Ùn tắc tuyến phà ra đảo Cát Bà: Càng gỡ, càng rối

Ùn tắc tuyến phà ra đảo Cát Bà: Càng gỡ, càng rối

Thứ 4, 05/07/2023 | 19:00
0
Các phương tiện giao thông qua phà từ đảo Cát Hải ra đảo Cát Bà và ngược lại thường xuyên gặp cảnh ùn tắc kéo dài, nhất là trong mùa du lịch biển đảo hiện tại.

“Oằn mình” chở khách và phương tiện

Đúng theo “truyền thống”, từ cuối tháng 5/2023 đến nay, Bến phà Gót- Cái Viềng đưa người, phương tiện từ đảo Cát Hải ra đảo Cát Bà và ngược lại liên tục rơi vào tình trạng ùn tắc không kể dịp cuối tuần, nghỉ lễ hay ngày bình thường. Ô tô con, xe khách, xe máy xếp hàng dài đợi xuống phà, có khi 5-6 tiếng, trong khi những chiếc phà cũ kỹ đi lại như con thoi giữa 2 đầu bến “lặc lè” những khách và phương tiện.

Xã hội - Ùn tắc tuyến phà ra đảo Cát Bà: Càng gỡ, càng rối

Phương tiện giao thông nối đuôi nhau chờ đến lượt xuống phà trưa 5/7.

Theo thống kê của Ban quản lý Bến phà Gót, từ đầu năm đến nay, đơn vị thực hiện gần 19,2 nghìn chuyến phà chở gần 163,2 nghìn ô tô các loại, gần 151 nghìn xe máy, khoảng 4,4 nghìn xe đạp và hơn 541 nghìn người đi bộ. Trong đó, chủ yếu cuối tháng 5 đến nay. 

Trao đổi với Người Đưa Tin, ông Vũ Mạnh Trung, Trưởng Bến phà Gót- Cái Viềng, cho biết, hiện đơn vị huy động tối đa nhân viên điều tiết phương tiện xuống phà giảm thiểu tình trạng xung đột khách khi lên và xuống phà để thời gian xuống phà nhanh nhất. Đồng thời, phối hợp với giữa Công an huyện Cát Hải, thanh tra Sở Giao thông- Vận tải Hải Phòng thực hiện phân luồng phân làn từ xa, tránh các hiện tượng chen lấn vượt làn.

Xã hội - Ùn tắc tuyến phà ra đảo Cát Bà: Càng gỡ, càng rối (Hình 2).

Sau khi chờ, hơn 3 tiếng, các phương tiện mới đến lượt xuống phà chiều 4/7.

Thế nhưng, mặc dù các phà liên tục “oằn mình” chở khách và phương tiện từ 4h sáng đến 19h30 (theo lịch chạy phà mùa hè), có ngày phải chạy ngoài giờ quy định để đưa đón bà con về đất liền đến 21h30, nhưng tình trạng ùn tắc tại Bến phà Gót- Cái Viềng vẫn chưa được giải quyết. Đây cũng là “điểm trừ” của Cát Bà khiến nhiều khách du lịch dù đã lựa chọn "đảo Ngọc" đành quay sang chọn địa điểm khác.

Càng gỡ, càng rối

Để giảm tải cho Bến phà Gót- Cái Viềng và cũng tăng sự hấp dẫn cho du lịch Cát Bà, chính quyền Tp.Hải Phòng đồng ý dự án xây dựng tuyến cáp treo 3 dây Cát Hải- Phù Long. Ngày 6/6/2020, tuyến cáp treo chính thức được khai trương với kỳ vọng chấm dứt cảnh ùn tắc ở Bến phà Gót. Thế nhưng, tình trạng ùn tắc không những không giảm, lại còn trầm trọng hơn trong mùa du lịch biển đảo này.

Lý giải cho việc chọn đi phà dù chịu cảnh ùn tắc thay vì lựa chọn đi cáp treo, anh Nguyễn Văn Dũng, ở quận Hải An, Tp.Hải Phòng, cho biết, nếu đi bằng cáp treo, tiền vé cáp treo 2 chiều và vé xe bus từ bến phà vào thị trấn Cát Bà vào ngược lại tổng cộng 280 nghìn đồng/người. Gia đình anh có 7 người, nếu lựa chọn cáp treo tổng cộng tốn gần 2 triệu đồng trong khi đi phà chỉ mất hơn 500 nghìn đồng 2 chiều.

Bên cạnh đó, mặc dù xe điện ở thị trấn Cát Bà khá nhiều, giá rẻ, chỉ từ 10-20 nghìn đồng/người/lượt, nhưng chỉ loanh quanh khu du lịch. Nếu đến những điểm du lịch ở xa như Vườn quốc gia Cát Bà khoảng 12 km, khá tốn kém. Ngoài ra, để tới đảo Cát Bà, còn có tàu cao tốc, nhưng giá vé cũng khá cao (250 nghìn đồng/người lớn/lượt). Vì thế, nhiều du khách lựa chọn đi xe máy, ô tô con ra đảo Cát Bà để tiết kiệm chi phí.

Xã hội - Ùn tắc tuyến phà ra đảo Cát Bà: Càng gỡ, càng rối (Hình 3).

Mặc dù Bến phà Gót- Cái Viềng huy động tối đa số phà hiện có, tăng tần suất, nhưng không giảm được tình trạng ùn tắc kéo dài.

