“Mặc dù bị quan chức quốc phòng các nước chỉ trích mạnh mẽ nhưng đại diện đoàn Trung Quốc tham dự Đối thoại Shangri-La 2015 vừa qua vẫn cố biện bạch cho hành động trái luật của mình trên Biển Đông là đúng. Họ càng ngang ngược thì ta càng phải có chiến lược đấu tranh kiên quyết hơn”, tướng Phiệt nhấn mạnh.
Như tin tức đã đưa, Đối thoại Shangri-La 2015 vừa khép lại với những tuyên bố mạnh mẽ của các bên. Trong đó, nổi bật là phát ngôn của lãnh đạo Bộ Quốc phòng các nước Mỹ, Nhật Bản, Philipines, Australia, Trung Quốc về tình hình Biển Đông hiện nay. Đặc biệt là việc, Trung Quốc đang có những động thái gây căng thẳng mới khi ồ ạt tiến hành xây dựng các đảo nhân tạo và đưa vũ khí quân sự ra đó nhằm khẳng định chủ quyền của họ ở những đảo thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.
Phóng viên đã có cuộc trao đổi với Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (LLVTND), Trung tướng Nguyễn Văn Phiệt – Nguyên Bí thư Đảng ủy kiêm Phó Tư lệnh phụ trách chính trị Quân chủng Phòng không – không quân (PKKQ) để làm rõ hơn những âm mưu và thủ đoạn của Trung Quốc trong chiến lược lấn chiếm Biển Đông.
Anh hùng LLVTND, Trung tướng Nguyễn Văn Phiệt - Nguyên Bí thư Đảng ủy kiêm Phó Tư lệnh chính trị Quân chủng PKKQ (Ảnh: Nhật Minh).
PV: Thưa trung tướng, ông đánh giá như thế nào về thái độ của các nước tham gia Đối thoại Shangri-La năm nay, nhất là trong bối cảnh Biển Đông hiện nay đang thực sự “dậy sóng” trước hàng loạt động thái của Trung Quốc?
Trung tướng Nguyễn Văn Phiệt: Xét về bối cảnh, những tháng gần đây phía Trung Quốc đã liên tục có những hành động đơn phương và làm quấy đảo cả khu vực Biển Đông rộng lớn.
Ngay từ cuối tháng 4, truyền thông nước này còn loan tin sẽ điều thêm một gian khoan dầu nước sâu nửa chìm nữa