Hình ảnh vệ tinh cho thấy một tổ hợp với hai khẩu pháo dài 33,5 và 24 mét được đặt ở khu vực thử nghiệm cho thiết giáp và pháo binh, phía tây bắc thành phố Bao Đầu (Nội Mông, Trung Quốc).
Các chuyên gia đã phát hiện ra tổ hợp này vào tháng 9/2010 và tháng 12/2011. Tuy nhiên những hình ảnh mới nhất vào tháng 7/2013 khẳng định rằng các đối tượng được phát hiện là thiết bị pháo tầm xa.
Vào những năm 1970, Trung Quốc từng có tham vọng sản xuất siêu pháo Xianfeng (dài khoảng 26m), thuộc dự án phòng thủ tên lửa 640. Tuy nhiên dự án này đã bị hủy bỏ vào năm 1980.
Tiếp đó, năm 1990, Trung Quốc tiến hành một cuộc thử nghiệm bí mật một dự án tương tự với dự án siêu pháo Babylon của Iraq. Đây là loại pháo khổng lồ với chiều dài khoảng 30-40 mét. Trước khi bắn, bên trong nòng tạo thành chân không nhân tạo và viên đạn nặng hàng trăm kg bay ra với tốc độ 13.000 km/h. Về mặt lý thuyết, với sự trợ giúp của công cụ này có thể phóng được vệ tinh quỹ đạo thấp, hoặc ngược lại, đánh chặn vệ tinh.
Phần còn sót lại của siêu pháo Babylon chế tạo dở dang |
Khẩu siêu pháo Babylon đáng lẽ sẽ trở thành vũ khí đáng sợ nhất của Saddam Hussein nhưng cái chết của kỹ sư Canada, Gerald Bull do bị ám sát cũng khiến cho giấc mơ về khẩu siêu pháo chết theo. Sau này, quân đội Mỹ đã tìm thấy siêu pháo Babylon đang chế tạo dang dở tại Iraq trong chiến dịch Bão táp sa mạc.
Nòng súng cực lớn của Babylon. |
Cho đến nay vẫn chưa nước nào, kể cả Mỹ có thể chế tạo thành công loại vũ khí này.
Hiện, vẫn chưa rõ mục đich của Trung Quốc trong cuộc thử nghiệm trên.
Linh An (tổng hợp)