Vì sao 5 bị cáo trong vụ

Vì sao 5 bị cáo trong vụ "siêu trộm tôm” ở Cà Mau được giảm án?

Hữu Việt Tâm
Thứ 5, 22/04/2021 | 20:41
0
Do gia đình có công với cách mạng, 5 bị cáo trong vụ “siêu trộm tôm” gây xôn xao dư luận tại Cà Mau được giảm án tại phiên phúc thẩm.

Chiều 22/4, TAND tỉnh Cà Mau mở phiên tòa phúc thẩm trong vụ "siêu trộm tôm" gây xôn xao dư luận tỉnh Cà Mau nói riêng và các tỉnh miền Tây nói chung. Phiên tòa được mở do cả bị hại và bị cáo cùng kháng cáo.

Theo đó, có 13 bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt gồm: Đỗ Huệ Tánh, Võ Văn Thạnh, Lê Văn An, Phạm Ngọc Hận, Huỳnh Minh Quang, Phan Thành Minh, Trần Chí Linh, Trần Đồng Tâm, Nguyễn Minh Khải, Dương Thanh Tuấn, Nguyễn Văn Lộc Em, Phan Tuấn Cường và Nguyễn Minh Thông. 

13 bị cáo này vừa bị tòa sơ thẩm tuyên phạt từ 4 năm đến 11 năm sáu tháng tù. Bị hại Lê Duy Châu (ngụ huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau) cũng kháng án yêu cầu tòa tuyên tăng mức bồi thường thiệt hại lên gần 650 triệu đồng. Trước đó, tòa sơ thẩm tuyên các bị cáo bồi thường cho anh Châu số tiền 341,9 triệu đồng. 

Kết thúc phiên xét xử phúc thẩm, HĐXX của TAND tỉnh Cà Mau quyết định giảm án từ 1 năm 4 tháng đến 4 năm tù đối với các bị cáo Linh; Tâm; Khải; Tuấn và Cường do gia đình có công với cách mạng.

Riêng, bị cáo cầm đầu là Đỗ Huệ Tánh vẫn giữ nguyên bản án sơ thẩm 11 năm 6 tháng tù; Thạnh 9 năm 6 tháng tù; An 8 năm 6 tháng tù; Hận 9 năm tù; Quang 8 năm tù; Minh; Lộc Em và Thông cùng 4 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Bên cạnh đó, HĐXX cũng bác bỏ kháng cáo của bị hại là ông Lê Duy Châu.

Theo bản án sơ thẩm, khoảng 13h ngày 7/5/2020, trong lúc thu mua tôm thẻ của anh Châu thì Tánh phát hiện tôm bị ốp thân sẽ bị thua lỗ nên nảy sinh ý định chiếm đoạt tôm của anh Châu.

Để thực hiện, Tánh mới bàn bạc với Hận, Quang, An, Thạnh. Hận, Quang lấy tôm dưới ao cho vào giỏ chuyển cho Thạnh dùng dây kéo lên để mang xuống giỏ máy mà không qua cân.

Ngoài ra, Thạnh còn yêu cầu Linh và Tâm ngoài việc kéo tôm còn đứng làm hàng rào che chắn. Bằng "thủ thuật" này, nhóm người trên đã hợp thức hóa số tôm trộm được rồi chuyển lên xe vận chuyển đi.

Quá trình kéo trộm tôm nói trên đã bị hệ thống camera an ninh của anh Châu quay lại. Tánh đã ngắt điện camera rồi tiếp tục hành vi trộm cắp. 

Sau đó, TAND huyện Đầm Dơi đã đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm trong 10 ngày và tuyên án vào ngày  4/1.

Theo đó, tòa tuyên phạt 14 bị cáo phạm tội Trộm cắp có tổ chức và 5 bị cáo phạm tội không tố giác tội phạm. Trong đó, bị cáo chủ mưu Đỗ Huệ Tánh bị phạt cao nhất 11 năm 6 tháng tù. 

Vụ trộm tôm ở Cà Mau: Cả bị hại lẫn bị cáo đều kháng án

Thứ 5, 21/01/2021 | 19:39
Có tất cả 13/19 bị cáo kháng án xin giảm nhẹ hình phạt. Bị hại Lê Duy Châu cũng có đơn kháng án tăng mức bồi thường thiệt hại lên 647 triệu đồng.

Người dân xem xét xử 19 kẻ trộm tôm qua màn hình ti vi

Thứ 4, 23/12/2020 | 15:13
Người dân đến xem phiên tòa xét xử vụ "siêu trộm tôm" gây xôn xao dư luận ở Cà Mau được bố trí theo dõi qua màn hình ti vi.

Tóm gọn băng nhóm gây ra hàng loạt vụ trộm xe máy xịn

Thứ 3, 10/11/2020 | 18:25
Sơn và Trường đã nhắm vào những chiếc xe máy có giá trị lớn để trộm. Sau khi thu được "chiến lợi phẩm", chúng gửi xe tại bệnh viện hoặc nhà người quen chờ tiêu thụ.
Cùng tác giả

Bắt quả tang người phụ nữ chở hàng ngàn bao thuốc lá ngoại nhập lậu

Thứ 2, 03/04/2023 | 18:00
Ngày 3/4, thông tin từ Công an tỉnh Bạc Liêu, lực lượng công an vừa phát hiện hơn 3.700 bao thuốc lá ngoại nhập lậu trên địa bàn.

Di dời hài cốt liệt sỹ hy sinh lên khu Anh hùng lực lượng vũ trang

Thứ 4, 29/03/2023 | 19:09
Việc di dời hài cốt liệt sĩ Nguyễn Minh Nhựt lên khu AHLLVTND, thể hiện sự tri ân công lao cống hiến hy sinh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Vườn nho trĩu quả ở vùng đất mặn Cà Mau

Thứ 3, 28/03/2023 | 10:30
Huyện Thới Bình vốn là vùng đất mặn, đa phần phù hợp với nuôi tôm, cây lúa. Ấy thế mà, chị Trần Phương Thảo lại chọn hướng đi riêng là trồng nho để làm du lịch.

Bản án cho người vợ sát hại chồng, giấu thi thể dưới ao ở Cà Mau

Thứ 5, 23/03/2023 | 22:48
HĐXX TAND tỉnh Cà Mau tuyên phạt Sơn Thị Hồng 14 năm tù về tội Giết người và Lê Kim Hiền 1 năm 6 tháng tù về tội Che giấu tội phạm.

Bắt quả tang 8 đối tượng đá gà ăn tiền, tạm giữ 48 triệu đồng

Thứ 3, 21/03/2023 | 14:57
Kiểm tra nhanh tại hiện trường, công an tạm giữ 6 con gà trống; 4 cặp cựa kim loại; 8 điện thoại di động; số tiền hơn 48 triệu đồng và tang vật có liên quan.
Cùng chuyên mục

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
     
Nổi bật trong ngày

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.