UBTV QH lùi nội dung chất vấn Bộ trưởng sang Phiên họp thứ 9

UBTV QH lùi nội dung chất vấn Bộ trưởng sang Phiên họp thứ 9

Thứ 3, 14/03/2017 | 10:38
0
“Do thay đổi lịch công tác của lãnh đạo QH, phiên họp chất vấn và trả lời chất vấn của ĐBQH với một số Bộ trưởng sẽ chuyển sang tháng 4/2017", Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết.

Ngày 14/3 tại Hà Nội, ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTV QH) khai mạc Phiên họp thứ 8 dưới sự chủ trì của Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân.

Chính trị - UBTV QH lùi nội dung chất vấn Bộ trưởng sang Phiên họp thứ 9

 Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân tại phiên khai mạc sáng 14/3.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, tại phiên họp này, UBTV QH sẽ cho ý kiến về việc tiếp thu, chỉnh lý 5 dự án luật. Đây là 5 dự án luật đã được UBTV QH cho ý kiến lần đầu tại Kỳ họp thứ 2, gồm: Luật Du lịch (sửa đổi), luật Đường sắt (sửa đổi), luật Chuyển giao công nghệ (sửa đổi), luật Quy hoạch và luật Quản lý ngoại thương.

UBTV QH cũng sẽ cho ý kiến về 4 dự án luật trình QH lần đầu tại Kỳ họp thứ 3, đó là: Luật Thủy sản (sửa đổi), luật Bảo vệ và phát triển rừng (sửa đổi), luật Quản lý nợ công (sửa đổi) và luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Tố cáo; xem xét thông qua 2 nghị quyết: Nghị quyết quy định về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật của QH, của UBTV QH, Chủ tịch nước (thay thế Nghị quyết số 1139/2007/UBTVQH11 ngày 03/7/2007 của UBTV QH); Nghị quyết quy định bổ sung một số chế độ và điều kiện bảo đảm hoạt động của ĐBQH.

UBTV QH sẽ cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết liên tịch giữa UBTV QH, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về quy định chi tiết Điều 27, Điều 34 của luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về hình thức giám sát và phản biện xã hội; về mức phạt tiền tối đa đối với các hành vi vi phạm hành chính trong một số lĩnh vực đối ngoại, hợp tác quốc tế; về Đề án tự chủ của viện Nghiên cứu lập pháp; về việc ban hành Nghị định của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy, chữa cháy.

Như vậy, chương trình Phiên họp thứ 8 đã có một số nội dung thay đổi so với dự kiến. Đáng chú ý, chuyển một số nội dung sang Phiên họp thứ 9 vào tháng 4/2017, trong đó có luật Sửa đổi bổ sung một số điều của bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 (bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi)) để nghiên cứu kỹ thêm. 

“Do thay đổi lịch công tác của lãnh đạo QH, phiên họp chất vấn và trả lời chất vấn của ĐBQH với một số Bộ trưởng sẽ thống nhất chuyển sang tháng 4/2017”, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết. Phiên họp thứ 8 sẽ diễn ra trong 6 ngày làm việc, từ 14-21/3/2017.

“Tôi đề nghị chúng ta tập trung vào 6 ngày làm việc để hoàn thành các chương trình đã đề ra. Ngoài những đồng chí đã có lịch đi công tác nước ngoài, đề nghị các thành phần tham dự đầy đủ”, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh.

Dương Thu (ghi)

Cùng tác giả

ĐBQH Vũ Thị Lưu Mai: Đầu tư công hiếm nơi nào như Việt Nam

Thứ 2, 29/10/2018 | 09:44
Đề cập đến vấn đề đầu tư công dàn trải thời gian qua, ĐBQH Vũ Thị Lưu Mai (TP.Hà Nội) cho rằng, từ “đầu tư dàn trải” trở nên quen thuộc.

Tín dụng đen tạo ra “chị Dậu thời đại mới”

Thứ 6, 26/10/2018 | 15:27
Thảo luận về kinh tế - xã hội, nhiều đại biểu bày tỏ lo ngại, băn khoăn về tình trạng tín dụng đen hoành hành gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

"Chúng ta không được phép quên những hy sinh của thế hệ cha anh"

Thứ 6, 27/07/2018 | 08:30
Trong 71 năm qua, với đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn luôn quan tâm chăm lo công tác thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng.

"35 cảnh sát cơ động được tổ chức ôn thi rất kỹ"

Thứ 6, 20/07/2018 | 06:00
PV báo Người Đưa Tin có cuộc phỏng vấn Thiếu tướng Lê Vân, Cục trưởng cục An ninh chính trị nội bộ A83, (bộ Công an) về những bất thường trong điểm thi THPT Quốc gia 2018 tại Lạng Sơn, nơi có 35 cảnh sát cơ động dự thi.

Nguyên ĐBQH Phạm Thị Mỹ Lệ đột ngột qua đời

Thứ 4, 04/07/2018 | 11:26
Bà Phạm Thị Mỹ Lệ, đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước khóa XIII đột ngột qua đời sau khi đến một cơ sở làm đẹp trên địa bàn.
Cùng chuyên mục

Hạn chế ô tô dịp 30/4 - 1/5 và cuối tuần để tránh ùn tắc phà ra Cát Bà

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:25
Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cuối tuần kéo dài đến hết 30/7, các chuyến phà từ bến Đồng Bài ra đảo Cát Bà sẽ tạm dừng chở xe ô tô con, ô tô tải trong khung giờ cao điểm.

Muốn làm trật tự thôn phải qua hội đồng xét tuyển

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:33
Bộ Công an đã ban hành Thông tư 14/2024/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Chậm nộp phạt vi phạm giao thông có bị thu thêm tiền?

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:51
Theo quy định, cứ mỗi ngày chậm nộp phạt vi phạm hành chính, cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Đổi mới, hướng công tác dân vận về cơ sở, củng cố niềm tin của nhân dân

Thứ 5, 25/04/2024 | 12:08
Điện Biên xác định làm tốt công tác dân vận để củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân với Đảng và chính quyền, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

4 trường hợp cảnh sát giao thông được dừng xe trên cao tốc

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:06
Cảnh sát giao thông được dừng xe trên cao tốc trong trường hợp nào là vấn đề nhiều người quan tâm.
     
Nổi bật trong ngày

Muốn làm trật tự thôn phải qua hội đồng xét tuyển

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:33
Bộ Công an đã ban hành Thông tư 14/2024/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Chậm nộp phạt vi phạm giao thông có bị thu thêm tiền?

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:51
Theo quy định, cứ mỗi ngày chậm nộp phạt vi phạm hành chính, cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Hạn chế ô tô dịp 30/4 - 1/5 và cuối tuần để tránh ùn tắc phà ra Cát Bà

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:25
Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cuối tuần kéo dài đến hết 30/7, các chuyến phà từ bến Đồng Bài ra đảo Cát Bà sẽ tạm dừng chở xe ô tô con, ô tô tải trong khung giờ cao điểm.