Vụ bé 2 tuổi bị bố của bạn đánh ở Lào Cai: Có thể xử lý hình sự và đình chỉ hoạt động cơ sở giáo dục mầm non

Vụ bé 2 tuổi bị bố của bạn đánh ở Lào Cai: Có thể xử lý hình sự và đình chỉ hoạt động cơ sở giáo dục mầm non

Thứ 6, 02/10/2020 | 12:36
0
Vụ việc người đàn ông tát bé 2 tuổi ở Lào Cai thêm một lần gióng lên hồi chuông báo động về sự an toàn trong trường học.

Lối hành xử côn đồ của phụ huynh 

Dư luận không khỏi sốc trước vụ việc người đàn ông tát học sinh mầm non 2 tuổi ở Lào Cai vì nghi con bị bạn cắn. Ông Nguyễn Bá Minh, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non, Bộ GD&ĐT đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, xử lý nghiêm người vi phạm để răn đe vì đây là vụ việc bạo hành trẻ thô bạo, vi phạm nghiêm trọng quyền trẻ em. 

Cũng mới đây, ngày 13/7, khi bé Nguyễn Gia K. (7 tuổi, trú tại tổ 7, P.Hữu Nghị, TP.Hòa Bình; học sinh lớp 1A3 Trường tiểu học Hữu Nghị, TP.Hòa Bình) đang ở trường thì bị phụ huynh của bạn đưa ra ngoài hành hung do xích mích với con mình trong lúc chơi đùa. Vụ hành hung khiến bé K. thương ở vùng mặt và tay, chảy nhiều máu.

Không chỉ có những vụ việc hành hung bạn học của con mà còn có những vụ hành hung, hạ nhục chính giáo viên - người dạy dỗ con cái của họ gây bức xúc dư luận. Ngày 19/5, cô Đặng Thanh Thúy - giáo viên chủ nhiệm lớp 1/1 Trường tiểu học và THCS Lộc Giang (huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) – đang đứng lớp giảng dạy thì ông Nguyễn Hồng Phúc, một phụ huynh, xông vào lớp dùng mũ bảo hiểm đánh liên tục vào đầu cô Thúy. 

Sau những vụ việc đau lòng trên, rất nhiều người đã phải đặt ra câu hỏi: “Những phụ huynh sẵn sàng xuống tay với bạn, giáo viên của con mình sẽ gửi đến con họ “thông điệp” gì từ những hành động ấy?”. Các chuyên gia giáo dục cho rằng, khi bố mẹ không tôn trọng, khi có vấn đề gì sẵn sàng hành hung bạn, giáo viên, của con thì “thông điệp” gửi đến đứa trẻ sẽ là: Khi gặp phải bức xúc, chúng dùng bạo lực để giải quyết vấn đề mà không cần phải tôn trọng thầy, cô giáo, bạn bè. Từ đó, việc giáo dục trẻ sẽ gặp rất nhiều khó khăn.

Dân sinh - Vụ bé 2 tuổi bị bố của bạn đánh ở Lào Cai: Có thể xử lý hình sự và đình chỉ hoạt động cơ sở giáo dục mầm non

Vị phụ huynh có hành vi bạo lực đối với bạn của con ở Lào Cai. (Ảnh cắt từ clip)

Coi con mình là vàng bạc, những đứa trẻ khác là rơm rác?

Quay lại vụ việc bé 2 tuổi ở Lào Cao bị bố của bạn đánh, chuyên gia tâm lý - giáo dục PGS.TS Trần Thành Nam cho hay: “Hành động của vị phụ huynh lúc đó cho thấy trong lòng anh ta đầy thù hằn, đổ lỗi, thiếu hiểu biết, ích kỷ và vô trách nhiệm. 

Đổ lỗi và thiếu hiểu biết ở chỗ anh ta đã diễn giải việc con bị bạn cắn trong lúc tranh đồ chơi là do bạn cố tình. Không hiểu biết rằng đó là những hành động có thể gặp ở giai đoạn phát triển lứa tuổi này vì các con chưa thể thông cảm và nhìn được sự việc dưới góc nhìn của người khác.

