Như đã biết, nhằm hướng tới kế hoạch tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2016 diễn ra tại Qatar vào đầu năm sau, nhà cầm quân người Nhật Bản đã lên danh sách triệu tập 29 cầu thủ. Trong số này sự thiếu vắng đáng tiếc nhất là bộ đôi hậu vệ Quế Ngọc Hải và tiền vệ Lương Xuân Trường. Nhiều ý kiến cho rằng HLV Miura nên gọi họ lên tuyển bởi đó đều là những nhân tố chất lượng và sẽ khiến U23 Việt Nam có thêm những giải pháp ở cả phòng ngự lẫn tấn công.
Ngọc Hải và Xuân Trường vẫn chưa hết cơ hội lên tuyển.
Với Ngọc Hải, cú vào bóng nguy hiểm khiến cầu thủ Anh Khoa của Đà Nẵng phải nhập viện với chấn thương nặng hồi cuối mùa giải 2015 đã cướp đi rất nhiều thứ của trung vệ đang chơi cho Sông Lam Nghệ An.
Không chỉ bị cấm thi đấu ở V.League trong thời gian 6 tháng, chịu toàn bộ chi phí chữa bệnh cho nạn nhân mà cơ hội lên tuyển của Ngọc Hải cũng đóng sập luôn. Dù chiếu theo án phạt từ VFF, ngôi sao này vẫn được phép góp mặt ở U23 Việt Nam nếu được HLV Miura điền tên. Thế nhưng trên thực tế anh đã phải ngồi nhà xem các đồng đội thi đấu ở hai trận đấu gần đây tại vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á.
Tất cả đều đã thấy Ngọc Hải thể hiện sự ăn nay với lỗi lầm mà bản thân gây ra như thế nào thông qua việc đến tận gia đình Anh Khoa xin lỗi và chấp nhận đền bù toàn bộ chi phí chữa bệnh cho đồng nghiệp.
Thủ quân của đội bóng xứ Nghệ chứng tỏ anh dám làm dám chịu và khó có thể nói rằng Ngọc Hải không xứng đáng với tư cách một tuyển thủ quốc gia. Bởi thế khi U23 Việt Nam sẽ phải đối đầu với những đối thủ cực mạnh ở châu lục thì sự trở lại của nhân tố chơi nổi bật nơi hàng thủ như Ngọc Hải là rất cần thiết. Ai cũng có thể phạm phải lỗi lầm, điều quan trọng là họ xử sự và đối mặt với nó ra sao. Với những gì đã làm, anh xứng đáng được trao gửi niềm tin từ thầy Nhật.
Trong khi đó, Xuân Trường dù ph