Xung quanh câu chuyện nhiều CLB không chịu “nhả” người, để U20 Việt Nam có đầy đủ nhân lực, chuẩn bị cho U20 World Cup, đến thời điểm này, quyết định cuối cùng vẫn chưa được ngã ngũ.
HLV Hoàng Anh Tuấn từng phát biểu trên Thanh Niên, cho rằng các đội bóng nên loại bỏ vấn đề cá nhân để hướng tới cái chung, vì mục tiêu bóng đá quốc gia. Ông nói:
“Tôi có lường trước, nhưng không nghĩ tình hình thế này. Trong quá trình chuẩn bị cho U20 Việt Nam, tôi đã xem lịch thi đấu biết họ có vướng, nhưng thiết nghĩ vài trận đấu của V.League so với World Cup, giá trị nào lớn hơn?
Ở đây là vấn đề giữa cá nhân và cái chung, giữa các CLB và nền bóng đá quốc gia. Tôi đã nhìn thấy khó khăn không chỉ năm nay mà từ năm ngoái, từ hồi năm 2015.
Chuyện này về lý, về tình rất khó nói. Nhưng hy vọng người ta sẽ nghĩ khác, như chúng ta vẫn luôn nói hãy vì bóng đá Việt Nam”.
Hai đội bóng có động thái phản đối mạnh mẽ nhất là Hà Nội FC và SHB Đà Nẵng.
Với Hà Nội FC, họ cho rằng đội đang tham gia nhiều sân chơi nên cần nhân lực có chiều sâu. Trong đó, Quang Hải và Thái Quý đóng vai trò quan trọng, không thể để lên tuyển sớm.
Phía SHB Đà Nẵng nằng nặc giữ Đức Chinh. Lý do của đội bóng sông Hàn là vì họ khan hiếm tiền đạo, trong bối cảnh Merlo chấn thương lâu dài.
Không nhận được sự đồng tình từ các CLB đã đành, HLV Hoàng Anh Tuấn cũng không có sự hỗ trợ tuyệt đối từ VFF. Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn VFF Trần Quốc Tuấn nhận định, việc những Quang Hải, Đức Chinh lên tập trung muộn cũng hợp lý; đồng thời, tin tưởng khó khăn của U20 Việt Nam hiện nay là bình thường.
“Tôi nghĩ là một số em đóng vai trò trụ cột tại CLB là một tín hiệu rất vui cho U20 Việt Nam. Chính quá trình được thi đấu thường xuyên tại V.League sẽ giúp các em có những sự trưởng thành, tiến bộ nhanh chóng. Vì thế, so với những cầu thủ U20 khác ít được thi đấu tại CLB thì những Quang Hải hay Đức Chinh… có thể lên trung muộn hơn mà vẫn không làm ảnh hưởng quá nhiều tới lối chơi chung của U20 Việt Nam.
Có thể nói, U20 Việt Nam đang vấp phải những khó khăn trên là chuyện rất bình thường bởi hầu hết các đội tuyển U20 trên thế giới đều rơi vào tình cảnh tương tự”, trích lời ông Trần Quốc Tuấn trên TT&VH.
Trần Anh