Vụ 84 học sinh một trường tiểu học tại TP.HCM bị ngộ độc: Chưa có lời giải thích hợp lý

Vụ 84 học sinh một trường tiểu học tại TP.HCM bị ngộ độc: Chưa có lời giải thích hợp lý

Thứ 6, 12/04/2019 | 08:01
0
Vụ việc 84 em học sinh của trường tiểu học Nguyễn Thị Định, quận 12, TP.HCM bị ngộ độc sau bữa ăn trưa và ăn xế, khiến phụ huynh học sinh lo lắng về chất lượng bữa ăn ở trường. Trong khi đó, ban Giám hiệu của trường này cùng phòng GD&ĐT quận 12 chưa thể đưa ra lời giải thích hợp lý.

Sau sự cố nghi ngộ độc thực phẩm khiến 84 học sinh tại trường tiểu học Nguyễn Thị Định, phường Tân Thới Nhất, Q.12, TP.HCM, phải nhập viện điều trị, xuất phát từ những khẩu phần ăn trưa và ăn xế của các bé, dư luận và nhiều phụ huynh học sinh lo lắng, liệu mức độ an toàn thực phẩm do hộ kinh doanh Hữu Thọ, số 821 Nguyễn Văn Quá, phường Tân Chánh Hiệp, Q.12 cung cấp có đảm bảo?

Theo thông tin báo cáo với phòng GD&ĐT Q.12, sở GD&ĐT TP.HCM cùng các ban ngành chức năng, ông Nguyễn Văn Dũng, Hiệu trưởng trường tiểu học Nguyễn Thị Định khẳng định, cơ sở cung cấp dịch vụ khẩu phần ăn - hộ kinh doanh Hữu Thọ có đầy đủ giấy tờ theo quy định.

Sáng ngày 11/4, PV đã liên hệ làm việc với lãnh đạo trường tiểu học Nguyễn Thị Định để tìm hiểu rõ hơn về vụ việc. Tuy nhiên, lấy lý do “bận” ông Nguyễn Văn Dũng từ chối tiếp xúc, cung cấp thông tin cho báo chí.

Tin nhanh - Vụ 84 học sinh một trường tiểu học tại TP.HCM bị ngộ độc: Chưa có lời giải thích hợp lý

Trường tiểu học Nguyễn Thị Định - nơi xảy ra vụ việc.

Trong khi đó, ông Khưu Mạnh Hùng, Trưởng phòng GD&ĐT quận 12 cho biết, hiện tại 84 học sinh trường tiểu học Nguyễn Thị Định nghi ngộ độc thực phẩm phải nhập viện khám, điều trị vào ngày 5/4, đều đã được  xuất viện và đi lại học bình thường.

Ông Hùng cho biết thêm, hiện nay nhà trường cùng với phòng GD&ĐT đã và đang phối hợp cùng cơ quan chức năng điều tra xác minh, làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ việc . “Khi nào có báo cáo từ các ngành chức năng về nguyên nhân vụ việc, chúng tôi sẽ thông báo tới báo chí”, ông Hùng nói.

Liên quan tới vấn đề hợp tác cung cấp khẩu phần ăn giữa Trường tiểu học Nguyễn Thị Định và hộ kinh doanh Hữu Thọ, ông Hùng cho biết, việc chọn đối tác cung cấp khẩu phần ăn do ban Giám hiệu nhà trường và đại diện phụ huynh làm chủ.

“Phòng GĐ&ĐT quận chỉ đóng vai trò giám sát. Những năm vừa qua, hộ kinh doanh Hữu Thọ có hợp tác cung cấp khẩu phần ăn cho học sinh tại nhiều trường trên địa bàn quận, trong đó có trường tiểu học Nguyễn Thị Định. Việc nhà trường lựa chọn đối tác có đúng quy định hay không, thì tôi phải rà soát lại mới trả lời báo chí được..”, ông Hùng cho hay.

Tin nhanh - Vụ 84 học sinh một trường tiểu học tại TP.HCM bị ngộ độc: Chưa có lời giải thích hợp lý (Hình 2).

Hộ kinh doanh Hữu Thọ - cơ sở cung cấp suất ăn cho nhiều trường học trên địa bàn Q.12.

Theo thông tin nhận được trước đó, vào ngày 5/4, tại trường tiểu học Nguyễn Thị Định xảy ra sự việc, 84 học sinh có biểu hiện ngộ độc thực phẩm sau bữa ăn trưa. Số học sinh trên sau đó được nhà trường phối hợp cùng phụ huynh đưa đến bệnh viện Đa khoa Tâm Trí Sài Gòn, bệnh viện Nhi Đồng 1, TP.HCM thăm khám, điều trị.

Trường tiểu học Nguyễn Thị Định có hợp đồng cung cấp dịch vụ khẩu phần ăn với hộ kinh doanh Hữu Thọ. Ngày 5/4 cơ sở Hữu Thọ cung cấp cho trường bữa ăn trưa và bữa xế.

Bữa ăn trưa lúc 10h30 gồm món Lagu, bánh mì có 1412 suất; cháo thịt heo, Nuti hộp giấy 17 suất. Bữa xế ăn lúc 14h20 với bánh giò 1429 suất.

Báo Người Đưa Tin sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.

Thuận Yến

Vụ nghi ngộ độc thực phẩm ở Hải Dương: Thêm nhiều công nhân nhập viện

Thứ 5, 11/04/2019 | 08:13
Các công nhân Công ty trách nhiệm hữu hạn Ha Hae Việt Nam nghi bị ngộ độc thực phẩm vẫn tiếp tục nhập viện và số lượng hiện đã lên đến hơn 80 người.

