Tuyên bố trên được ông Vương Nghị đưa ra trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Al-Jazeera của Qatar trước thềm Diễn đàn Hợp tác Trung Quốc và các nước Ả Rập trong khuôn khổ đàm phán Doha tuần trước. Tuy nhiên, đến thời điểm này mới được công bố.
Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị. Ảnh SCMP
Tuy nhiên, ông Vương Nghị nhấn mạnh vấn đề toàn cầu không nên bị chi phối bởi một đất nước.
Khi được hỏi liệu Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, đã sẵn sàng để thay thế vị trí lãnh đạo toàn cầu của Mỹ đang sụt giảm hay chưa, ông Vương Nghị đã né tránh đưa ra một câu trả lời trực tiếp và cho rằng: "từ những gì chúng ta biết từ đất nước này (Mỹ), Mỹ có thể sẽ vẫn là số 1 thế giới trong một thời gian khá dài nữa".
Tuy nhiên, "điều này không có nghĩa là thế giới chỉ có thể được dẫn dắt bởi một quốc gia, mà thực tế đơn giản là không thể", Vương Nghị nhấn mạnh.
Ngoại trưởng Mỹ chỉ trích vai trò của Washington ở Biển Đông và đổ lỗi cho nước này là nguyên nhân dẫn tới sự gia tăng căng thẳng trong khu vực chứ không phải do các hoạt động bồi lấp và quân sự hóa trái phép các đảo ở Biển Đông.
Nhà ngoại giao Trung Quốc cho rằng Bắc Kinh và Washington phải cùng phối hợp quản lý các nguy cơ xung đột ở Biển Đông một cách xây dựng.
Bắc Kinh tiếp tục chỉ trích các cuộc tuần tra và tập trận của lực lượng Mỹ trong khuôn khổ chiến lược chuyển hướng tới khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
Trong khi chỉ trích Mỹ gây căng thẳng trong khu vực, ông Vương Nghị bảo vệ các hoạt động quân sự của Bắc Kinh trong Biển Đông khi cho rằng việc nước này quân sự hóa các đảo là "hoàn toàn bình thường" nhằm "tự vệ" trước các cuộc tuần tra khẳng định quyền tự do hàng hải của Mỹ (?!).
Nhận xét trên được Ngoại trưởng Trung Quốc đưa ra trong bối cảnh Tò