Trường Tiểu học Lê Văn Tám tạo dựng niềm tin từ chất lượng giáo dục

Trường Tiểu học Lê Văn Tám tạo dựng niềm tin từ chất lượng giáo dục

Thứ 5, 27/09/2018 | 17:29
0
Với mục tiêu tạo dựng niềm tin từ chất lượng giáo dục, ngay từ khi thành lập, Trường tiểu học Lê Văn Tám (TP.Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình) đã không ngừng xây dựng, đổi mới, phát triển cả về chất lượng và số lượng. Thời điểm hiện tại, Trường tiểu học Lê Văn Tám không chỉ được biết đến là một trong những trường có chất lượng giáo dục tốt nhất trong tỉnh mà còn là một trong những trường tiểu học có số lượng học sinh đông nhất.

Trường tiểu học Lê Văn Tám (thuộc địa bàn tổ dân phố 3, phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình) tiền thân là Trường PTCS chuyên Phương Lâm, đến tháng 8/1994 được tách ra thành 2 trường, đó là Tiểu học Lê Văn Tám và THCS Lê Quý Đôn. Với tiêu chí đề cao việc dạy và học, trải qua 25 năm xây dựng và trưởng thành, Trường tiểu học Lê Văn Tám đã không ngừng phát triển lớn mạnh, được minh chứng qua các thời kỳ.

Truyền thông - Trường Tiểu học Lê Văn Tám tạo dựng niềm tin từ chất lượng giáo dục

Với tổng diện tích là 4379,6 m2, nhà trường đảm bảo an toàn, có cây xanh, thoáng mát và sạch đẹp, lớp học đủ ánh sáng, bàn ghế phần lớn hợp lứa tuổi học sinh, có tương đối đầy đủ trang thiết bị phục vụ các hoạt động dạy và học. Nhờ sự thực hiện nghiêm túc chương trình giáo dục phổ thông do Bộ GD&ĐT ban hành, chỉ đạo, thực hiện đánh giá học sinh theo Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/9/2016 của Bộ GD&ĐT. Năm học 2017- 2018, Trường tiểu học Lê Văn Tám đạt được nhiều thành tựu với tổng số học sinh được đánh giá là 867 em, duy trì sĩ số, không có học sinh bỏ học, tổng số trẻ 6 tuổi vào lớp 1 năm học 2017-2018: 170/170 đạt tỷ lệ 100%; tổng số trẻ 11 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học: 202/202 em đạt tỉ lệ 100%.

Bên cạnh việc hoàn thành xuất sắc các nội dung học và rèn luyện (đạt thành tích vượt trội có 311 em, tỷ lệ 35,9%, tăng 2,3%) thì nhà trường còn cử học sinh tham dự các cuộc thi cấp tỉnh, thành phố đạt được nhiều giải cao như: Đạt 148 giải cấp thành phố (trong đó có 08 giải Nhất, 31 giải Nhì, 51 giải Ba và 58 giải Khuyến khích). Đạt 7 giải cấp toàn quốc, tăng 3 giải so với năm học trước, trong đó 02 huy chương Bạc thi Toán Tuổi thơ (thành tích cao nhất của học sinh tỉnh Hòa Bình từ trước đến nay ở sân chơi trí tuệ này) và 01 huy chương Đồng thi Toán Tài năng do Hội Toán học Việt Nam tổ chức.

Truyền thông - Trường Tiểu học Lê Văn Tám tạo dựng niềm tin từ chất lượng giáo dục (Hình 2).

Nhà trường đã vận động được 142 em học sinh người dân tộc đi học và giúp các em thành thạo về tiếng Việt và có khả năng sử dụng tiếng Việt tốt.  Hỗ trợ sách vở, tặng quà cho 29 học sinh có hoàn cảnh khó khăn dịp khai giảng trị giá 4.060.000 đồng, miễn một số khoản thu thỏa thuận cho học sinh khó khăn. Đã có 10 học sinh được nhận quà của Ngân hàng Agribank tỉnh Hòa Bình, mỗi suất 200.000 đồng; 10 học sinh được nhận quà của Viettel Hòa Bình, mỗi suất 500.000 đồng; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Hội Khuyến học phường Đồng Tiến tặng 02 xe đạp cho 02 học sinh, tặng 03 suất quà mỗi suất 300.000 đồng cho 03 học sinh.

Để đạt được những thành tựu đáng kể trên, ngay từ đầu năm học, ban giám hiệu nhà trường đã tích cực đã quan tâm, chăm lo phát triển giáo dục dân tộc; giáo dục hòa nhập. Ngoài việc thực hiện đầy đủ chính sách, chế độ của Đảng và Nhà nước đối với học sinh dân tộc còn đẩy mạnh hoạt động kết nghĩa với Trường tiểu học Thống Nhất, thường xuyên quan tâm đến học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giúp đỡ các em qua phong trào “Đôi bạn cùng tiến”, “Vòng tay bè bạn”, "Tết vì người nghèo".

Trường tiểu học Lê Văn Tám suốt 25 năm qua luôn tự hào vì có đội ngũ những “người lái đò” tâm huyết, say mê, nhiệt tình với nghề. Nhiều nhà giáo có thành tích xuất sắc trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, được UBND tỉnh Hòa Bình và Phòng GD&ĐT thành phố Hoà Bình và Sở GD&ĐT tỉnh Hòa Bình ghi nhận tặng giấy khen.