Để hạn chế tình trạng ùn tắc tại Bến phà Gót, thời gian qua, chính quyền Tp.Hải Phòng và huyện Cát Hải đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến đường xuống phà, nhất là bên phía đảo Cát Bà. Đồng thời, bố trí lực lượng thường trực phân luồng, hướng dẫn phương tiện giao thông, tăng tối đa tần suất các chuyến phà, nhất là vào dịp nghỉ lễ, cuối tuần, mùa du lịch biển đảo. Tuy nhiên, càng gỡ, càng rối bởi năng lực vận chuyển của các phà có hạn trong khi lượng khách du lịch tăng nhanh.

Theo những người làm du lịch lâu năm ở Cát Bà, để chấm dứt cảnh ùn tắc tại Bến phà Gót, chính quyền Tp.Hải Phòng cần xem xét có cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích khách du lịch chọn đi cáp treo hay tàu cao tốc. Bên cạnh đó, đóng các phà lớn có thể chở 32 ô tô hỗn hợp thay thế những phà hiện tại chỉ chở được 16 ô tô hỗn hợp. Đồng thời, đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến đường xuống phà, nâng cấp hệ thống bến phà phục vụ những phà lớn.

Hiện, để tránh gặp cảnh ùn tắc kéo dài, khách du lịch nên đi bằng phương tiện cáp treo, tàu cao tốc. Nếu phải di chuyển bằng ô tô, xe máy, cần tránh dịp đi vào dịp nghỉ lễ, cuối tuần, chọn thời điểm sáng sớm, trưa hoặc chiều muộn để qua phà.

Tân Thắng

Hải Phòng: Rào chắn tuyến đường ca nương trẻ nhất Việt Nam bị tai nạn

Thứ 3, 04/07/2023 | 11:21
Đơn vị chủ đầu tư vừa tiến hành dựng rào chắn bằng các tấm bê tông đầu tuyến đường nơi ca nương trẻ nhất Việt Nam bị tai nạn giao thông dẫn tới tử vong.

Hải Phòng vượt mức chỉ tiêu kích hoạt tài khoản định danh điện tử

Chủ nhật, 02/07/2023 | 12:59
Đến nay, Tp.Hải Phòng hoàn thành vượt mức kích hoạt tài khoản định danh điện tử, sớm hơn nửa tháng so với chỉ tiêu được giao.

Hải Phòng: Miễn nhiệm chủ tịch phường vì để vợ xây nhà không phép

Thứ 7, 01/07/2023 | 14:06
HĐND phường Lãm Hà, quận Kiến An, Tp.Hải Phòng vừa miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND phường đối với ông Vũ Khắp Hiệp do để vợ xây 9 căn nhà không phép.

Hải Phòng: Hơn 1.900 hộ dân “kêu trời” vì nước sinh hoạt không bảo đảm

Thứ 6, 30/06/2023 | 09:57
Hơn 1.900 hộ dân ở xã Đông Phương, huyện Kiến Thụy, Tp.Hải Phòng phản ánh nguồn nước máy phục vụ sinh hoạt chuyển sang màu vàng, bốc mùi khó chịu.
Cùng tác giả

Quảng Ninh: Dự án hơn 4 ha “đắp chiếu” chờ thu hồi

Thứ 2, 17/07/2023 | 08:00
Nằm ở vị trí đắc địa, lại được chính quyền địa phương tạo điều kiện, nhưng dự án hơn 4 ha ở xã Lê Lợi, Tp.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh “đắp chiếu” từ năm 2009 đến nay.

Người tiểu đường ăn bữa phụ và món tráng miệng như thế nào?

Thứ 2, 30/05/2022 | 18:32
Người tiểu đường thường khó kiểm soát các thực phẩm trong chế độ ăn bữa phụ cũng như món trang miệng.

Tham vọng của HSBC hỗ trợ Việt Nam tìm kiếm năng lượng xanh bền vững

Thứ 2, 30/05/2022 | 16:00
Năng lượng tái tạo đòi hỏi nhiều vốn đầu tư, sẽ sớm vượt quá khả năng cho vay của nhiều ngân hàng trong nước, cần sự khai mở dòng vốn quốc tế cho lĩnh vực này.
Cùng chuyên mục

Quảng Ninh: Du khách không được mang túi nilon ra 5 xã đảo ở Vân Đồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:42
Sau huyện Cô Tô, huyện Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh) yêu cầu du khách không được đem các sản phẩm nhựa dùng một lần ra 5 xã đảo để bảo vệ môi trường.

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Tuyển sinh lớp 10 ở thành phố Hồ Chí Minh: Chỉ tiêu giảm, áp lực tăng

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:30
Khi giảm chỉ tiêu trường công lập, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại thành phố Hồ Chí Minh càng tăng áp lực đầu vào đối với học sinh.

Nam diễn viên đình đám: Sống chung với 3 “vợ hờ”, gây bất ngờ khi quyết định người thừa kế tài sản 3.100 tỷ

Thứ 7, 27/04/2024 | 10:30
Nam diễn viên từng rất quen thuộc trên màn ảnh, nhưng lại cùng lúc có mối quan hệ với 3 phụ nữ kéo dài trong nhiều năm, gây ra những tranh cãi trong dư luận.

Tp.HCM lên phương án gắn chip để quản lý chó, mèo tại cộng đồng

Thứ 7, 27/04/2024 | 09:26
Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.
     
Nổi bật trong ngày

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Sẽ có nắng nóng kỷ lục?

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:56
Dự báo cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Bản tin 26/4: Lịch học bù của học sinh Hà Nội sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 05:30
Lịch học bù của học sinh sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5; Nuốt đồng xu của máy trò chơi, bé gái 3 tuổi phải nhập viện cấp cứu...

Dự báo thời tiết ngày 26/4/2024: Miền Bắc mưa dông hay nắng chang chang?

Thứ 6, 26/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (26/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.