Trung Quốc tham gia RIMPAC bất chấp đối đầu Mỹ

Trung Quốc tham gia RIMPAC bất chấp đối đầu Mỹ

Thứ 5, 19/12/2013 | 10:34
0
Vài ngày sau khi tàu chiến Mỹ-Trung suýt va chạm trong vùng tranh chấp Biển Đông, Thời báo Hoàn cầu cho biết Hạm đội Đông Hải của Trung Quốc vẫn sẽ tham gia tập trận chung “Vành đai Thái Bình Dương 2014” (RIMPAC 2014) với Hoa Kỳ trên vùng biển Hawaii.

Theo Thời báo Hoàn cầu, sự cố giữa tàu USS Cowpens của Mỹ và tàu Hải quân Trung Quốc diễn ra vào ngày 5/12 sau khi chiếc USS Cowpens đi vào khu vực kiểm soát nghiêm ngặt của Cục An toàn Hàng hải Trung Quốc.

Cũng theo trang báo, phản ứng của Trung Quốc trước USS Cowpens là “hợp pháp” vì nước này đang thực hiện đúng những quy định trong vùng biển quốc tế.

Quân sự - Trung Quốc tham gia RIMPAC bất chấp đối đầu Mỹ

Đô đốc Mark E Ferguson III, Phó tư lệnh Hải quân Mỹ, thăm hạm đội tàu ngầm Trung Quốc ngày 14/11.

Nói về vấn đề này, ông Richard Fisher, một thành viên cao cấp tại Trung tâm Đánh giá và Chiến lược Quốc tế có trụ sở tại Washington, nhận định Trung Quốc không cho phép sự hiện diện của Mỹ trong khu vực ảnh hưởng của mình.

Tuy nhiên, mới đây nhất, một nguồn tin nói với Hoàn Cầu rằng trao đổi quân sự giữa hai nước Mỹ-Trung vẫn không bị gián đoạn; hạm đội Đông Hải của Trung Quốc vẫn tiếp tục chuẩn bị cho cuộc diễn tập RIMPAC 2014 với Hoa Kỳ và các cường quốc khác ở Hawaii vào mùa hè tới.

Tờ báo cho biết, Hải quân Ấn Độ và quân tự vệ Nhật Bản cũng được mời tham gia diễn tập RIMPAC 2014. Do đó, đây sẽ là cơ hội cho Hải quân Trung Quốc làm việc với các đối thủ quân sự tiềm năng.

Một quan chức Lầu Năm Góc cho rằng pha chạm trán gần đây giữa hai tàu chiến Mỹ - Trung ở Biển Đông không nhất thiết phải làm xấu đi mối quan hệ của hai quốc gia. Thực tế, vụ việc cho phép hai bên nhận ra cách giải quyết những khác biệt thông qua truyền thông, ông nói.

Diễn tập quân sự RIMPAC được tổ chức 2 năm 1 lần, là hoạt động quân sự chung lớn nhất của quân đội Mỹ tại Thái Bình Dương với sự tham gia của nhiều quốc gia trong và ngoài khu vực. Năm 2010 có mặt 14 quốc gia, còn năm 2012 có tới 22 nước tham dự.

Đầu tháng 1/2013, Mỹ đã gửi lời mời hải quân Trung Quốc tham gia cuộc diễn tập đa quốc gia này và đến tháng 3, Bắc Kinh đã gật đầu đồng ý.

Cuộc diễn tập RIMPAC năm 2014 sẽ là lần đầu tiên Trung Quốc tham gia. Trước đây, nước này chỉ từng góp mặt với tư cách là quan sát viên.

T. Ngân

Diễn tập bắn đạn thật của Quân chủng Phòng không - Không quân

Thứ 5, 05/12/2013 | 09:33
Quân chủng Phòng không-Không quân (PK-KQ) vừa tổ chức diễn tập bắn đạt thật các đơn vị pháo phòng không năm 2013 (BT-13) thành công và an toàn tuyệt đối.

Trung Quốc đang tập trận lớn với vũ khí hạng nặng

Thứ 3, 24/09/2013 | 18:06
Nga và Trung Quốc đang tiến hành một cuộc tập trận chống khủng bố chung rầm rộ ở khu vực Urals. Hôm 3/8, cuộc tập trận này bắt đầu bước vào giai đoạn tích cực, một phát ngôn viên của Quân khu Miền Trung Nga cho biết.

