UBND xã ký giấy chứng tử cho đối tượng truy nã khi chưa xác minh

UBND xã ký giấy chứng tử cho đối tượng truy nã khi chưa xác minh

Nguyễn Hữu Phương
Thứ 7, 19/02/2022 | 08:59
0
Phó Chủ tịch xã Vạn Xuân (Thanh Hóa) đã ký "khai tử" cho đối tượng đang bị truy nã, không có mặt ở địa phương dựa trên cam kết của gia đình về việc ông này đã chết.

Theo phản ánh của bạn đọc, tại xã Vạn Xuân, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa xảy ra sự việc ông Lê Minh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã Vạn Xuân đã ký giấy chứng tử khi không có đủ căn cứ cho một đối tượng đang bị Cơ quan điều tra phát lệnh truy nã.

Theo đó, Nguyễn Văn Tám (SN 1966), đang bị Công an huyện Thường Xuân phát lệnh truy nã từ tháng 3/1999, về tội Trộm cắp tài sản. Tuy nhiên, tới ngày 15/7/2020, Nguyễn Văn Tám đã được UBND xã Vạn Xuân chấp nhận đăng ký khai tử và đã cấp trích lục khai tử, theo yêu cầu và cam kết của gia đình Tám về việc người này đã chết.

Tìm hiểu về sự việc trên, Người Đưa Tin đã trao đổi với ông Lê Minh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã Vạn Xuân, thì được ông này xác nhận đúng là có sự việc trên và ông Tuấn là người đã ký “khai tử” cho Nguyễn Văn Tám. 

“Tám là người bị phát lệnh truy nã từ năm 1999, về tội Trộm cắp tài sản. Khoảng năm 2020, phía gia đình ông Tám có báo cáo và cam kết về việc người này đã chết trong miền Nam. Vì vậy, sau khi bộ phận tư pháp xã trình lên tôi đã ký giấy chứng tử cho Nguyễn Văn Tám”, ông Tuấn cho biết.

Dân sinh - UBND xã ký giấy chứng tử cho đối tượng truy nã khi chưa xác minh

Ông Lê Minh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã Vạn Xuân làm việc với phóng viên..

Trước thông tin trên, Người Đưa Tin đã có trao đổi với ông Nguyễn Thành Lương, Chủ tịch UBND huyện Thường Xuân, qua trao đổi, ông Lương cho biết sẽ cử bộ phận chuyên môn kiểm tra, nếu sự việc đúng như vậy thì việc cấp giấy chứng tử cho ông Tám là thiếu căn cứ, cần phải thu hồi. 

“Tôi sẽ cho anh em kiểm tra ngay sự việc này, nếu đúng như phản ánh thì việc cấp giấy trong trường hợp này là sai quy định”, ông Lương cho biết.

Trao đổi với luật sư Lê Văn Thiện, Giám đốc công ty TNHH Luật Khang Lợi cho rằng, việc cấp giấy chứng tử căn cứ theo Ðiều 30, Bộ luật Dân sự năm 2015, quy định quyền được khai sinh, khai tử. Trong trường hợp này, Nguyễn Văn Tám được UBND xã Vạn Xuân cấp giấy chứng tử là chưa có đủ căn cứ pháp lý, cơ bản như thiếu Giấy báo tử được cơ quan có thẩm quyền cấp, mà chỉ căn cứ vào đề nghị và cam kết của gia đình Nguyễn Văn Tám là chưa đúng với quy định. 

Trình tự, thủ tục khai tử được thực hiện theo hướng dẫn tại Nghị định 123/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật hộ tịch.

Thẩm quyền đăng ký khai tử (Điều 32 Luật hộ tịch năm 2014): Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú cuối cùng của người chết thực hiện việc đăng ký khai tử. Trường hợp không xác định được nơi cư trú cuối cùng của người chết thì Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó chết hoặc nơi phát hiện thi thể người chết thực hiện việc đăng ký khai tử.