Chưa ý thức được quyền sở hữu nên tất cả những gì trong tầm mắt đều là của mình. Chưa có năng lực ngôn ngữ để nhờ giúp đỡ mà chỉ dùng những hành động bản năng để phản ứng lại những hành động khó chịu. Anh ta cũng có thể đổ lỗi cho giáo viên đã không để ý đến con mình mọi lúc hay nhà trường chưa có sự quan tâm sâu sát dẫu rằng nếu cô không can thiệp sự việc còn đi xa hơn. Nhưng để có những hành vi vào lớp bạo hành con trẻ trong tay cô giáo như vậy, có thể là do anh ta đang mang một nỗi ấm ức ở đâu đó. Mượn sự việc này như một cách trút giận cho bản thân.

Ích kỷ và vô trách nhiệm ở chỗ hành vi này không chỉ gây tổn thương về mặt thể chất và tinh thần cho nạn nhân. Đứa trẻ bị đánh ngay trong vòng tay cô chắc chắn sẽ bị chấn thương tâm lý ở các mức độ khác nhau. Ngoài ra, những người bị chấn thương tâm lý sẽ bao gồm tất cả những đứa trẻ khác trong lớp chứng kiến cảnh này, bản thân cô giáo cũng chịu ảnh hưởng tâm lý trước hành vi hung hãn của vị phụ huynh. Và con của chính vị phụ huynh kia cũng sẽ chịu chấn thương tâm lý không ngoại lệ.

Hành động của vị phụ huynh thực sự gây phẫn nộ còn vì cách hành xử theo kiểu coi con mình là vàng là bạc, còn những đứa trẻ khác là rơm là rác. Coi thường các quy định an toàn trường học, coi thường cả nhà trường, cả giáo viên đang ôm trẻ trong lòng”. 

Dân sinh - Vụ bé 2 tuổi bị bố của bạn đánh ở Lào Cai: Có thể xử lý hình sự và đình chỉ hoạt động cơ sở giáo dục mầm non (Hình 2).

Chuyên gia tâm lý - giáo dục PGS.TS Trần Thành Nam.

Đồng quan điểm với PGS.TS Nam, luật sư Đặng Văn Cường (đoàn luật sư Hà Nội) nhấn mạnh, đây rõ ràng là hành vi rất côn đồ, vô giáo dục của một người lớn trong môi trường giáo dục. Hành vi cho thấy người đàn ông này coi con mình là vàng là ngọc và coi rẻ sức khỏe, nhân phẩm của những đứa trẻ khác. Với mức độ nhận thức, hiểu biết và cách giáo dục như vậy, nạn nhân đầu tiên có lẽ sẽ là con cái của ông ta, sẽ rất thiệt thòi cho những đứa trẻ mà ông ta giáo dục. 

Sự nuông chiều, dung túng, bênh vực con gái một cách mù quáng như vậy sẽ hình thành nên những đứa trẻ ích kỷ, tham lam, bần tiện và rất côn đồ. Vì chúng được bao bọc, được bảo vệ một cách vô lý nên chúng sẽ có tư duy là mình luôn đúng, luôn có được mọi thứ mình cần và muốn đạt được thứ gì đó có thể bất chấp tất cả. Thực tế không ít người phạm tội bởi sinh ra và được giáo dục trong một môi trường gia đình như thế.

Luật sư Cường cho hay: “Hành vi của người đàn ông này rất cục súc, côn đồ, nếu có thương tích, hoàn toàn có thể xử lý hình sự. Gia đình cháu bé này có thể đề nghị giám định thương tích và đi kiểm tra tâm lý của cháu. Trong trường hợp chỉ cần có tỷ lệ thương tích hoặc tổn hại sức khoẻ  dưới 11% (dù 1 - 2%) cũng phải khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và có thể bắt tạm giam đối tượng này về tội Cố ý gây thương tích theo quy định tại Điều 134 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), do hành vi có tính chất côn đồ và phạm tội với người dưới 16 tuổi”.

