Nhắc đến Tuấn Anh là đề cập đến tài năng trẻ triển vọng bậc nhất của lứa trẻ HAGL. Đây mà mẫu tiền vệ trung tâm sở hữu kỹ thuật cả nhân khá toàn diện, với khả năng cầm nhịp tuyến giữa, điều tiết trận đấu và tung ra những đường chuyền chuẩn xác. Nói ngắn ngọn cầu thủ sinh năm 1995 đích thực là ông chủ trên sân với điểm mạnh nhất là cầm bóng và phân phối bóng cho tuyến trên.
Tuấn Anh cần cải thiện nền tảng thể lực.
Tuần Anh từng đảm nhiệm tốt vị trí này trong màu áo U19 Việt Nam rồi đội 1 HAGL và gần nhất là U23 Việt Nam. Thực tế ở mùa giải 2015 khi “xem giò” tiền vệ gốc Thái Bình, nhưng tuyển trạch viên của Yokohama đã thực sự ấn tượng và bị Tuấn Anh thuyết phục ở vai trò “nhạc trưởng”.
Những fan hâm mộ của đội bóng phố núi từng tin rằng với nền tảng kỹ thuật và lối chơi thiên về đầu óc, tài năng trẻ này có thể tỏa sáng tại J.League 2. Và trong trận ra mắt CLB mới, trận đấu giao hữu với chính HAGL, Tuấn Anh đã được ông thầy Milos Rus bố trí đá tiền vệ trung tâm sở trường. Không phủ nhận nỗ lực của cầu thủ này và anh cũng có trận đấu khá tốt. Tuy nhiên điều đó vẫn chưa thể làm ông thầy của đội bóng Nhật hài lòng.
Nhận xét về Tuấn Anh, ông không ngại nói thẳng rằng cậu học trò mới cần phải cải thiện thật nhanh vấn đề hạn chế về thể lực mới mong thích ứng với triết lý mà ông áp dụng cho các học trò, từ đó có hy vọng chiếm xuất đá chính.
Theo dõi Yokohama thi đấu có thể thấy họ chủ yếu triển khai tấn công ở hai biên và thiên về bóng dài thay vì đá trung lộ, bóng ngắn, phối hợp nhóm nhỏ như ở HAGL. Đây là sự khác biệt rất rõ. Việc ưu tiên phát triển bóng ra biên mà đại diện J.League 2 theo đuổi sẽ khiến vai trò tổ chức của Tuấn Anh bị hạn chế khá nhiều bởi bóng sẽ hướng đến các tiền vệ chạy cánh thay vì ban bật ở trung tâm.
Một vấn đề nữa đó là kiểu chơi bóng nhiều ở biên của Yokohama