Ukraine phá hủy một nhà máy lọc dầu của Nga

Thứ 4, 13/03/2024 | 10:51
0
Thứ Ba, Ukraine tấn công hàng loạt mục tiêu tại Nga bằng nhiều máy bay không người lái và tên lửa. Vụ tấn công gây ra hư hại nặng nề cho một nhà máy lọc dầu.
Nga và Ukraine đều đã tận dụng máy bay không người lái để tấn công các cơ sở hạ tầng thiết yếu, cơ sở quân sự hay khu vực tập trung quân sự trong cuộc chiến kéo dài hơn hai năm qua. Trong những tháng qua, Kyiv đã tấn công nhiều nhà máy lọc dầu và cơ sở năng lượng của Nga.
 
Nga cho biết, các nhóm ủy quyền của Ukraine đã tìm phương hướng vượt biên giới Nga trong ít nhất bảy cuộc tấn công khác nhau mà lực lượng Nga khẳng định đều đã bị đẩy lùi. Các tổ chức ủy quyền của Ukraine cho biết đã xuyên thủng biên giới, một khẳng định mà Nga bác bỏ.
 
Một trong số những cuộc tấn công bằng máy bay không người lái lớn nhất của Ukraine, Moscow cho biết đã bắn hạ 25 máy bay của Ukraine tại nhiều khu vực bao gồm Moscow, Leningrad, Belgorod, Kursk, Bryansk, Tula và Oryol. Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết, hàng loạt cuộc tấn công máy bay không người lái tiếp tục diễn ra trong ngày.
 
Quan chức Nga đã báo cáo về những vụ tấn công nhằm vào các cơ sở năng lượng, bao gồm một vụ cháy tại nhà máy lọc dầu NORSI của Lukoil và một máy bay không người lái bị phá hủy bên ngoài ngoại ô thị trấn Kirishi, nơi có nhà máy lọc dầu lớn thứ hai của Nga.
 
Gleb Nikitin, đô đốc vùng Nizhny Novgorod, đã đăng tải một bức ảnh xe cứu hỏa bên cạnh nhà máy lọc dầu NORSI và cho biết dịch vụ khẩn cấp đang nỗ lực dập một đám cháy tại đây.
 
Trên Telegram, ông Nikitin đã viết: “Một cơ sở tổ hợp năng lượng và nhiên liệu đã bị tấn công bởi phương tiện bay không người lái”.
 
Các nguồn tin yêu cầu giấu tên chia sẻ với Reuters, bộ phận chưng cất dầu thô chính (AVT-6) tại NORSI đã bị hư hại trong cuộc tấn công. Điều này đồng nghĩa với việc một nửa dây chuyền sản xuất tại cơ sở này đã ngừng hoạt động. Lukoil từ chối bình luận về báo cáo này.
 
NORSI lọc khoảng 15,8 triệu tấn dầu thô của Nga mỗi năm, tương đương 5,8% lượng dầu thô được lọc, dựa trên thông tin từ các nguồn tin trong ngành.
 
Cơ sở này cũng lọc khoảng 4,9 triệu tấn xăng (11% tổng số), cùng với 6,4% tổng số dầu diesel, 5,6% tổng số dầu nhiên liệu và 7,4% tổng số nhiên liệu hàng không của quốc gia này, dựa trên các nguồn tin trong ngành.
 
Tấn công ngành năng lượng của Nga
 
Thế giới - Ukraine phá hủy một nhà máy lọc dầu của Nga

Ảnh: Reuters.

 
Những cuộc tấn công nhằm vào cơ sở lọc dầu này là một vấn đề lớn cho Tổng thống Nga Vladimir Putin khi ông đối mặt với phương Tây về vấn đề Ukraine. Giá xăng dầu trong nước là một vấn đề nhạy cảm trước kỳ bầu cử tổng thống sẽ diễn ra từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 3.
 
Nga đã đề ra một lệnh cấm xuất khẩu xăng dầu dài sáu tháng vào ngày 1 tháng 3 vừa rồi.
 