LGM-30 Minuteman-3 xé đường lửa trên bầu trời đêm

Thứ 5, 19/12/2013 | 10:34
Mỹ vừa phóng thử thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) LGM-30 Minuteman-3 không mang đầu đạn hạt nhân hôm 17/12.

Tàu ngầm Kilo Hà Nội đi đường vòng vì lý do bí mật quân sự?

Thứ 6, 20/12/2013 | 17:29
Theo dự đoán ban đầu, tàu ngầm Kilo đầu tiên của Việt Nam có thể về nước bằng con đường đi qua kênh đào Suez, nhưng hiện tại tàu ngầm này lại đang đi qua mũi Hảo Vọng.

Trung Quốc bất ngờ ghi danh tập trận 'Hổ mang Vàng 2014'

Thứ 4, 18/12/2013 | 15:27
Nếu Trung Quốc tham gia thì đây là một động thái hoàn toàn mới từ phía Bắc Kinh. Từ trước tới nay, Cobra Gold đã trải qua 32 lần tập trận và Trung Quốc luôn đứng ngoài.

Diễn tập bắn đạn thật của Quân chủng Phòng không - Không quân

Thứ 5, 05/12/2013 | 09:33
Quân chủng Phòng không-Không quân (PK-KQ) vừa tổ chức diễn tập bắn đạt thật các đơn vị pháo phòng không năm 2013 (BT-13) thành công và an toàn tuyệt đối.

Trung Quốc đang tập trận lớn với vũ khí hạng nặng

Thứ 3, 24/09/2013 | 18:06
Nga và Trung Quốc đang tiến hành một cuộc tập trận chống khủng bố chung rầm rộ ở khu vực Urals. Hôm 3/8, cuộc tập trận này bắt đầu bước vào giai đoạn tích cực, một phát ngôn viên của Quân khu Miền Trung Nga cho biết.

LGM-30 Minuteman-3 xé đường lửa trên bầu trời đêm

Thứ 5, 19/12/2013 | 10:34
Mỹ vừa phóng thử thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) LGM-30 Minuteman-3 không mang đầu đạn hạt nhân hôm 17/12.

Tàu ngầm Kilo Hà Nội đi đường vòng vì lý do bí mật quân sự?

Thứ 6, 20/12/2013 | 17:29
Theo dự đoán ban đầu, tàu ngầm Kilo đầu tiên của Việt Nam có thể về nước bằng con đường đi qua kênh đào Suez, nhưng hiện tại tàu ngầm này lại đang đi qua mũi Hảo Vọng.

Trung Quốc bất ngờ ghi danh tập trận 'Hổ mang Vàng 2014'

Thứ 4, 18/12/2013 | 15:27
Nếu Trung Quốc tham gia thì đây là một động thái hoàn toàn mới từ phía Bắc Kinh. Từ trước tới nay, Cobra Gold đã trải qua 32 lần tập trận và Trung Quốc luôn đứng ngoài.
Cùng chuyên mục

Hơn 4.600 thanh niên Hải Phòng và Quảng Ninh lên đường nhập ngũ

Chủ nhật, 25/02/2024 | 17:04
Các địa phương trên địa bàn Tp.Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024 trong sáng 25/2.

Hải Phòng: Cặp song sinh tình nguyện nhập ngũ vì yêu màu áo lính

Chủ nhật, 25/02/2024 | 11:41
Yêu màu áo lính và mong được cống hiến cho Tổ quốc, cặp song sinh ở huyện Vĩnh Bảo, Tp.Hải Phòng tình nguyện nhập ngũ dù một người được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

Chuyên gia nêu hậu quả nếu Ukraine phản công thất bại trước Nga

Thứ 6, 09/06/2023 | 15:11
Ukraine đã dành 6 tháng để chuẩn bị cho thời điểm này. Nhưng phía Nga cũng có ngần ấy thời gian để củng cố các vị trí phòng thủ của mình và điều thêm lực lượng đến.

2 thanh niên không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ bị phạt 125 triệu đồng

Thứ 3, 28/02/2023 | 20:28
Dù nằm trong danh sách và có lệnh gọi nhập ngũ nhưng Nghiêm Văn C. và Chu Mạnh H. không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ của cơ quan chức năng.

Hà Nội: Bất ngờ siêu cơ Su-30MK2 bay lượn trên bầu trời

Thứ 6, 04/11/2022 | 20:08
Ngày 4/11, nhiều tiêm kích Su-30MK2 và trực thăng họ Mi thao diễn trên bầu trời Thủ đô.
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.