Uganda đón TT Hàn, cắt đứt quan hệ quân sự với đồng minh Triều Tiên

Uganda đón TT Hàn, cắt đứt quan hệ quân sự với đồng minh Triều Tiên

Thứ 2, 30/05/2016 | 14:35
0
Uganda ngày 29/5 đã bất ngờ ra tuyên bố cắt đứt quan hệ quân sự với đồng minh Triều Tiên, đúng dịp Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye đang ở thăm nước này.

Theo Reuters, phát biểu trong cuộc họp báo chung với bà Park, Bộ trưởng Ngoại giao Uganda, Sam Kutesa, nhấn mạnh rằng nước này sẽ ngừng hợp tác an ninh và quân sự Triều Tiên do Bình Nhưỡng không tôn trọng các biện pháp trừng phạt của Liên Hợp Quốc.

Uganda vốn có quan hệ hợp tác an ninh và quân sự khá chặt chẽ với Triều Tiên. Gần đây nhất, tháng 12 năm ngoái, Uganda đã đón 45 chuyên gia quân sự Triều Tiên tới đào tạo cho lực lượng cảnh sát nước này kỹ năng sử dụng AK-47 và súng ngắn.

Triều Tiên đang phải đối mặt với áp lực ngoại giao ngày càng tăng do hậu quả của vụ thử hạt nhân và tên lửa hồi đầu năm nay. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã áp đặt các lệnh trừng phạt cứng rắn sau khi Triền Tiên thử hạt nhân lần thứ tư ngày 6/1 và phóng tên lửa tầm xa mang theo một vệ tinh lên quỹ đạo ngày 7/2.

Thế giới - Uganda đón TT Hàn, cắt đứt quan hệ quân sự với đồng minh Triều Tiên

Báo Uganda đăng tải thông tin tuyên bố cắt đứt quan hệ với Triều Tiên.

Các động thái này được cho là vi phạm các nghị quyết của Liên Hợp Quốc cấm Triều Tiên thử hạt nhân cũng như công nghệ tên lửa đạn đạo. Trong khi đó, lãnh đạo Triều Tiên khẳng định đất nước là "một nhà nước hạt nhân có trách nhiệm".

Uganda trước đó đã 9 lần phủ quyết 9 Nghị quyết của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc về nhân quyền ở Bắc Triều Tiên kể từ năm 2005, một kỷ lục giống như Ấn Độ, Ethiopia, Nigeria, Mali và Qatar thiết lập.

Thương mại quân sự là một trong những nguồn cung cấp ngoại tệ và tin tính báo đáng kể cho Triều Tiên trong nhiều thập kỷ qua. Mối quan hệ quân sự giữa Triều Tiên và Uganda được thiết lập từ đầu những năm 1970 khi lãnh đạo Idi Amin ký thỏa thuận cung cấp đào tạo và vũ khí với Bình Nhưỡng. Kể từ đó, Triều Tiên trở thành nhà cung cấp đào tạo và bảo trì vũ khí chính cho quốc gia này.

Một phát ngôn viên của chính phủ Uganda nói với The Wall Street Journal tuần trước rằng nước này c

Tag: Qatar
Cùng chuyên mục

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.