Phát huy những thành tích đã đạt được, năm học 2018-2019, nhà trường tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua; xây dựng nhà trường với ba giá trị căn bản: An toàn – Sáng tạo – Hiệu quả. Chú trọng xây dựng nền nếp, trật tự, kỷ cương trường lớp, đảm bảo “thầy ra thầy, trò ra trò”. Nỗ lực phấn đấu về mọi mặt, không ngừng bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, nâng cao chất lượng đội ngũ, xây dựng tập thể nhà trường đoàn kết, nhất trí trong mọi hoạt động, tăng quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với bộ phận công tác, các tổ chuyên môn, giáo viên chủ nhiệm; quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí được cấp, cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện có…góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, xứng đáng với sự tin tưởng của các cấp lãnh đạo và của nhân dân.

Giang Nam

Nhà trường tiết lộ quá trình học tập của tân Hoa hậu Trần Tiểu Vy

Thứ 3, 18/09/2018 | 11:42
Sáng 18/9, chia sẻ với PV, thầy cô trường tiểu học -THCS-THPT Vạn Hạnh, nơi Trần Tiểu Vy tham gia học lớp 11 và 12 đã tiết lộ về thành tích học tập rèn luyện của tân hoa hậu.

GS.TS Nguyễn Văn Thường: 11 điểm đỗ đại học, không thể đảm bảo chất lượng giáo dục!

Thứ 2, 16/07/2018 | 20:02
“Tôi rất không tán thành việc lấy điểm đầu vào đại học quá thấp. Nó không đảm bảo chất lượng giáo dục”, GS.TS Nguyễn Văn Thường, nguyên Hiệu trưởng trường ĐH Kinh tế Quốc dân nhấn mạnh.
Cùng tác giả

Nghệ An: Đặc sắc Chương trình Countdown - Chào năm mới 2024

Chủ nhật, 31/12/2023 | 23:44
Hòa trong không khí cả nước đang hân hoan đón chào năm mới, tối 31/12, tại Quảng trường Hồ Chí Minh, tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt “Chào năm mới 2024”. Công ty CP Tập đoàn Bia rượu và Nước giải khát Sao Vàng (Savabeco) là nhà tài trợ độc quyền chương trình này.
Cùng chuyên mục

Quảng cáo iPhone 15 Pro khiến iFan "rụng tim"

Thứ 4, 15/11/2023 | 11:53
Một lần nữa, khả năng nhiếp ảnh của cặp iPhone 15 Pro cao cấp lại khiến người xem phải thán phục.

Từ iPhone 11 lên iPhone 15 Pro Max sẽ "đỉnh" cỡ nào?

Thứ 7, 28/10/2023 | 09:54
Nếu nâng cấp từ iPhone 11 lên iPhone 15 Pro Max, người tiêu dùng sẽ chứng kiến sự thay đổi đáng kinh ngạc.

Chủ động "nắn dòng" thông tin sai lệch

Thứ 5, 31/08/2023 | 14:34
Theo ông Nguyễn Thành Lợi, các tổ chức cần chủ động "nắn dòng" thông tin sai lệch, tuyên truyền bài viết có tính định hướng để lấn át những thông tin tiêu cực.

Cà Mau phổ biến các kênh truyền thông, quảng bá của tỉnh

Thứ 2, 15/03/2021 | 09:42
Đó là một trong những nội dung trong Văn bản số 1018 về việc phổ biến kênh truyền thông, quảng bá tỉnh Cà Mau do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hồng Quân ký ban hành.
     
Nổi bật trong ngày

Bé 3 tuổi bị ngộ độc chì nặng, nguy kịch vì sai lầm của cha mẹ

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:51
Bệnh viện Nhi trung ương đang điều trị tích cực cho một bệnh nhi bị ngộ độc chì nặng do cha mẹ cho trẻ dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc để chữa động kinh.

Thứ “xưa không ai dám ăn” nay thành đặc sản đắt đỏ 1,4 triệu đồng/kg

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:25
Để săn được loại đặc sản này, người dân Tây Ninh phải leo núi, dùng mồi để câu trong những hốc đá cheo leo.

Anh nông dân kiếm hơn nửa tỷ/năm nhờ nuôi con vật “hiền lành” trong hộp nhựa

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Nhờ tinh thần quyết tâm cùng sự sáng tạo trong cách nghĩ cách làm, anh Lương Anh Thiện hiện có nguồn thu nhập khiến nhiều người ao ước.

Loại quả "quê mùa" trước không ai ngó nay vào rừng hái về sang tay 300.000 đồng/kg

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:30
Nhìn vừa có nét giống quả tiêu lại vừa giống hạt cà dại, rất nhiều người không hề biết tên của loại quả "quê mùa" này.

Tin tức Đời sống 25/4: Cắt môi hình trái tim, cô gái nhận cái "kết đắng"

Thứ 5, 25/04/2024 | 12:02
Cập nhật tin tức đời sống ngày 25/4: Bất ngờ nguyên nhân hàng đầu gây ngộ độc chì ở trẻ nhỏ; Cắt môi trái tim, cô gái nhập viện vì đôi môi biến dạng...