Ngày 17/4, TAND Cấp cao tại TP.HCM mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Phạm Trung Dũng (SN 1977, quốc tịch Úc) về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy.
Theo bản án sơ thẩm, đêm 17/5/2013, Dũng cùng vợ đang làm thủ tục xuất cảnh sang Úc tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (TP.HCM).
Khi làm thủ tục hải quan, lực lượng chức năng sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất phát hiện trong hành lý của Dũng có 2 gói nilon chứa chất bột màu trắng, quấn giấy bạc, ép mỏng cất giấu trong thành vali.
Nghi ngờ số chất bột này là ma túy, cơ quan chức năng trích mẫu để giám định. Qua giám định, chất bột màu trắng mà Dũng mang theo là 3,5kg ma túy. Sau khi giám định hàm lượng, phần tinh chất còn lại hơn 2kg.
Tại tòa, Dũng khai nhận trong thời gian về thăm gia đình tại TP.HCM, bị cáo có quen một người tên Kiên (chưa rõ lai lịch) và được người này nhờ xách thuê 2 vali sang Úc giao cho một người tên Lợi với tiền công là 40.000 đôla Úc. Trước lời đề nghị hấp dẫn, Dũng nhận lời.
Tuy nhiên, Dũng vừa vận chuyển số ma túy trên ra sân bay để về Úc thì bị cơ quan chức nắng phát hiện bắt giữ.
Với hành vi này, Dũng bị đưa ra xét xử nhiều lần. Gần đây nhất, vào tháng 8/2016, Dũng bị TAND TP.HCM tuyên mức án tử hình về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy.
Cho rằng bản án chưa hợp lý, Dũng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên, tại phiên tòa sơ thẩm ngày 17/4, bị cáo Dũng không đưa ra được tình tiết giảm nhẹ để nhận hình phạt mới.
HĐXX sau giờ nghị án đã nhận định hành vi của Dũng là nguy hiểm cho xã hội. Trước khi phạm tội tại Việt Nam, Dũng từng bị tòa án tại Úc tuyên án cũng với tội danh liên quan đến ma túy.
Xét thấy lượng ma túy mà Dũng vận chuyển là rất lớn, bản án sơ thẩm tuyên Dũng mức án cao nhất là có căn cứ, đúng người, đúng tội.
Từ những nhận định trên, HĐXX cấp phúc thẩm quyết định bác kháng cáo của bị cáo Dũng, tuyên y án tử hình về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy.
Ngọc Hoa