Tường trình của cô giáo mầm non cầm dép đánh vào đầu trẻ

Tường trình của cô giáo mầm non cầm dép đánh vào đầu trẻ

Thứ 2, 06/02/2017 | 14:57
0
Cô giáo trường mầm non Sen Vàng cầm dép đánh liên tiếp vào đầu học sinh đã phải làm việc với cơ quan chức năng. Hai cô đã tường trình gì về hành động gây bức xúc dư luận này?
 
Chiều 5/2, bà Vũ Thị Tân – chủ nhiệm lớp mầm non Sen Vàng (Minh Khai – Hai Bà Trưng – Hà Nội) cho biết: “Để các phụ huynh yên tâm, ngay sáng 5/2, chủ trường mầm non Sen Vàng đã cho hai cô có hành vi bạo hành học sinh là cô giáo Đặng Thị Bình và cô Nguyễn Thị Hồng Ngát nghỉ việc.
 
Bà Tân cho hay: “Để xảy ra sự việc này, bản thân tôi thấy mình phải nhận trách nhiệm đầu tiên với học sinh và phụ huynh. Ngay sáng 5/2 khi biết thông tin, tôi đã cho triệu tập giáo viên trong trường làm rõ sự việc, đồng thời có cuộc gặp với các phụ huynh học sinh.
 
Giáo dục - Tường trình của cô giáo mầm non cầm dép đánh vào đầu trẻ
Giáo dục - Tường trình của cô giáo mầm non cầm dép đánh vào đầu trẻ (Hình 2).

 Bản tường trình của 2 cô giáo.

 
Trước sự việc này, hai cô giáo Đặng Thị Bình (SN 1994) và Nguyễn Thị Hồng Ngát (SN1995) đã nhận lỗi. Trong bản tường trình hai cô cũng đã nói rõ: “Ngày 8/1/2017, do cháu N.K. mới đi học có khóc hơi nhiều, do không kiềm chế được cảm xúc nên đã có những hành vi không đúng với đức tính của nhà giáo”.
 
Giáo dục - Tường trình của cô giáo mầm non cầm dép đánh vào đầu trẻ (Hình 3).

Ảnh cắt từ clip.

 
Bà Tân cũng chia sẻ: “Thực ra, đoạn clip trên do một cô giáo trước đó đã dạy ở trường Sen Vàng quay. Hiện nay, người quay clip này đã nghỉ việc. Cô giáo đã quay clip này cũng cho nhà trường biết, cô quay và chỉ để trong điện thoại. Tuy nhiên, hôm vừa rồi khi điện thoại hỏng, cô này mang điện thoại đi sửa và rất có thể clip này đã bị rò rỉ từ chỗ sửa chữa điện thoại”.
 
Giáo dục - Tường trình của cô giáo mầm non cầm dép đánh vào đầu trẻ (Hình 4).

Nhóm lớp mầm non Sen Vàng. Ảnh Công Luân

 
Cũng trong chiều 5/2, PV báo Người Đưa Tin đã liên lạc được với bà Trần Lưu Hoa, Trưởng Phòng GD&ĐT quận Hai Bà Trưng để nắm bắt thêm về hướng xử lý sự việc. Bà Hoa cho biết: “Phòng đã nắm được thông tin và đã báo cáo lên Sở, cùng với đó đã điện thoại xuống lớp nghe báo cáo”.
 
Về quan điểm của Phòng GD, bà Hoa cho hay: “Quan điểm của chúng tôi sẽ làm việc khách quan và nghiêm khắc nhất”.
 
Báo Người Đưa Tin sẽ tiếp tục thông tin về sự việc này.
 
Công Luân

 

 
Cùng tác giả

Sợ viễn cảnh độc quyền sách giáo khoa

Thứ 4, 20/07/2022 | 14:26
Độc quyền là nguyên nhân chính dẫn đến giá thành cao và chất lượng thấp của bất kỳ loại hàng hoá, dịch vụ nào, trong đó có sách giáo khoa.

Tướng Tô Ân Xô nói về việc "vây thầu" trong vụ bắt Chủ tịch Vimedimex

Thứ 5, 02/12/2021 | 20:19
Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, bà Phạm Thị Loan, Chủ tịch HĐQT Công ty Vimedimex, bị khởi tố do sai phạm liên quan tới đấu thầu đất đai.

Thứ trưởng Bộ Y tế: Tăng thời hạn vắc-xin không ảnh hưởng chất lượng

Thứ 5, 02/12/2021 | 20:05
Ông Trần Văn Thuấn cho biết, việc tăng thời hạn vắc-xin thêm 3 tháng hoàn toàn không ảnh hưởng đến chất lượng.

Chuẩn bị cho nhân dân đón Tết an toàn, vui vẻ

Thứ 5, 02/12/2021 | 18:35
Thủ tướng yêu cầu làm tốt công tác dự báo, tính toán, cân đối để bảo đảm không để thiếu hàng hóa, nhất là trong dịp Tết Dương lịch 2022, Tết Nguyên đán Nhâm Dần.

“Một số địa phương lựa chọn SGK không quan tâm đến ý kiến của cơ sở”

Thứ 3, 09/11/2021 | 18:51
Bên hành lang Quốc hội, ĐBQH Nguyễn Thị Kim Thuý (Đoàn Đà Nẵng) đã có trao đổi với Người Đưa Tin về vấn đề xã hội hoá SGK.
Cùng chuyên mục

Tuyển sinh lớp 10 ở thành phố Hồ Chí Minh: Chỉ tiêu giảm, áp lực tăng

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:30
Khi giảm chỉ tiêu trường công lập, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại thành phố Hồ Chí Minh càng tăng áp lực đầu vào đối với học sinh.

Tp.HCM nỗ lực xây 4.500 phòng học, giảm áp lực thiếu trường lớp

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:30
Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai kế hoạch xây 4.500 phòng học và hiện 2 công trình đã hoàn thành để ưu tiên giáo dục.

Bản tin 27/4: Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón; Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học...

Bộ GD&ĐT yêu cầu đảm bảo nước sạch và vệ sinh trong trường học

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:30
Bộ GD&ĐT vừa có văn bản về việc tổ chức các hoạt động nhằm hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024.

Nghệ An: Chốt phương án tháo gỡ “áp lực” tuyển sinh vào bậc THPT

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:04
Năm 2024, Nghệ An tăng hơn 7.000 học sinh lớp 9, gây áp lực tuyển sinh vào lớp 10, đặc biệt là tại TP Vinh khi chỉ có 3 trường THPT công lập.
     
Nổi bật trong ngày

Bản tin 27/4: Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón; Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học...

Học sinh tiểu học được gắn mã định danh chuẩn bị triển khai học bạ số

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:40
Các giáo viên trên địa bàn Hà Nội đã được tập huấn, trang bị chữ ký số để chuẩn bị cho công tác chuyển đổi số ngành giáo dục.

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Thanh làm Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:24
Trước khi nhận nhiệm vụ tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Tiến Thanh đã có hơn 23 năm công tác tại Tạp chí Đời sống và Pháp luật.