Đồ chơi bạo lực, độc hại tràn ngập thị trường Trung Thu

Đồ chơi bạo lực, độc hại tràn ngập thị trường Trung Thu

Thứ 5, 01/09/2016 | 10:16
0
Việc sử dụng dao, kiếm, gậy, súng nhựa…thường xuyên sẽ khiến trẻ có những hành vi bạo lực như đánh đấm lẫn nhau.

Theo khảo sát của PV báo Người Đưa Tin, mới đầu tháng mà một số điểm như chợ Nghĩa Tân, chợ Đồng Xa, phố Trần Quốc Hoàn… đã bán tràn ngập các sản phẩm đồ chơi Trung Thu, màu sắc sặc sỡ. Thật không khó để các phụ huynh chọn cho con mình một món quà như ý.

Chị Nguyễn Thị Tuyết - chủ cửa hàng kinh doanh tại chợ Đồng Xa cho hay, thị trường đồ chơi năm nay vẫn là những mặt hàng quen thuộc. Chỉ có điều mẫu mã được cải tiến và bắt mắt hơn.

Cửa hàng chị Tuyết có những mặt hàng cơ bản như: trống gõ hình chuột micky, mặt nạ các nhân vật trong phim Tây Du Ký, đèn lồng có hình công chúa, siêu nhân, người nhện, gấu bông,… Giá thành các sản phẩm này dao động từ 10.000 đồng-50.000 đồng/sản phẩm.

Đời sống - Đồ chơi bạo lực, độc hại tràn ngập thị trường Trung Thu

Chưa đến Trung thu nhưng trên thị trường đã tràn ngập các mặt hàng đồ chơi.

Thật không khó để nhận thấy, ngoài những đồ chơi dễ thương, còn có những đồ chơi mang tính bạo lực không phù hợp với lứa tuổi thiếu nhi như súng nhựa, dao, kiếm, gậy như ý… Cũng theo chủ cửa hàng này, những ngày lễ, các mặt hàng trên khá hút khách, thậm chí cháy hàng.

“Dù biết là đồ chơi Trung Quốc nhưng phụ huynh vẫn chọn mua vì chúng đẹp, bắt mắt, giá cực rẻ. Chưa kể rất hợp với không khí Trung thu vì có nhạc, có ánh đèn mờ ảo. Nói chung mình thấy phụ huynh vẫn không ngần ngại mua cho con, thậm chí là mua làm quà cho cháu”, chị Tuyết chia sẻ.

Đời sống - Đồ chơi bạo lực, độc hại tràn ngập thị trường Trung Thu (Hình 2).

Nhiều đồ chơi xuất xứ Trung Quốc bắt mắt, giá rẻ được bày bán. Ảnh: Zing.

Đồ chơi bạo lực như súng, kiếm, gậy… là những đồ chơi mô phỏng theo các bộ phim hoạt hình có tiếng như "Tây Du Ký", "Người Nhện", "Siêu nhân Xanh". Trẻ em hầu hết bé nào cũng thích những nhân vật trong phim, tuy nhiên, trẻ dễ bị tiêm nhiễm những hình ảnh đánh nhau, bạo lực trong phim.

Cùng chuyên mục

Tp.HCM: 2 thẩm mỹ viện ngang nhiên hoạt động trái phép

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:45
2 cơ sở thẩm mỹ hoạt động trái phép tại quận 1 hiện đang bị đình chỉ hoạt động, nhưng vẫn ngang nhiên cung ứng dịch vụ khám, chữa bệnh.

Cải tạo ngôi nhà, cặp vợ chồng sốc nặng khi phát hiện ra giếng bí mật

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:36
Một cặp vợ chồng đã vô cùng sửng sốt khi phát hiện ra một cái giếng bí mật 200 năm tuổi bên dưới hành lang khi họ bắt đầu cải tạo ngôi nhà của mình.

Th.S Tâm lý Nguyễn Ngọc Vui: "Thuật ngữ 'chữa lành' đang bị lạm dụng"

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:50
Trò chuyện cùng Người Đưa Tin, Thạc sĩ tâm lý Nguyễn Ngọc Vui có những lý giải cặn kẽ về khái niệm chữa lành đang được sử dụng một cách tràn làn.
     
Nổi bật trong ngày

Bé 3 tuổi bị ngộ độc chì nặng, nguy kịch vì sai lầm của cha mẹ

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:51
Bệnh viện Nhi trung ương đang điều trị tích cực cho một bệnh nhi bị ngộ độc chì nặng do cha mẹ cho trẻ dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc để chữa động kinh.

Thứ “xưa không ai dám ăn” nay thành đặc sản đắt đỏ 1,4 triệu đồng/kg

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:25
Để săn được loại đặc sản này, người dân Tây Ninh phải leo núi, dùng mồi để câu trong những hốc đá cheo leo.

Loại quả dại "xanh lét" trước rụng đầy gốc nay lên tầm đặc sản "một vốn bốn lời"

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:30
Từ loại quả mọc dại, người dân hái "ăn vui miệng", không ngờ khi chế biến lại thành một món ngon bất ngờ, giá cũng đắt đỏ 200.000 đồng/kg.

Anh nông dân kiếm hơn nửa tỷ/năm nhờ nuôi con vật “hiền lành” trong hộp nhựa

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Nhờ tinh thần quyết tâm cùng sự sáng tạo trong cách nghĩ cách làm, anh Lương Anh Thiện hiện có nguồn thu nhập khiến nhiều người ao ước.

Loại quả "quê mùa" trước không ai ngó nay vào rừng hái về sang tay 300.000 đồng/kg

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:30
Nhìn vừa có nét giống quả tiêu lại vừa giống hạt cà dại, rất nhiều người không hề biết tên của loại quả "quê mùa" này.