qua, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa cho biết, đơn vị này vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 5 đối tượng chuyên cắt trộm dây điện ngầm, cùng trú phường Cam Phúc Băc (TP. Cam Ranh) là Nguyễn Tấn Công (SN 1963), Phan Thanh Hà (SN 1973), Nguyễn Văn Thịnh (SN 1974), Trần Chức (SN 1977) và Nguyễn Tấn Thành (SN 1993, con ruột Công) về tội hủy hoại tài sản. Đồng thời chuyển toàn bộ hồ sơ sang Tòa án cùng cấp để đưa các bị can này ra xét xử vào một ngày gần đây.

Theo cáo trạng, Công (đối tượng từng bị Tòa án Quân sự 2 xử phạt 5 năm tù về tội phá hủy công trình quan trọng về an ninh quốc gia vào năm 2007), Hà, Thịnh (đối tượng cũng từng bị Tòa án Quân sự khu vực 2 xử phạt 30 tháng tù treo về tội phá hủy công trình quan trọng về an ninh quốc gia vào năm 2007), Thành, Chức là những đối tượng thường đi đào sắt phế thải ở bán đảo Cam Ranh.

Khoảng cuối năm 2011, Công rủ cả bọn đi cắt dây điện ngầm hệ thống chiếu sáng Đại lộ Nguyễn Tất Thành trên địa bàn TP. Cam Ranh, Cam Lâm - thuộc sự quản lý của Trung tâm dịch vụ du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh - để lấy lõi đồng bán lấy tiền tiêu xài. Khoảng 0h15’ ngày 11/7/2012, Hà và Thịnh rủ nhau đi cắt trộm dây điện, khi đang đào và cắt dây điện dưới chân trụ 16/22 Đại lộ Nguyễn Tất Thành thì bị công nhân của Trung tâm dịch vụ du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh phát hiện bắt giữ đưa đến cơ quan Công an.

Miền trung - Trộm cắp dây điện ngầm, gây thiệt hại hơn 1,5 tỷ đồng
Ảnh mang tính minh họa.

Tại cơ quan Công an TP. Cam Ranh, Hà và Thịnh khai nhận đã cùng với các tên Thành, Công, Chức đã gây ra hoàng loạt vụ cắt trộm dây điện với phương thúc thủ đoạn là dùng xẻng, xà beng, cưa sắt, dây xích để đào và cưa rút dây điện ngầm ở giữa các trụ điện chiếu sáng tại Đại lộ Nguyễn Tất Thành. Sau đó, cả nhóm mang vào rừng dương bên đường cắt, lột và đốt vỏ dây lấy lõi đồng đem bán, tiền kiếm được chia nhau tiêu xài.

Theo đó, từ tháng 1 đến tháng 10/2011, Công, Hà, Thịnh đã đào, cưa rút dây điện ngầm nối giữa các trụ đèn thuộc hệ thống chiếu sáng đại lộ Nguyễn Tất Thành thuộc tổ dân phố Nghĩa Cam, phường Cam Nghĩa (TP. Cam Ranh) tại các vị trí bên trái đường từ trụ 15/29 đến trụ 16/25, tổng cộng là 25 đoạn dây điện giữa 27 trụ đèn gây thiệt hại 430.201.000 đồng; bên phải đường từ trụ 15/30 đến trụ 15/42 gồm 6 đoạn giữa 7 trụ đèn gây thiệt hại 530.811.000 đồng. Sau đó, số lõi đồng lấy được đem bán cho Nguyễn Thị Kim Anh ở tổ dân phố Hòa Kiến, Cam Nghĩa, Cam Ranh.

Khoảng tháng 4/2012, Thành, Công, Thịnh, Hà đi hai xe máy đến đại lộ Nguyễn Tất Thành cắt trộm dây điện ngầm trong 2 đêm. Số lõi đồng lấy được cả bọn đem bán cho Phan Quốc Khánh trú tổ dân phố Hòa Kiến, Cam Nghĩa (Cam Ranh), gây thiệt hại cho Nhà nước 101.654.000 đồng. Tiếp đó, khoảng tháng 5/2012, Công gặp Chức và rủ đi cắt dây điện, Chức đồng ý. Đến tối cùng ngày, Công, Hà, Thịnh, Chức đem theo xẻng, xà beng, cưa sắt, dây xích đến đại lộ Nguyễn Tất Thành cắt dây điện ngầm tại đường K13 (là đường nhánh của đại lộ Nguyễn Tất Thành). Sau khi cắt trong hai đêm liên tiếp thu được 9 đoạn dây điện thuộc trạm điện số 16. Cả bọn đem vào rừng dương, cắt, lột, đốt vỏ dây lấy lõi đồng mang về bán cho Phan Quốc Khánh, kiếm tiền tiêu xài, gây thiệt hại 153.421.000 đồng.

