Video cảnh chiến đấu của IS với người Kurd trước khi bị tiêu diệt

Video cảnh chiến đấu của IS với người Kurd trước khi bị tiêu diệt

Thứ 5, 28/04/2016 | 15:19
0
Đoạn video của Vice News đăng tải có được từ camera gắn trên mũ của một tay súng IS ghi lại cuộc tấn công vào cứ điểm của dân quân người Kurd tại Iraq.

Video do Vice News đăng tải ngày 27/04, thu được từ một chiếc camera gắn trên mũ của một tay súng IS tham gia cuộc tấn công vào cứ điểm của lực lượng dân quân người Kurd ở phía bắc thành phố Mosul, Iraq hồi tháng trước.

Những cảnh quay chân thực cho thấy rõ chiến thuật tấn công điển hình của khủng bố IS với những xe bom tự sát mở đầu chiến dịch, tiếp sau đó là các xe thiết giáp chở bộ binh áp sát cứ địa đối phương.

Cuộc tấn công được phát động vào thời điểm cuối ngày khi mặt trời sắp lặn, đây cũng là một chiến thuật khủng bố IS hay dùng để phòng khi thất bại, các tay súng sẽ lợi dụng màn đêm để rút lui và ẩn nấp.

Xem video, các tay súng có vẻ không có nhiều kinh nghiệm chiến đấu khi một tay súng liên tục bị đồng đội la mắng vì để văng vỏ đạn vào người họ. Xe thiết giáp này chở theo 3 tay súng IS, một trong đó là tay súng gắn chiếc camera trên mũ và ghi hình lại cuộc tấn công.

Thế giới - Video cảnh chiến đấu của IS với người Kurd trước khi bị tiêu diệt

Ảnh trích dẫn từ clip.

Khi chiến đấu, các thành viên của nhóm này không thể phân biệt được đâu là đạn B-41 diệt bộ binh, đâu là đạn chống xe thiết giáp, cảnh chiến đấu diễn ra hết sức hỗn loạn. Tình huống này chứng tỏ, khủng bố IS không được đào tạo cơ bản về các loại vũ khí cũng như kĩ năng phối hợp tác chiến theo nhóm.

Đoạn video trên kết thúc bằng cảnh xe thiết giáp bị trúng tên lửa chống tăng của các chiến binh người Kurd và một tay súng IS tên là Abu Ridhwan bị trúng đạn sau khi ra khỏi xe, tên này lăn nhiều vòng trên mặt đất và cầu cứu đồng đội trong tuyệt vọng.

Theo thông tin từ lực lượng dân quân người Kurd, tay súng IS tên Abu Ridhwan đã bị tiêu diệt trong trận giao tranh này.

Phan Hoàng

Cùng chuyên mục

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.