TT Trump nổi giận về công nghệ của siêu tàu sân bay USS Gerald Ford

TT Trump nổi giận về công nghệ của siêu tàu sân bay USS Gerald Ford

Thứ 6, 12/05/2017 | 16:52
0
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tỏ ra giận dữ khi nghe báo cáo rằng tàu sân bay USS Gerald Ford sẽ áp dụng công nghệ phóng máy bay chưa được kiểm nghiệm.

Cỗ máy nghiền đô la

Hệ thống phóng máy bay bằng điện từ (EMALS) của Mỹ là một công nghệ mới, dự kiến được tích hợp trên các tàu sân bay tiên tiến của Mỹ. Trong tương lai, Washington dự định sẽ áp dụng hệ thống EMALS trên những con tàu thuộc lớp Ford, thay thế hệ thống phóng truyền thống bằng hơi nước.

Quân sự - TT Trump nổi giận về công nghệ của siêu tàu sân bay USS Gerald Ford

 Tàu sân bay Mỹ USS Gerald Ford. (Ảnh: Hải quân Mỹ). 

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với tạp chí TIME, ông Trump đã kể lại cuộc trò chuyện với đại diện từ công ty General Atomics về lý do ông cho rằng, việc áp dụng EMALS trên tàu sân bay là không tốt.

“Tôi đã hỏi rằng, họ sử dụng hệ thống phóng máy bay nào trên tàu sân bay. Họ cho biết họ sử dụng hệ thống kỹ thuật số. Kỹ thuật số là như thế nào? Với tôi, kỹ thuật số thật tồi tệ”, ông Trump kể lại.

Tổng thống Trump sau đó nhận xét rằng hệ thống EMALS quá đắt đỏ so với những công nghệ hiện tại, hơn nữa chúng cũng “không tốt” tới mức phải bỏ tiền ra để phát triển.

Theo ông chủ Nhà Trắng, chỉ có nhà vật lý học lỗi lạc Albert Einstein mới có khả năng tìm ra công nghệ kỹ thuật số để thay thế hệ thống máy phóng bằng hơi nước truyền thống và áp dụng chúng vào những thế hệ tiếp theo của lớp tàu sân bay Ford.

Trong khi đó, lực lượng hải quân Mỹ cho rằng, trong suốt quá trình hoạt động 50 năm của các lớp tàu sân bay Ford, Mỹ sẽ tiết kiệm được khoảng 4 tỷ USD phí duy trì, nếu áp dụng hệ thống phóng máy bay bằng điện từ trên các chiến hạm.

Nếu bây giờ Lầu Năm Góc không đồng ý áp dụng hệ thống EMALS lên tàu sân bay lớp Ford, mà vẫn giữ nguyên kiểu máy phóng truyền thống bằng hơi nước thì họ sẽ phải xây dựng lại những phần bên trong tàu, vốn không có hệ thống đường ống để dẫn hơi nước từ tua bin tới đường băng.

Quân sự - TT Trump nổi giận về công nghệ của siêu tàu sân bay USS Gerald Ford (Hình 2).

 Tổng thống Mỹ cho rằng chỉ có Albert Einstein mới có khả năng chế tạo ra công nghệ phóng máy bay mới thay thệ hệ thống phóng bằng hơi nước. (Ảnh: Getty). 

Tổng thống sợ tốn tiền?

Nói cách khác, nếu theo ý định của ông Trump, những đơn vị thực thi phải xây dựng một mạng lưới đường ống hoàn toàn mới và dỡ những hệ thống dây điện chằng chịt dài tới hàng km đã được lắp đặt sẵn để phục vụ hệ thống EMALS.

“Sửa chữa lại USS Gerald R.Ford và áp dụng hệ thống phóng bằng hơi nước sẽ tiêu tốn hàng trăm triệu USD, thậm chí lên tới hàng tỉ USD”, công ty Popular Mechanics cho hay. Hiện tại con tàu đã tiêu tốn hơn 20% ngân sách dành cho việc đóng tàu (12,9 tỷ USD).

Hệ thống EMALS dự kiến được trang bị đầu tiên trên lớp tàu Ford thế hệ mới, sau đó là tàu USS John F.Kennedy của lực lượng hải quân. Ưu điểm của hệ thống này là gia tốc máy bay được tăng dần, nên áp lực tác dụng lên khung máy bay ở mức thấp, giúp máy bay mang được tối đa nhiên liệu và vận tải, khả năng bảo dưỡng tốt, có thể phóng nhiều máy bay một lúc, tốn ít nhân lực để điều hành máy phóng.