Vụ học sinh tiểu học Thanh Xuân Bắc nghi ngộ độc: Kết quả xét nghiệm mẫu thức ăn

Chủ nhật, 07/04/2019 | 11:58
Tất cả mẫu xét nghiệm giò và thịt gà trong bữa ăn của trường Tiểu học Thanh Xuân Bắc (Hà Nội) được kết luận là đảm bảo và trong ngưỡng an toàn.

TP.HCM: 61 học sinh phải nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm

Chủ nhật, 07/04/2019 | 08:09
Nhiều học sinh Trường tiểu học Nguyễn Thị Định phải nhập viện vì có triệu chứng đau bụng, nôn ói, tiêu chảy.
Cùng tác giả

TP.HCM: UBND quận không đồng ý cho phát sinh thêm hộ mới do lối đi chung dưới 2m

Thứ 4, 26/06/2019 | 14:15
Ông Nguyễn Thành Phương, Phó chủ tịch UBND quận Phú Nhuận, phụ trách quản lý đô thị cho biết: “Do lối đi chung này dưới 2m nên UBND quận không đồng ý việc cho phát sinh thêm hộ mới”.

TP.HCM: Điều tra vụ ba phụ nữ bị nhóm người lạ hành hung

Thứ 4, 26/06/2019 | 13:18
Khi đến căn nhà đang xảy ra tranh chấp với chồng cũ để cung cấp các tài liệu, chứng cứ cho những người bên trong, bà H. cùng hai người thân bị nhóm người lạ hành hung. Phải đến khi lực lượng chức năng đến giải cứu, bà H. cùng người thân mới bảo toàn tính mạng.

Video: Bác sĩ Chiêm Quốc Thái cãi nhau "gay gắt" với mẹ vợ cũ trước giờ xét xử

Thứ 4, 26/06/2019 | 11:48
Sáng 26/6, TAND TP HCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bà Vũ Thụy Hồng Ngọc, SN 1978, vợ cũ ông Chiêm Quốc Thái về tội Cố ý gây thương tích. Trước giờ xét xử, ông Thái và mẹ vợ cũ đã có tranh luận khá gay gắt tại sân tòa.

TP.HCM: Khánh thành trung tâm báo chí đầu tiên ở Việt Nam

Chủ nhật, 05/05/2019 | 20:17
Ngày 5/5, UBND TP.HCM đã chính thức khánh thành trung tâm Báo chí TP.HCM. Đây là trung tâm báo chí đầu tiên ở Việt Nam thực hiện chức năng cung cấp dịch vụ báo chí.

Vụ án 3 người chết ở Bình Tân: Lời kể kinh hoàng về "thảm án được báo trước"

Thứ 6, 03/05/2019 | 11:15
Biết Tín sử dụng ma tuý và đang có biểu hiện bất thường nên người nhà đều lo sợ và đã cất giấu các loại dao, kéo…Tuy nhiên, họ vẫn không thoát khỏi tay nghịch tử
Cùng chuyên mục

Carnaval Hạ Long 2024: Mãn nhãn với “bữa tiệc” âm thanh, ánh sáng

Chủ nhật, 28/04/2024 | 22:39
Lần đầu tại Carnaval Hạ Long, 2 công nghệ Drone light và 3D mapping kết hợp tạo thành “bữa tiệc” ánh sáng khắc họa những biểu tượng đặc trưng của tỉnh Quảng Ninh.

Thủ tướng cắt băng khánh thành dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm–Vĩnh Hảo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 20:25
Dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo có tổng mức đầu tư 8.925 tỷ đồng, với chiều dài 78,5km, đi qua 3 tỉnh Khánh Hoà, Ninh Thuận và Bình Thuận.

Phụ nữ tỉnh Đồng Nai xếp hình khổng lồ chào ngày lễ 30/4

Chủ nhật, 28/04/2024 | 17:03
Hơn 700 người đồng diễn xếp hình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:25
Sáng ngày 28/4, tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư tỉnh Ninh Thuận với chủ đề "Ninh Thuận – Miền đất hội tụ những giá trị khác biệt".

Quảng Nam thêm sản phẩm mới kích cầu du lịch hè 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:48
Dự án bên cạnh tạo điểm đến mới còn tạo công ăn việc làm hơn 1.000 đồng bào người Cơ Tu, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế huyện miền núi.
     
Nổi bật trong ngày

Quảng Nam thêm sản phẩm mới kích cầu du lịch hè 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:48
Dự án bên cạnh tạo điểm đến mới còn tạo công ăn việc làm hơn 1.000 đồng bào người Cơ Tu, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế huyện miền núi.

Thủ tướng cắt băng khánh thành dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm–Vĩnh Hảo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 20:25
Dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo có tổng mức đầu tư 8.925 tỷ đồng, với chiều dài 78,5km, đi qua 3 tỉnh Khánh Hoà, Ninh Thuận và Bình Thuận.

Carnaval Hạ Long 2024: Mãn nhãn với “bữa tiệc” âm thanh, ánh sáng

Chủ nhật, 28/04/2024 | 22:39
Lần đầu tại Carnaval Hạ Long, 2 công nghệ Drone light và 3D mapping kết hợp tạo thành “bữa tiệc” ánh sáng khắc họa những biểu tượng đặc trưng của tỉnh Quảng Ninh.

Phê duyệt chủ trương dùng hơn 3.000 tỷ mở rộng cao tốc La Sơn-Hòa Liên

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:28
Dự án mở rộng cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên có chiều dài tuyến khoảng 65km, tổng mức đầu tư khoảng 3.011 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Gần 50.000 du khách đến Hạ Long trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:41
Với nhiều sự kiện hấp dẫn trong chuỗi hoạt động kích cầu du lịch, ngày đầu nghỉ lễ, Tp.Hạ Long (Quảng Ninh) đón lượng du khách cao gấp 3 lần ngày bình thường.