Video: Hàng chục cảnh sát bủa vây, bắt giữ cựu Thủ tướng Pakistan

Thứ 3, 09/05/2023 | 23:54
0
Hàng chục nhân viên an ninh Pakistan xông vào tòa án, bắt giữ cựu Thủ tướng Imran Khan. Ông Khan dường như biết trước mình sẽ bị bắt giữ.

Video: Ông Khan bị hàng chục nhân viên an ninh áp giải (nguồn: Reuters)

Hôm 9/5, ông Khan đến trình diện trước Tòa án Tối cao Islamabad. Khi đang làm thủ tục lấy dấu vân tay, ông Khan bị hàng chục nhân viên an ninh ập vào bắt giữ và đưa lên xe cảnh sát.

Một đoạn video do CNN thu thập cho thấy, ông Khan đeo kính râm, tay chống cằm và tỏ vẻ thản nhiên khi lực lượng an ninh tìm cách phá cửa tòa án để bắt giữ mình. Video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy, ông Khan bị hàng chục nhân viên an ninh trang bị khiên, dùi cui áp giải lên xe.

Trước khi đến Islamabad (thủ đô Pakistan) trình diện tòa án, ông Khan đã đăng video lên mạng xã hội, nói rằng mình “sẵn sàng ngồi tù”.

“Không cần điều động cảnh sát, lực lượng an ninh hay quân đội để bắt tôi. Nếu ai đó có lệnh bắt giữ, họ có thể gửi cho đội ngũ pháp lý và tôi sẽ tự nộp mình. Tôi sẵn sàng ngồi tù”, ông Khan tuyên bố.

Ngay sau khi ông Khan bị bắt, PTI – đảng do ông Khan lãnh đạo – đã đăng một đoạn video lên mạng xã hội.

“Vào thời điểm các bạn nghe được những lời này, tôi đã bị giam giữ bởi những cáo buộc vô căn cứ. Có thể tôi không còn được sống để nói chuyện với các bạn một lần nữa”, ông Khan nói trong đoạn video được chuẩn bị trước.

“Hãy đứng lên vì các quyền cơ bản của các bạn. Đã đến lúc chúng ta đấu tranh vì quyền lợi của mình”, ông Khan kêu gọi người ủng hộ.

Người phát ngôn đảng PTI, Fawad Chaudhry, cho rằng, ông Khan bị “bắt cóc” ngay trong tòa án và bị “những người không rõ danh tính đưa đến nơi không xác định”.

Thế giới - Video: Hàng chục cảnh sát bủa vây, bắt giữ cựu Thủ tướng Pakistan

Xe bán quân sự chở ông Khan đến tòa án, trước khi vụ bắt giữ xảy ra (ảnh: CNN)

Đảng PTI đã kêu gọi những người ủng hộ ông Khan “phong tỏa Pakistan”.

“Đã đến lúc rồi, người dân Pakistan. Ông Khan luôn ủng hộ chúng ta. Giờ là lúc chúng ta bảo vệ ông ấy”, PTI đăng thông điệp lên Twitter.

Theo Reuters, người biểu tình ủng hộ đảng PTI đã chặn nhiều con đường ở 3 thành phố lớn là Karachi, Lahore và Peshawar. Cảnh sát phải sử dụng đạn hơi cay và vòi rồng để giải tán đám đông.

Trong một bài viết trên Twiiter, Thủ tướng Pakistan – ông Shehbaz Sharif – kêu gọi người dân bình tĩnh và cho rằng, ông Khan cần phải bị bắt giữ.

“Hãy để tôi nói rõ điều này. Ông Khan đang bị xét xử vì hành vi tham nhũng. Ông ấy tìm cách để lật đổ hệ thống luật pháp và chính trị”, ông Sharif cáo buộc.

Thế giới - Video: Hàng chục cảnh sát bủa vây, bắt giữ cựu Thủ tướng Pakistan (Hình 2).

Ông Khan được lực lượng an ninh che khiên chống đạn (ảnh: CNN)

Bộ trưởng Nội vụ Pakistan – ông Rana Sanaullah – cho biết, Cục Trách nhiệm Giải trình Quốc gia (NAB) đã thực hiện lệnh bắt giữ ông Khan. NAB là cơ quan chuyên trách chống tham nhũng ở Pakistan.

“Ông Khan bị cáo buộc phạm tội tham nhũng”, Aljazeera dẫn lời ông Sanaullah.

Theo ông Sanaullah, vụ bắt giữ cựu Thủ tướng Pakistan được thực hiện “đúng luật”.

“NAB hoạt động độc lập và chúng tôi không can thiệp vào công việc của họ”, ông Sanaullah nói.

Tháng 4 năm ngoái, ông Khan bị lật đổ sau cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại quốc hội. Cựu Thủ tướng Paskistan sau đó bị cáo buộc hàng loạt tội danh. Ông cũng lãnh đạo phong trào biểu tình phản đối chính phủ hiện tại.

Vương Nam – Aljazeera, CNN

Video: Kỳ lạ cảnh cựu Thủ tướng Pakistan đội “xô chống đạn” đến tòa

Thứ 5, 06/04/2023 | 15:54
Cựu Thủ tướng Pakistan Imran Khan đội “xô chống đạn” đến tòa án và được bao bọc bởi cảnh sát mang khiên chống đạn.
Cùng chuyên mục

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Thống đốc Ngân hàng Nga hành động sau chỉ đạo “nóng” của ông Putin

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:10
Lãi suất ở Nga được duy trì ở mức cao để chống lại áp lực lạm phát gia tăng và chống đỡ đồng Rúp khỏi bị chao đảo trước các đòn trừng phạt của Mỹ và EU.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.