Về thủ tục (Khoản 2 Điều 4 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP): Người có trách nhiệm đi đăng ký khai tử nộp tờ khai theo mẫu quy định và Giấy báo tử hoặc giấy tờ khác thay giấy báo tử cho cơ quan đăng ký hộ tịch. Giấy báo tử phải ghi rõ họ, tên, địa chỉ của người chết; giờ, ngày, tháng, năm chết theo Dương lịch; địa điểm chết và nguyên nhân chết.

Thẩm quyền cấp Giấy báo tử được quy định:

a) Đối với người chết tại cơ sở y tế thì Thủ trưởng cơ sở y tế cấp Giấy báo tử; b) Đối với người chết do thi hành án tử hình thì Chủ tịch Hội đồng thi hành án tử hình cấp giấy xác nhận việc thi hành án tử hình thay Giấy báo tử; Đối với người bị Tòa án tuyên bố là đã chết thì Bản án, quyết định có hiệu lực của Tòa án thay Giấy báo tử; d) Đối với người chết trên phương tiện giao thông, chết do tai nạn, bị giết, chết đột ngột hoặc chết có nghi vấn thì văn bản xác nhận của cơ quan công an hoặc kết quả giám định của Cơ quan giám định pháp y thay Giấy báo tử; đ) Đối với người chết không thuộc một trong các trường hợp quy định tại các Điểm a, b, c và d của Khoản này thì Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó chết có trách nhiệm cấp Giấy báo tử.

Khởi tố, bắt tạm giam hai mẹ con hành hung cảnh sát khi không nhận được tiền trợ cấp

Thứ 7, 23/10/2021 | 10:42
Mẹ con bà Bông khi được thông báo không thuộc diện được hỗ trợ thì đã la hét, gây mất trật tự tại trụ sở phường và kéo áo, nắm tóc… làm cảnh sát bị thương.

Truy nã nguyên phó chủ tịch xã về hành vi lừa đảo

Chủ nhật, 16/05/2021 | 11:16
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai đã phát lệnh truy nã nguyên phó chủ tịch xã Ia Krai về hành vi lừa đảo.

Lý do Phó Chủ tịch thị xã Nghi Sơn bị khởi tố, bắt tạm giam

Thứ 3, 13/04/2021 | 12:01
Sau khi xuất hiện clip nói Phó Chủ tịch xã Nghi Sơn nhận tiền hối lộ, cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra và quyết định khởi tố, bắt giam ông này.

Chưa kịp bãi nhiệm, phó chủ tịch xã bị phát hiện tàng trữ ma túy

Thứ 6, 09/04/2021 | 15:23
Công an đang điều tra vụ cựu Phó chủ tịch UBND xã Hồng Phong bị bắt quả tang về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Cách chức phó chủ tịch xã vừa thi tốt nghiệp THPT ở tuổi 40

Thứ 5, 20/08/2020 | 15:06
Khác với những tấm gương "học, học nữa, học mãi" ở các kỳ thi THPT khác, một phó chủ tịch xã ở Phú Quốc bị cách chức do từng sử dụng bằng tốt nghiệp THPT không hợp pháp để đi học đại học trước đó.

Để 1.000 con gà giống dự án "vào"... nhà, phó chủ tịch xã phải kiểm điểm rút kinh nghiệm

Thứ 5, 06/08/2020 | 11:34
Ông Nguyễn Văn Út, Phó Chủ tịch UBND xã Phong Bình, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị, người nhận 1.000 con gà giống của dự án hỗ trợ cho vợ mình phải chịu hình thức kiểm điểm rút kinh nghiệm.

Không thể bỏ lỡ: Kỷ luật phó chủ tịch xã “trộm quần lót nữ”; Tài xế Grab chia sẻ kinh nghiệm tránh đối mặt với hiểm nguy

Thứ 3, 01/10/2019 | 20:00
Tin nóng thời sự xã hội ngày 1/10: Kỷ luật phó chủ tịch xã “trộm quần lót nữ”; Tài xế Grab chia sẻ kinh nghiệm đối mặt với hiểm nguy; Những sai phạm khiến “dàn” lãnh đạo Petrolimex bị xem xét kỷ luật.
Cùng tác giả

Thanh Hóa: Thu ngân sách 4 tháng bằng nửa năm dự toán

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:25
Chỉ sau 4 tháng, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thanh Hóa đạt trên 18.200 tỷ đồng, tương đương 51% dự toán thu ngân sách của địa phương này trong năm 2024.