Đến tối ngày 1 đến rạng sáng ngày 2/7/2012, Công, Thịnh tiếp tục đến đại lộ Nguyễn Tất Thành cắt 2 đoạn dây điện ngầm đem bán cho Khánh, gây thiệt hại 15.935.000 đồng. Tối ngày 3 đến rạng sáng ngày 4/7/2012, Công, Thịnh, Hà đến đại lộ Nguyễn Tất Thành cắt 3 đoạn dây điện ngầm, sau đó đốt lấy lõi đồng đem bán cho Khánh, gây thiệt hại 46.038.000 đồng. Tối 4 đến rạng sáng 5/7/2012, Công, Thịnh, Hà, Thành đến đại lộ Nguyễn Tất Thành cắt 4 đoạn dây điện ngầm, đốt lấy đồng đem bán cho Khánh gây thiệt hại 61.130.000 đồng. Chưa hết, tối ngày 7 rạng sáng 8/7/2012, Công, Thịnh đến đại lộ Nguyễn Tất Thành cắt 2 đoạn dây điện ngầm, lấy đồng bán cho Khánh gây thiệt hại 33.277.000 đồng.

Cũng với phương thức thủ đoạn tương tự trong năm 2011, Công, Thịnh, Hà đến đại lộ Nguyễn Tất Thành thuộc thôn Thủy Triều, xã Cam Hải Đông, Cam Lâm cắt dây điện ngầm ở dãy bên phải và ở dãy trụ bên trái theo hướng Cam Ranh – Cam Lâm. Mỗi đêm, cả bọn cắt từ 2 đên 3 đoạn dây cáp điện, nhưng do thời gian đã lâu và cắt liên tục nhiều lần nên cả 3 đều không nhớ được thời gian cũng như số lần cắt dây điện. Tất cả số lõi đồng cắt được gồm 28 đoạn, cả bọn đem bán cho Anh lấy tiền chia nhau tiêu xài. Gây thiệt hại 272.095.000 đồng.

Căn cứ kết quả từ Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự do cơ quan CSĐT Công an huyện Cam Lâm và Công an TP.Cam Ranh trưng cầu xác định, các bị can Công, Thành, Hà, Thịnh, Chức đã hủy hoại, gây thiệt hại đường dây cáp điện ngầm do Trung tâm dịch vụ du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh quản lý sử dụng với số tiền là 1.214.361.000 đồng và chi phí sửa chữa, khắc phục tuyến đại lộ Nguyễn Tất Thành huyện Cam Lâm là 310.048.000 đồng.

Hành vi của Công, Hà, Thịnh bị Viện kiểm sát truy tố theo khoản 4 điều 143 BLHS có khung hình phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân. Hành vi của Thành, Chức bị Viện kiểm sát truy tố theo khoản 2 điều 143 có khung hình phạt tù từ 2 năm đến 7 năm. Riêng Nguyễn Thị Kim Anh và Phan Quốc Khánh có hành vi mua dây đồng của các đối tượng trên, nhưng không biết là tài sản do phạm tội mà có nên không có căn cứ để xử lý hình sự.

Hoàng Lý

Truy bắt "đạo chích" vác còng số 8 bỏ chạy

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:06
Vào lúc 14h30 ngày 12/5/2011, một can phạm mang trên tay còng số 8 đã đào thoát từ CQĐT công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh). Các trinh sát và điều tra viên phải mất gần 1 giờ đồng hồ truy đuổi mới tóm gọn được tên tội phạm này. Đồng phạm của hắn cũng bị sa lưới khi đang tìm đường bỏ trốn.

Nấu nhựa, sửa đường "tiêu" luôn dây điện

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:57
Khoảng 10 giờ sáng nay 24/11, tại ngã 3 hẻm Ma Trang Sơn (gần khu du lịch thác Cam Ly, thuộc khu phố 2, Phường 5, TP Đà Lạt, Lâm Đồng) đã xảy ra một vụ cháy lớn.
Cùng chuyên mục

Nghệ An: Chưa có cơm tối, con trai đánh chết mẹ

Thứ 2, 09/12/2013 | 19:57
Dù mẹ già ốm nặng không gượng dậy nổi để nấu cơm nhưng Hoàng Khắc Thắng đã đánh mẹ đến ngất xỉu.

Quảng Nam: Bơi qua sông, một người chết đuối

Thứ 2, 09/12/2013 | 19:54
Vào ngày 9/12, thông tin từ chính quyền xã Đại An (Đại Lộc, Quảng Nam) cho hay, một người đã chết đuối khi tự bơi qua sông.

Gia Lai: Công nông lật, 25 người nhập viện cấp cứu

Thứ 2, 09/12/2013 | 13:38
Chiếc xe công nông chở hơn 30 người dân tộc Bahnar đi thăm người quen ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai về, bất ngờ bị lật. 25 người phải vào viện cấp cứu.

Đảo lộn cuộc sống vì bị rác bủa vây

Chủ nhật, 08/12/2013 | 15:21
Mấy tháng nay, nhiều hộ dân ở khối 12, thị trấn Nghèn (Can Lộc – Hà Tĩnh) khốn khổ vì bãi tập kết rác thải sinh hoạt của địa phương đang trong tình trạng quá tải gây ô nhiễm nghiêm trọng. Mùi nồng nặc hôi thối, ruồi nhặng và khói bụi khi đốt rác bay vào nhà người dân.

Hà Tĩnh: Tài xế gây tai nạn rồi bỏ trốn đã ra đầu thú

Chủ nhật, 08/12/2013 | 14:42
Ngày 8/12, thông tin từ CSGT huyện Kỳ Anh cho biết, tài xế gây ra vụ tai nạn chết người, khiến người dân dựng rạp trên QL1A tại khu vực Đèo Con đã ra đầu thú.