U20 Việt Nam đã giành vé dự World Cup U20 thế giới năm nay tại Hàn Quốc. Trước thời điểm ‘bơi ra biển lớn’, có một vấn đề đang khiến ban lãnh đạo đội đau đầu, đó là hầu hết các cầu thủ đều không được ra sân chơi bóng.
Môi trường V.League quá khắc nghiệt. Thông thường, CLB ưu tiên kết quả, thương hiệu, hơn là tạo môi trường cho lớp trẻ. Thế nên, nhiều cái tên trong đội hình U20 Việt Nam chỉ có một chỗ ngồi quen thuộc: ghế dự bị.
HLV Hoàng Anh Tuấn không khỏi lo lắng. Trả lời phỏng vấn mới đây trên tờ Thanh Niên, nhà cầm quân gốc Khánh Hòa cho biết:
“Tôi lo lắm. Theo dõi các trận đấu của V.League qua internet (vì đang ở Nhật Bản dự khóa tập huấn - pv), tôi thấy các cầu thủ trẻ không được sử dụng nhiều. Các cầu thủ U20 được sử dụng ít quá, điều đó sẽ tạo cảm giác bóng không tốt cho các em”.
“Hiện chỉ có 4 cầu thủ là Quang Hải, Thái Quý (Hà Nội), Hà Đức Chinh (Đà Nẵng) và Phan Thanh Hậu (HAGL) được đá chính. Thi thoảng có thêm Bùi Tiến Dụng (Than Quảng Ninh) và Tiến Linh (Becamex Bình Dương) vào sân từ ghế dự bị.
Quả thật là quá khó để các CLB có thể sử dụng các cầu thủ trẻ vào lúc này, mặc dù chúng tôi đã trao đổi và quán triệt với các đội bóng về mục tiêu của bóng đá Việt Nam hồi đầu năm”, ông Tuấn nói thêm.
Nói tới giải pháp trước mắt, HLV Hoàng Anh Tuấn cho biết, sắp tới, giải hạng Nhất sẽ khởi tranh. Đây là cơ hội để tìm nhân tố mới. Ông đồng thời cũng sẽ cố gắng đi thị sát với hy vọng các học trò được ra sân nhiều hơn:
“Sắp tới, tôi và các thành viên BHL đội tuyển U.20 sẽ tăng cường đi xem nhiều hơn với hy vọng một vài đội sẽ tạo cơ hội ra sân cho những em khác để chúng tôi có dịp kiểm chứng.
Ngoài ra, qua tết giải Hạng nhất khởi tranh có thêm các cầu thủ của Viettel, Đồng Tháp, Huế, Nam Định… cũng là cơ sở để tuyển quân. Nhìn chung lực lượng U.20 cũng chỉ đến thế, chỉ mong họ được cọ xát ở đỉnh cao thường xuyên hơn thì chúng tôi mới yên tâm hơn khi triệu tập vào tháng 4 chuẩn bị cho World Cup”.
Trần Anh
(Tổng hợp)