Vợ chồng chủ hiệu thuốc giết chủ nợ, đốt xác phi tang lĩnh án

Vợ chồng chủ hiệu thuốc giết chủ nợ, đốt xác phi tang lĩnh án

Thứ 5, 18/11/2021 | 20:25
1
Với tội ác giết chủ nợ rồi đốt xác phi tang, Cao Tài Năng đã bị TAND tỉnh Hải Dương tuyên án tử hình. Trong khi đó, vợ của Năng nhận án 6 năm 6 tháng tù giam.

Ngày 18/11, Hội đồng xét xử (HĐXX) sơ thẩm Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Hải Dương đã đưa ra phán quyết cuối cùng dành cho hai bị cáo trong vụ án giết chủ nợ, đốt xác phi tang, xảy ra hồi tháng 11/2020, gây rúng động dư luận.

Theo đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Cao Tài Năng (40 tuổi) mức án tử hình về các tội Giết người, Cướp tài sản và Xâm phạm thi thể, hài cốt.

Vợ của Năng là Vũ Thị Mừng (38 tuổi, trú Tp.Hải Dương) bị tuyên phạt 3 năm 6 tháng tù về tội Che giấu tội phạm và 3 năm tù về tội Xâm phạm thi thể, hài cốt.

Trước khi tuyên án, HĐXX khẳng định có đủ cơ sở xác định Cao Tài Năng đã giết ông Cường vì mục đích trốn nợ. Đây là động cơ xấu xa, đê hèn. Sau đó, bị cáo còn chiếm đoạt tài sải của bị hại.

Việc Năng cùng Mừng có hành vi đốt xác thể hiện sự dã man, gây bất bình cho gia đình bị hại và nhân dân.

Với Mừng, việc bị cáo không đi tố giác, che giấu tội phạm và cùng xóa dấu vết, phi tang, đốt xác, đủ yếu tố cấu thành các tội danh dù tại tòa bị cáo phủ nhận tội. Tuy nhiên, lời khai này hoàn toàn mâu thuẫn với lời khai trước đó và đối chất với chồng tại tòa.

Trong phần xét hỏi, luận tội chiều cùng ngày, bị cáo Cao Tài Năng không có gì bào chữa cho hành vi giết người của mình nhưng vẫn khẳng định không cướp tài sản. Đáng chú ý, Cao Tài Năng đã xin HĐXX khoan hồng cho Vũ Thị Mừng.

Nói lời sau cùng, bị Cao Tài Năng thành khẩn xin lỗi gia đình nạn nhân dù biết gia đình nạn nhân sẽ không chấp nhận. Cao Tài Năng cũng dặn gia đình mình phải đền bù và chăm lo cho bố mẹ, con cái bị cáo.

Trong khi đó, bị cáo Vũ Thị Mừng cho biết, với vai trò người vợ và với những gì đã xảy ra, bị cáo muốn nói lời xin lỗi với gia đình nạn nhân vì nỗi đau mà gia đình nạn nhân phải chịu là vô cùng lớn, không gì bù đắp được. Bị cáo Mừng cũng xin HĐXX và gia đình bị cáo xem xét hoàn cảnh và thương lấy 3 con bị cáo, hy vọng 3 con bị cáo không mất bố.

Đáng chú ý, bị cáo Vũ Thị Mừng vẫn không thừa nhận các tội danh như VKSND tỉnh Hải Dương truy tố và sẽ kháng cáo nếu bị tuyên án với 2 tội danh đó.

Theo cáo trạng, vợ chồng Năng thuê căn nhà ở số 126 Nguyễn Thượng Mẫn (phường Bình Hàn, Tp.Hải Dương) để mở hiệu thuốc tân dược.

Khi kinh doanh, vợ chồng Năng vay của ông Dương Công C. (47 tuổi, ngụ huyện Gia Lộc) hơn 7 tỷ đồng. Sau này, hai vợ chồng trả hơn 4 tỷ đồng.

Số tiền còn lại gần 3 tỷ đồng, họ xin khất nhưng ông C. không đồng ý và hẹn ngày 28/11/2020 sẽ gặp để thanh toán.

Sáng hôm đó, Năng thấy hiệu thuốc không có ai nên hẹn ông C. đến đây và dùng gậy gỗ sát hại.

Tiếp đó, Năng lái ôtô của nạn nhân lên Hà Nội, bỏ xe ở ven đường trong Khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ.

Sau khi bắt taxi quay về Hải Dương, Năng ra bờ sông Kim Sơn dùng cuốc đào hố rộng khoảng 2 m. Buổi tối, Năng nói cho vợ biết việc mình đã gây án mạng. Mừng khuyên chồng ra đầu thú nhưng Năng sợ bị bắt đi tù, dọa sẽ tự tử. Anh ta nói đã tìm được chỗ chôn thi thể, muốn vợ giúp.