Bên cạnh Iran, Ả Rập Saudi và Mỹ, Nga có lượng tài nguyên dự trữ khổng lồ, tuy nhiên kể từ khi dầu mỏ được phát hiện tại miền Tây Siberia vào những năm thập niên 1960, quốc gia này đã thường xuyên phụ thuộc vào công nghệ phương Tây để khai thác và xử lý dầu thô.
 
Điện Kremlin cho biết, quân đội Nga đang thực hiện mọi biện pháp cần thiết và khẳng định chiến dịch đặc biệt tại Ukraine sẽ tiếp tục.
 
Nga cho biết, đã phá hủy hơn 15.000 máy bay không người lái do Ukraine triển khai kể từ khi cuộc chiến nổ ra tới nay.
 
Tấn công trên biên giới
 
Nga và lực lượng quân sự nước này đã ngăn cản những vụ xâm nhập từ Ukraine tại khu vực Belgorod và Kursk ở miền Tây và gây ra tổn hại không nhỏ cho phe tấn công, sau khi những nhóm vũ trang tại Ukraine tuyên bố tổ chức đột kích xuyên biên giới.
 
Bộ Quốc phòng Nga cho biết: “Các nhóm khủng bố Ukraine, với sự hỗ trợ của xe tăng và xe bọc thép, đã cố xâm nhập lãnh thổ Liên bang Nga”.
 
Ít nhất hai nhóm vũ trang tại Ukraine với cam đoan gồm những cá nhân là người Nga phản đối điện Kremlin cho biết, đã tổ chức tấn công xâm nhập biên giới phía Tây nước Nga vào ngày thứ Ba.
 
Moscow nhận định, những nhóm này là tay sai của quân đội Ukraine và Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ, bác bỏ những khẳng định cho rằng những nhóm này đã xâm phạm lãnh thổ Nga. Tuy nhiên, Moscow cũng cho biết khu vực biên giới đã bị tấn công tại nhiều địa điểm.
 
Cơ quan truyền thông TASS cho biết, lực lượng Nga đã tiêu diệt 100 đối tượng và phá hủy nhiều xe bọc thép trong khi chiến đấu đẩy lùi các cuộc xâm nhập này.
 
Bộ Quốc phòng Nga cũng tiết lộ, Ukraine đã phóng tám tên lửa RM-70 và một tên lửa Tochka-U vào vùng Belgorod.

Nguyễn Quang Minh (theo Reuters)

Mỹ lần đầu cung cấp vũ khí cho Ukraine trong năm 2024

Thứ 4, 13/03/2024 | 08:13
Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden thông báo hỗ trợ Ukraine số vũ khí trị giá lên tới 300 triệu USD và đây là gói hỗ trợ quân sự đầu tiên của Mỹ cho Ukraine trong năm 2024.

Nước thành viên NATO nêu đề xuất về 300.000 nam giới Ukraine ở nước ngoài

Thứ 3, 12/03/2024 | 19:10
Bộ trưởng Quốc phòng kiêm Phó Thủ tướng Slovakia, Robert Kalinak nói khoảng 300.000 nam giới Ukraine sống ở nước ngoài nằm trong diện có thể được động viên. Đây là những người đã rời quốc gia kể từ khi xung đột nổ ra.

Hungary tự tin vẫn nhận đủ khí đốt Nga dù Ukraine “hủy kèo”

Thứ 3, 12/03/2024 | 16:33
Thực ra từ lâu Chính phủ của Thủ tướng Hungary Viktor Orban đã chuẩn bị cho tình huống mà trong đó việc vận chuyển khí đốt Nga qua Ukraine bị ngừng lại.

Đòn đáp trả của Nga liên quan tài sản bị đóng băng do xung đột Ukraine

Thứ 3, 12/03/2024 | 14:10
Động thái của Điện Kremlin diễn ra trong bối cảnh phương Tây đang tìm cách sử dụng số tài sản của Nga bị đóng băng ở nước ngoài.
Cùng chuyên mục

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.