Trung Quốc bắt đầu

Trung Quốc bắt đầu "diễu võ giương oai" ở Biển Đông

Thứ 6, 06/05/2016 | 10:12
0
Trung Quốc huy động cả lực lượng đồn trú trên quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa, Hạm đội Biển Bắc tham gia vào các cuộc tập trận ở Biển Đông.

Tờ South China Morning Post (SCMP) ngày 6/5 đưa tin cho biết, Hải quân Trung Quốc đã bắt đầu cuộc diễn tập chiến đấu toàn diện ở Biển Đông với sự tham gia của những chiến hạm tiên tiến nhất của nước này trong bối cảnh căng thẳng gia tăng.

Một nhóm gồm 2 tàu khu trục, 2 tàu chiến và 1 tàu tiếp tế đã rời cảng Tam Á, tỉnh Hải Nam hôm 5/5 để tham gia cuộc tập trận mà giới phân tích cho là nhằm thúc đẩy sự sẵn sàng chiến đấu của Hải quân Trung Quốc. Các tàu khu trục khác được cho là cũng sẽ sớm tới tham gia cuộc tập trận này.

Thế giới - Trung Quốc bắt đầu 'diễu võ giương oai' ở Biển Đông

Ảnh minh họa. Nguồn SCMP.

Ba máy bay trực thăng và hàng chục lính đặc nhiệm cũng sẽ đến Biển Đông tham gia tập trận, CCTV cho biết thêm. Các hạm đội sẽ được chia thành ba nhóm đến Biển Đông từ phía đông Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương và phía tây để tiến hành các cuộc tập trận.

Cuộc tập trận quy mô lớn của Hải quân Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh tình hình căng thẳng ở Biển Đông gia tăng do các hoạt động bồi lấp và quân sự hóa các đảo Bắc Kinh chiếm đóng trái phép tăng cường.

Trong khi đó, Bắc Kinh cũng đang phải đối mặt với sức ép từ việc Tòa án Trọng tài quốc tế chuẩn bị đưa ra phán quyết, được dự báo là sẽ không có lợi cho Bắc Kinh, liên quan tới vụ Philippines kiện Trung Quốc vi phạm chủ quyền lãnh thổ ở Biển Đông.

Theo SCMP, Trung Quốc huy động cả lực lượng đồn trú trên quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa, Hạm đội Biển Bắc tham gia vào các cuộc tập trận ở Biển Đông mà Bắc Kinh mô tả là tập trận thường niên.

Hiện Trung Quốc đã triển khai lực lượng đồn trú trên đảo Phú Lâm (thuộc quần đảo Hoàng Sa do Trung Quốc chiếm quyền kiểm soát bằng vũ lực vào năm 1974), bố trí tên lửa chống hạm YJ-62 và các chiến đấu cơ thế hệ thứ tư tại đây.

Các tàu khu trục được huy động tham gia tập trận gồm khu trục hạm lớp 052D có tên lửa

Cùng chuyên mục

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức nói về việc Nga mở rộng sản xuất vũ khí

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:15
Một phần lớn hơn những gì đang được sản xuất không được gửi đến tiền tuyến mà được đưa vào kho, theo vị quan chức Đức.
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.