Ngay trong đêm, hai vợ chồng đi ôtô đến hiệu thuốc, chở xác nạn nhân ra bờ sông chôn.

Đầu giờ chiều 29/11/2020, Năng chở vợ lên Hà Nội để xóa dấu vết trên ôtô. Thời gian sau, Năng thường xuyên ra nơi chôn nạn nhân xem xét tình hình và phát hiện có một số cây mới được trồng.

Lo sợ sự việc bị bại lộ, tối 8/2/2021, vợ chồng Năng mua 6,5 lít xăng và một số dụng cụ ra bờ sông đào, đốt thi thể. Đến ngày 1/7, Năng ra đầu thú.

Tuệ Minh (tổng hơp theo Zing, Dân trí, Thanh niên)

Xét xử vợ chồng chủ tiệm thuốc vụ giết chủ nợ, đốt xác phi tang

Thứ 5, 18/11/2021 | 12:46
Do dịch bệnh, phiên tòa xét xử Cao Tài Năng và Vũ Thị Mừng hạn chế số người tham dự.

Nỗi đau của người mẹ có con trai mang tội Giết người

Thứ 7, 06/11/2021 | 21:18
Có ý định cướp tài sản nên Thắng đã ra tay sát hại mẹ bạn. Chưa vợ, chưa con, Thắng bị tuyên án chung thân về tội Giết người khiến cho mẹ già đau đớn tột cùng.

Vết thương bất ngờ của nạn nhân “lật tẩy” hành vi giết người của em vợ

Thứ 7, 30/10/2021 | 13:02
Một người đàn ông dùng gậy tấn công khiến anh rể tử vong rồi nói với gia đình rằng nạn nhân bị ngã. Tuy nhiên, hành vi đó không che giấu được cơ quan chức năng.
Cùng tác giả

Thấy gì từ số lợi nhuận "khủng" của doanh nghiệp bán bảo hiểm xe máy bắt buộc?

Thứ 2, 25/05/2020 | 14:10
Nếu chia bình quân cho 29 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ đang bán bảo hiểm bắt buộc xe máy, thì doanh thu mảng này của mỗi công ty bảo hiểm vào khoảng 26,3 tỷ đồng/năm.

Thi trắc nghiệm môn Toán: Học sinh lười tư duy, chỉ học mẹo làm trắc nghiệm

Thứ 4, 06/11/2019 | 07:30
Hình thức thi trắc nghiệm môn Toán sẽ khiến cách dạy và học bị thay đổi. Lúc đó, thầy cô chỉ dạy học sinh cách làm bài thi trắc nghiệm sao cho đạt kết qua cao bằng cách mẹo làm bài. Còn học sinh chỉ khoanh tối đa các phương án đúng, còn lại là khoanh xác xuất.

Hoang mang vì sếp bỗng đi công tác cả tuần trước 20/10

Thứ 6, 18/10/2019 | 09:00
Sếp nam bỗng đi công tác cả tuần trước 20/10, lịch công tác "bất thường" khiến các chị em hoang mang về những lời hứa, những món quà ngày Phụ nữ Việt Nam.

Nhức nhối vết chém ngang lưng đỉnh Mã Pí Lèng

Thứ 6, 04/10/2019 | 12:06
Đỉnh Mã Pí Lèng (huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang) từ lâu đã được đánh giá là một trong những điểm quan sát toàn cảnh vào loại đẹp nhất ở Việt Nam. Nơi đây là di sản đặc sắc về địa chất, cảnh quan và là ước mơ chiêm ngưỡng của bao du khách nước ngoài.

Sóc Trăng lắp camera nhà riêng cán bộ: Cẩn trọng mức kinh phí tiền tỷ

Thứ 2, 30/09/2019 | 06:48
Những ngày qua, người dân tỉnh Sóc Trăng xôn xao trước thông tin ông Huỳnh Văn Sum, Phó Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng ký quyết định số 1542-QĐ/TU về việc cấp kinh phí lắp đặt camera an ninh nhà riêng của các đồng chí trong ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Cùng chuyên mục

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Đồng Nai: Phát hiện nhóm thanh niên sử dụng ma tuý trong quán karaoke

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:04
Công an huyện Xuân Lộc đang tạm giữ hình sự 6 đối tượng tham gia tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tại một quán karaoke.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

Bắt cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận và nhiều đối tượng liên quan

Thứ 6, 26/04/2024 | 17:53
Ông Lê Tiến Phương, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cùng nhiều đối tượng bị bắt giữ vì liên quan đến sai phạm xảy ra tại dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết.

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).
     
Nổi bật trong ngày

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Kiên Giang: Bắt tạm giam Facebooker Dương Hồng Hiếu

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:25
Đối tượng Dương Hồng Hiếu bị bắt về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.