Trung Quốc phá đường dây cho vay tiền cầm cố ảnh khỏa thân

Trung Quốc phá đường dây cho vay tiền cầm cố ảnh khỏa thân

Thứ 5, 16/06/2016 | 18:21
0
Những người vay, phần lớn là sinh viên, phải cung cấp cho chủ nợ những bức ảnh chụp cảnh họ khỏa thân và cầm thẻ căn cước trên tay như một vật thế chấp.

Tờ Guardian của Anh ngày 15/6 đưa tin cho biết, truyền thông nhà nước Trung Quốc vừa phát hiện một đường dây cho vay nặng lãi cầm cố ảnh khỏa thân trên mạng internet.

Truyền thông Trung Quốc đã phát hiện ra một trang web chuyên cung cấp dịch vụ vay tiền nóng có thể cung cấp khoản tiền vay rất lớn với vật thế chấp đơn giản, nhưng khác thường.

Pháp luật - Trung Quốc phá đường dây cho vay tiền cầm cố ảnh khỏa thân

Những người vay, phần lớn là sinh viên, phải cung cấp cho chủ nợ những bức ảnh chụp cảnh họ khỏa thân và cầm thẻ căn cước trên tay như một vật thế chấp.

Theo đó, những người vay, phần lớn là sinh viên, phải cung cấp cho chủ nợ những bức ảnh chụp cảnh họ khỏa thân và cầm thẻ căn cước trên tay như một vật thế chấp.

Trang Beijing Youth Daily cho biết, người muốn vay tiền phải gửi ảnh khỏa thân cầm thẻ căn cước cho chủ nợ trước. Đổi lại, họ có thể nhận được số tiền vượt quá yêu cầu ban đầu từ 2-5 lần sau đó.

Nếu việc thanh toán khoản vay bị chậm hoặc không trả tiền, thường có lãi suất rất cao, hình ảnh hở hang của con nợ sẽ được đăng tải lên các trang chuyên khiêu dâm.

Dịch vụ cho vay nặng lãi này diễn ra trên trang web Jiedaibao của JD Capital. Jiedaibao là một trang web cho phép các cá nhân, thường là bạn bè và người quen biết nhau, tham gia trao đổi tài chính, cho vay tiền.

Trang web này thường nhắm vào các đối tượng là người trẻ tuổi, đặc biệt là nữ giới, ít kinh nghiệm về tài chính.

Tờ Beijing Youth Daily cho biết, dạng cho vay bất thường bị những cô gái vướng mắc vào tổ chức này tiết lộ. Trong số các nạn nhân này có Lin Xiao, bí danh của một sinh viên ở Giang Tô, đã cung cấp ảnh khỏa thân cho chủ nợ để đổi lấy khoản vay 120.000 tệ để khởi nghiệp.

Sau 4 tháng, khoản nợ của cô tăng lên gấp đôi. Sau nhiều lần bị các chủ nợ đe dọa, Lin Xiao buộc phải cầu cứu gia đình hỗ tr

Cùng chuyên mục

Thanh Hóa: Lý do chú rể “bất ngờ” bị bắt ngay trong ngày cưới

Thứ 6, 26/04/2024 | 09:29
Ngày 25/4, thông tin từ Công an Thanh Hoá cho biết, lực lượng chức năng vừa bắt giữ 4 đối tượng tổ chức sử dụng ma túy để “mừng” tiệc cưới.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.
     
Nổi bật trong ngày

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.