Trung Quốc đã triển khai số lượng tàu chiến lớn trong cuộc tập trận trái phép kéo dài một tuần này. Bắc Kinh muốn gửi thông điệp "quân sự" tới phán quyết của PCA.
Vượt giới hạn đỏ?
Hãng tin Reuters cho biết, Trung Quốc đã triển khai số lượng tàu chiến lớn trong cuộc tập trận trái phép kéo dài một tuần ở Biển Đông, trong đó có tàu khu trục tên lửa số 115 của Hạm đội Bắc Hải; khu trục tên lửa số 139, hộ vệ tên lửa số 595 của Hạm đội Đông Hải. Hạm đội Nam Hải tham gia với nhiều tàu chiến, chiến đấu cơ, trực thăng, số lượng cụ thể không được công bố.
Một cuộc tập trận của hải quân Trung Quốc trên Biển Đông (ảnh AP)
Trước đó, ngày 3/7, cơ quan Cục An toàn Hàng hải Trung Quốc phát đi thông tin, Hải quân nước này sẽ tiến hành tập trận quân sự trái phép quy mô lớn trên Biển Đông từ ngày 5 đến 11/7.
Cơ quan này cũng cung cấp thông tin, Trung Quốc sẽ tập trận trong tọa độ bao trùm khu vực từ phía đông đảo Hải Nam, bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa, thuộc chủ quyền Việt Nam.
Trong suốt thời gian tập trận, các tàu thuyền khác bị cấm đi vào vùng biển này. Truyền thông Trung Quốc cho rằng, các hãng thông tấn quốc tế “nhìn nhận tiêu cực, quy chụp” với đợt tập trận của nước này.
Trước diễn biến mới nhất này của Trung Quốc, PV báo ĐS&PL đã liên lạc trực tiếp với TS. Trần Việt Thái, Phó viện trưởng viện Chiến lược Ngoại giao (Học viện Ngoại giao). TS Thái nhận định: “Về phía cá nhân, tôi cho rằng việc Bắc kinh “loan” thông tin này vài ngày trước thời điểm PCA đưa ra phán quyết liên quan đến vụ kiện là có mục đích”. Theo TS Thái, thông điệp mà Bắc Kinh gửi đi lần này là phô trương sức mạnh quân sự.
Trước câu hỏi của PV về việc đánh giá hành động tập trận lần này của Trung Quốc có sắc thái gì mới so với những lần trước đó Bắc Kinh đều