Theo RT, cây cầu, các tuyến đường cao tốc và văn phòng của các tổ chức thu thuế là một trong số nhiều mục tiêu tấn công khủng bố.
SBU đưa ra tuyên bố cho biết, công dân Pháp là một kẻ cực đoan, đã lên kế hoạch tấn công người Hồi giáo và người Do Thái tại các nhà thờ, thánh đường cũng như các tòa nhà chính phủ ở Pháp.
Ảnh minh họa.
"Chúng tôi đã hoàn thành một việc lớn, với sự hỗ trợ của nhiều nhân viên an ninh. Kết quả này đạt được hoàn toàn nhờ vào đơn vị phản gián quân sự của cơ quan an ninh Ukraine", Vasyl Grytsak, giám đốc SBU nói với các phóng viên hôm 6/6.
Trước đó, báo cáo ban đầu trên truyền thông Pháp xác định, một người đàn ông không rõ danh tính mang quốc tịch Pháp, đã bị bắt giữ ở biên giới Ukraine-Ba Lan. Nghi phạm mang theo 100 kg thuốc nổ, ngòi nổ, 3 khẩu súng phóng lựu và nhiều súng trường Kalashnikov khi đang trên đường trở về Pháp.
Theo SBU, nghi phạm đã nằm trong tầm ngắm của cơ quan an ninh Ukraine từ tháng 12 năm ngoái. Người này tự nhận mình tình nguyện giúp đỡ quân đội và muốn hỏi mua vũ khí. Nghi phạm bị bắt giữ sau khi cảnh sát Ukraine tiến hành chiến dịch "giăng lưới" tội phạm (sting operation).
Theon ông Grytsak, SBU còn nghi ngờ công dân Pháp có "liên hệ với người Nga" trong kế hoạch tấn công khủng bố, nhưng không công bố thông tin chi tiết hay đưa ra bằng chứng.
Vụ bắt giữ xảy ra ngay trước khí vòng chung kết giải bóng đá vô địch châu Âu (Euro 2016), kéo dài một tháng, bắt đầu ở Paris ngày 10/6. Euro 2016 có sự tham gia của những đội bóng mạnh nhất châu lục và thu hút hàng trăm nghìn người hâm mộ. Giải đấu dự kiến thu hút khoảng hai triệu người hâm mộ đến các thành phố ở khắp nước Pháp.
Tình báo Pháp và Đức cho rằng, IS đang lập kế hoạch tấn công ngày hội bóng đá châu Âu. Tuy nhiên, chưa kế ho