Tướng NATO lo ngại Nga lập vùng chống tiếp cận ở Syria

Tướng NATO lo ngại Nga lập vùng chống tiếp cận ở Syria

Thứ 3, 29/09/2015 | 19:19
0
(Tình hình Syria) - Tư lệnh NATO ở châu Âu, tướng Philip Breedlove lo ngại khả năng Nga sẽ lập vùng chống tiếp cận, làm phức tạp thêm hoạt động của Mỹ và đồng minh ở Syria.

Phát biểu tại Washington ngày 28/9, ông Breedlove cho rằng Nga đã gửi vũ khí vượt xa yêu cầu cần thiết để chống Nhà nước Hồi giáo (IS). Rõ ràng, đây là bước đi nhằm bảo vệ Tổng thống Syria Bashar al-Assad, ông Breedlove nói thêm.

Thế giới - Tướng NATO lo ngại Nga lập vùng chống tiếp cận ở Syria

Tư Lệnh lực lượng NATO ở châu Âu, Tướng Philip Breedlove .

“Chúng ta có thể thấy những hệ thống phòng không của Nga tại sân bay quân sự cũng như các chiến đấu cơ không-đối-không hiện diện tại sân bay này”, ông Breedlove nhận định. “Tôi không nghĩ rằng IS có lực lượng không quân nhưng Nga lại đưa các hệ thống phòng không hiện đại đến Syria”.

Ông Breedlove cho rằng, các hệ thống phòng thủ này bao gồm tên lửa đất-đối-không SA-15 và SA-22 với khả năng bắn rơi các chiến đấu cơ của đối phương. Không loại trừ khả năng Nga sẽ lập vùng chống tiếp cận, chống xâm nhập (A2/AD) ở vùng đông Địa Trung Hải, tướng Breedlove nhận định.

Rõ ràng Nga đang cố gắng bảo vệ chính quyền Assad cũng như các sân bay và cảng biển trong khu vực đông Địa Trung Hải, theo ông Breedlove. Bên cạnh đó, Moscow sẽ thực hiện một vài nhiệm vụ chống IS để hợp thức hóa việc triển khai quân đến Syria.

Ông Breedlove lưu ý rằng, Nga đã áp dụng chiến lược A2/AD nhằm đẩy lùi lực lượng NATO khỏi khu vực Biển Đen nhờ những hệ thống phòng không ở Crimea và vùng Baltic với hệ thống phòng thủ ở Kaliningrad.

Đăng Nguyễn

Tag: Syria
Cùng chuyên mục

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.