Xem thêm: Bí ẩn loại tên lửa Trung Quốc vừa bắn thử gần bán đảo Triều Tiên

Danh Tuyên

Cùng tác giả

Syria: Lý do SDF ngừng tấn công vùng đập Tabqa trên sông Euphrates

Thứ 5, 21/03/2019 | 18:45
Lực lượng chiến binh do Mỹ hậu thuẫn cho hay, họ tạm thời ngừng các hoạt động quân sự ở gần đập thủy điện Tabqa ở trên sông Euphrates vào hôm đầu tuần để các kỹ sư của chính quyền Syria tiếp tục tiến hành công việc của mình.

[VIDEO] Xem tiêm kích Su-35 hộ tống Bộ trưởng Quốc phòng Nga qua vùng trời Syria

Thứ 5, 21/03/2019 | 15:39
Một đoạn video vừa được công bố đã cho thấy góc nhìn độc đáo về các máy bay chiến đấu của Nga khi đang thực hiện nhiệm vụ tại quốc gia bị chiến tranh tàn phá Syria. Đoạn video được quay từ bên trong máy bay của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu đang được hộ tống bởi Su-35.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga gửi lời nhắn của TT Putin cho ông Assad

Thứ 4, 20/03/2019 | 19:45
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã đến Syria vào ngày 19/3 và gửi một thông điệp từ Tổng thống Nga Vladimir Putin tới lãnh đạo Syria Bashar al-Assad, bộ Quốc phòng cho biết.

Bất ngờ cáo buộc công ty sản xuất đường của Pháp cấp nguyên liệu làm vũ khí cho IS

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:34
Công ty sản xuất đường lớn thứ hai thế giới Tereos của Pháp, đã bác bỏ cáo buộc cho rằng họ đã cung cấp chất làm ngọt cho IS để sử dụng tạo ra chất tạo nhiên liệu tên lửa khi trộn với kali nitrat.

Syria: Lý do người Kurd chỉ trích “ngôn từ đe dọa” của chính quyền Damascus

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:27
Lực lượng người Kurd Syria hôm 19/3 đã lên tiếng chỉ trích “những ngôn từ đầy tính đe dọa” của Bộ trưởng Quốc phòng Syria, Tướng Ali Abdullah Ayoub. Ông Ayoub khẳng định Chính phủ Syria sẽ chiếm lại tất cả các khu vực đang nằm dưới sự kiểm soát của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) thông qua một “thỏa thuận hòa giải” hoặc “bằng vũ lực”.
Cùng chuyên mục

Hơn 4.600 thanh niên Hải Phòng và Quảng Ninh lên đường nhập ngũ

Chủ nhật, 25/02/2024 | 17:04
Các địa phương trên địa bàn Tp.Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024 trong sáng 25/2.

Hải Phòng: Cặp song sinh tình nguyện nhập ngũ vì yêu màu áo lính

Chủ nhật, 25/02/2024 | 11:41
Yêu màu áo lính và mong được cống hiến cho Tổ quốc, cặp song sinh ở huyện Vĩnh Bảo, Tp.Hải Phòng tình nguyện nhập ngũ dù một người được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

Chuyên gia nêu hậu quả nếu Ukraine phản công thất bại trước Nga

Thứ 6, 09/06/2023 | 15:11
Ukraine đã dành 6 tháng để chuẩn bị cho thời điểm này. Nhưng phía Nga cũng có ngần ấy thời gian để củng cố các vị trí phòng thủ của mình và điều thêm lực lượng đến.

2 thanh niên không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ bị phạt 125 triệu đồng

Thứ 3, 28/02/2023 | 20:28
Dù nằm trong danh sách và có lệnh gọi nhập ngũ nhưng Nghiêm Văn C. và Chu Mạnh H. không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ của cơ quan chức năng.

Hà Nội: Bất ngờ siêu cơ Su-30MK2 bay lượn trên bầu trời

Thứ 6, 04/11/2022 | 20:08
Ngày 4/11, nhiều tiêm kích Su-30MK2 và trực thăng họ Mi thao diễn trên bầu trời Thủ đô.
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.