Đối tượng Nguyễn Thành Công (26 tuổi, trú tại ấp Long Hưng, xã Long Giang, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) đã đến công an huyện Chợ Mới đầu thú về hành vi "Trộm cắp tài sản".
Xác minh ban đầu từ cơ quan công an, vào tối ngày 20/7, Công đi nhậu về và nảy sinh ý định trộm cắp tài sản của bà Nguyễn Thị X. (41 tuổi, ngụ Chợ Mới, An Giang), mẹ vợ Công.
Sau khi lấy trộm chiếc ví da, Công còn lẻn vào mùng nơi bà X. đang ngủ và có ý định hãm hiếp mẹ vợ nhưng bất thành vì bị phát hiện và chống trả quyết liệt. Bà X. đã trình báo lên cơ quan chức năng.
Bà X. trình báo sự việc lên cơ quan chức năng.
Tại cơ quan công an, Công quanh co chối tội nhưng vết thương trên cánh tay phải trùng với lời khai của người bị hại nên hắn đã cúi đầu nhận tội.
Hành vi của Công đáng bị lên án bởi sự suy đồi đạo đức, đồng thời vi phạm pháp luật hình sự một cách nghiêm trọng.
Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, luật sư Hà Huy Từ, đoàn LS TP Hà Nội đã thể hiện thái độ đáng lên án với hành vi của Công, đồng thời dưới góc độ pháp luật cho rằng Công có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “Trộm cắp tài sản” và tội “Hiếp dâm”.
Luật sư Từ cho rằng, với hành vi lấy trộm chiếc ví da của bà X, cần phải xem xét những tài sản trong ví gồm những gì (tiền mặt và giấy tờ có giá trị khác...), xác định tổng giá trị tài sản trong đó là bao nhiêu.
Luật sư Từ phân tích: "Theo quy định tại Điều 138 Bộ luật Hình sự thì Công có thể bị truy cứu truy cứu hình sự nếu tài sản có giá trị từ hai triệu đồng trở lên; hoặc dưới hai triệu nhưng gây hậu quả nghiêm trọng, đã bị xử phạt hành chính hoặc đã bị kết án về tội chiếm đoạt tài sản.
Hình phạt mà Công có thể phải chịu là cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt từ từ sáu tháng đến chung thân. Ngoài ra,