Tướng Joseph Dunford trở thành sỹ quan cao nhất của quân đội Mỹ

Tướng Joseph Dunford trở thành sỹ quan cao nhất của quân đội Mỹ

Thứ 7, 26/09/2015 | 11:03
0
Tướng Dunford năm nay 59 tuổi, ông là người đã có nhiều kinh nghiệm trong các chiến dịch quân sự của Mỹ.

Thế giới - Tướng Joseph Dunford trở thành sỹ quan cao nhất của quân đội Mỹ

Tướng Joseph Dunford

Tướng Joseph Dunford đã trở thành sỹ quan cấp cao nhất của quân đội Mỹ khi thay thế Tướng Mar tin Dempsey đảm nhiệm chức Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ sau buổi lễ tuyên thệ nhậm chức diễn ra ngày 25/9.

Trước đó, hôm 5/5/2015, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã đề cử Tướng Thủy quân Lục chiến Josseph Dunford vào vị trí trên để thay Tướng Martin Dempsey, người sẽ nghỉ hưu sau 4 năm đảm nhiệm cương vị này.

Tướng Dunford năm nay 59 tuổi, ông là người đã có nhiều kinh nghiệm trong các chiến dịch quân sự của Mỹ tại Afghanistan và mới đây nhất là chiến dịch chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng tại Iraq.

Trước khi trở thành Tư lệnh Thủy quân Lục chiến Mỹ, Tướng Dunford từng là người đứng đầu lực lượng quân đội Mỹ và liên quân quốc tế tại Afghanistan chống phiến quân Taliban.

Tướng Dunford đã có thâm niên 38 năm phục vụ trong quân đội Mỹ. Ông có 2 bằng thạc sỹ và tốt nghiệp loại ưu một trường đặc nhiệm.

Giới quan sát nhận định việc Tổng thống Obama chọn Tướng Dunford vào vị trí trên vì ông có khả năng đưa ra những tư vấn thẳng thắn và thực dụng nhất.

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân có vai trò như một cố vấn quân sự cấp cao cho Tổng thống và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ. Người giữ cương vị này không có quyền hành động trực tiếp nhưng đóng vai trò quan trọng trong tham mưu hoạch định chính sách quốc phòng của Mỹ.

Hòa Bình

Cùng chuyên mục

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.