Đó là lời kể uất nghẹn của thuyền trưởng tàu cá QNg 90479 TS Võ Văn Lựu (52 tuổi) về sự việc tàu của ông bị tàu hải cảnh Trung Quốc đâm chìm trên biển Hoàng Sa hôm 9/7.
Tàu cá QNg 95001 của thuyền trưởng Huỳnh Văn Khanh (31 tuổi) - tàu cứu 5 ngư dân trên tàu cá bị tàu Trung Quốc đâm chìm ở Hoàng Sa - đã cập cảng cá Tịnh Kỳ (TP Quảng Ngãi) lúc 15h30 ngày 13/7.
5 ngư dân trên tàu cá QNg 90479 TS bị đâm chìm trở về mừng mừng tủi tủi, thuyền trưởng Võ Văn Lựu động viên vợ bằng cái ôm vội, pha chút bẽn lẽn của người dân làng chài.
Theo tin tức từ báo VnExpress thuật lại lời kể của thuyền trưởng Võ Văn Lựu về sự việc kinh hoàng hôm 9/7, khoảng 8h sáng 9/7, tàu cá do ông cầm lái cùng tàu của anh Khanh đang đánh bắt ở ngư trường Hoàng Sa thì bị hai tàu Cảnh sát biển Trung Quốc mang số hiệu 46102 và 56103 từ phía xa tiến lại xua đuổi. Tàu 46102 đuổi tàu ông Lựu, còn 56103 đuổi tàu anh Khanh, đồng thời hạ hai cano áp sát tàu cá. Cả thuyền trưởng Lựu và Khanh đều tăng tốc, đánh lái tránh né sự truy đuổi.
Đến khoảng 11h, ở tọa độ 16,09 vĩ độ Bắc, 111,36 kinh độ Đông, 6 người Trung Quốc trên ca nô đã nhảy lên tàu ông Lựu, trong đó có một người biết nói tiếng Việt. "Trên tay họ cầm theo dùi cui điện. Tôi bị tát hai cái và bị khống chế ngay tại cabin. 4 người còn lại bị đưa ra phía mũi tàu, bắt úp mặt xuống sàn, tay bỏ ra sau gáy, không được nhìn ngó gì' - thuyền trưởng tàu QNg 90479 TS gặp nạn kể lại.
"Trên tay họ cầm theo dùi cui điện. Tôi bị tát hai cái và bị khống chế ngay tại cabin" - ông Lựu kể. Ảnh: VnExpress
Thông tin từ ông Lựu, nhóm người trên tàu Trung Quốc lục soát, đập phá nhiều đồ đạc trên tàu của ông. Không những thế, tàu Trung Quốc còn giảo hoạt, dí dùi cui, bắt ông Lựu phải tăng tốc đuổi theo tàu ông Khanh. Đi bên cạnh là tàu cảnh sát biển Trung Quốc 46102, phía sau còn có ca