Những thành phố, thị xã tại Thanh Hóa bị hạn chế "phân lô, bán nền"

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:03
Từ ngày 1/1/2025, các khu vực phường, quận thành phố thuộc Tp.Thanh Hóa, Tp.Sầm Sơn và Tx.Bỉm Sơn thuộc tỉnh Thanh Hóa sẽ bị cấm phân lô, bán nền.

Thanh Hóa: Dồn lực hoàn thiện hạ tầng giao thông

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:00
Những năm qua, Thanh Hóa chú trọng đầu tư mới và nâng cấp hạ tầng giao thông, tạo tiền đề thúc đẩy thu hút đầu tư, phát triển kinh tế địa phương.

Cổ phiếu Tập đoàn Tiên Sơn bị đưa vào diện cảnh báo

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:00
Sở Giao dịch chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh (HoSE) vừa có quyết định đưa cổ phiếu của Công ty CP Tập đoàn Tiên Sơn (Mã: AAT) vào diện cảnh báo.

Thanh Hóa: Tăng tốc phát triển các cụm công nghiệp

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:15
Thanh Hóa vừa có quyết định thành lập Cụm công nghiệp Thuần Lộc địa bàn xã Thuần Lộc, huyện Hậu Lộc với diện tích gần 24ha, tổng vốn đầu tư hơn 208 tỷ đồng.
Cùng chuyên mục

Cao tốc chưa thể thông tuyến đến điểm giao Bãi Vọt

Chủ nhật, 28/04/2024 | 20:00
Cao tốc Bắc - Nam hiện chỉ mới thông tuyến Hà Nội đến Diễn Châu (tỉnh Nghệ An), điểm giao với QL7. Riêng điểm Bãi Vọt (tỉnh Hà Tĩnh) dự kiến thông tuyến vào 2/9.

Bình Phước: CSGT phát nước miễn phí cho người dân về quê nghỉ lễ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:09
Người dân về quê nghỉ lễ được lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh Bình Phước hỗ trợ nước uống, khăn lạnh… miễn phí, giảm bớt cái nóng gay gắt trên hành trình.

Hà Tĩnh nỗ lực Gỡ thẻ vàng IUU (cuối): Phát triển nghề cá bền vững

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:15
Tỉnh Hà Tĩnh đang tập trung đầu tư hoàn thiện hạ tầng nghề cá, tạo mọi điều kiện thuận lợi, giúp ngư dân an tâm bám biển.

Những năm tháng hào hùng qua ký ức của nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:00
Đã 49 năm trôi qua nhưng những ngày tháng chiến đấu gian khổ, hào hùng của quân, dân ta vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức của nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Bà Rịa - Vũng Tàu đón 66 nghìn lượt khách ngày đầu nghỉ lễ 30/4, 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:35
Trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ, lượng du khách đến tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vui chơi, tắm biển chưa cao so với năm trước. Trong đó, riêng Tp. Vũng Tàu khoảng 34 nghìn lượt.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Tĩnh nỗ lực Gỡ thẻ vàng IUU (cuối): Phát triển nghề cá bền vững

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:15
Tỉnh Hà Tĩnh đang tập trung đầu tư hoàn thiện hạ tầng nghề cá, tạo mọi điều kiện thuận lợi, giúp ngư dân an tâm bám biển.

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Những năm tháng hào hùng qua ký ức của nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:00
Đã 49 năm trôi qua nhưng những ngày tháng chiến đấu gian khổ, hào hùng của quân, dân ta vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức của nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Dự báo thời tiết ngày 28/4/2024: Đợt nắng nóng có thể lập kỷ lục mới về nhiệt độ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (28/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Những người "gác rừng" không có ngày nghỉ lễ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:31
Những người "gác rừng" do tính chất công việc, điều kiện hoàn cảnh buộc phải thường xuyên túc trực, dù có là ngày nghỉ lễ, họ vẫn cần mẫn, trách nhiệm với công việc.