Hồi chuông cảnh báo đảm bảo an toàn trong trường học

Theo luật sư Cường, điều đáng nói ở vụ việc này, giáo viên không hề có phản ứng gì để bảo vệ trẻ em, bảo vệ cháu bé còn quá nhỏ tuổi này, thậm chí hành vi của giáo viên còn thể hiện đồng loã với người đàn ông này trong việc dọa nạt, hành hạ cháu bé.

Đây là vụ việc nghiêm trọng bởi vậy cơ quan chức năng có thể đình chỉ hoạt động của cơ sở giáo dục mầm non này để đảm bảo an toàn cho các cháu bé, tránh những vụ việc bạo lực gia đình học đường có thể xảy ra như vụ việc trên.

Đồng thời, cần xem xét trách nhiệm của các giáo viên và lãnh đạo của nhà trường này đối với vụ việc để cho phụ huynh tự ý vào lớp đánh đập một đứa trẻ mới chỉ hai tuổi mà không có phản ứng gì để bảo vệ cháu bé, hành vi còn tiếp tay cho việc bạo lực diễn ra ngay tại lớp học.

Với những cơ sở giáo dục không đảm bảo an toàn cho trẻ em, với những giáo viên thiếu kiến thức, kỹ năng, không có trách nhiệm bảo vệ trẻ em trước hành vi bạo lực của người lớn cũng không xứng đáng để tiếp tục thực hiện hoạt động giáo dục.

Bởi vậy, cơ quan chức năng cần xử lý mạnh tay với cơ sở giáo dục này, cần xem xét cả giấy phép và điều kiện hành nghề của các giáo viên này.

PGS.TS Nam cũng cho rằng, sự việc này dấy lên một quan ngại với nhà trường trong việc đảm bảo an toàn trường học, an toàn cho học sinh và an toàn cho chính giáo viên. Việc giám sát quy định phụ huynh ra vào trường, không được vào lớp ra sao cần phải được xem xét lại và làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu.

Phong Linh

Vụ cháu bé 2 tuổi bị bố bạn đánh trong lớp: Xem xét trách nhiệm giáo viên

Thứ 5, 01/10/2020 | 17:56
Hiện cơ quan chức năng ở tỉnh Lào Cai đang tiến hành làm rõ vụ việc bé gái 2 tuổi bị phụ huynh vào thẳng lớp học tát vì nghi con mình bị bạn cắn. Là những người chứng kiến sự việc nhưng hai cô giáo mầm non không có phản ứng để can ngăn hành động của nam phụ huynh.

Nữ sinh “nổi loạn” đánh nhau, phát tán clip lên mạng: Vẫn tái diễn tràn lan vì xử lý như “bắt cóc bỏ đĩa”?

Thứ 4, 30/09/2020 | 20:00
Bốn nữ sinh lớp 10 Trung tâm giáo dục thường xuyên TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre bị đình chỉ học tập vì đánh nhau. Liệu hình thức xử lý này đã giải quyết được gốc của vấn đề hay chưa?
Cùng tác giả

Có mặt bằng cho thuê trong phố, làm sao để không ế ẩm?

Thứ 6, 11/02/2022 | 16:32
Theo chuyên gia của Savills, ngoài việc chủ cho thuê cân nhắc giảm giá thuê 20-30% thì còn nên tạo ra những chương trình ưu đãi để hút khách thuê.

Công ty bầu Đức bán tiếp 25,4 triệu cổ phiếu HNG để trả nợ ngân hàng

Thứ 6, 11/02/2022 | 12:03
Bán thành công 48,1 triệu cổ phiếu HNG thu về gần 500 tỷ đồng, Hoàng Anh Gia Lai bán tiếp 25,4 triệu cổ phiếu HNG để trả nợ ngân hàng.

Nhà Thủ Đức bầu Chủ tịch tạm thời thay ông Lê Chí Hiếu

Thứ 6, 11/02/2022 | 11:22
Ông Lữ Minh Sơn, Phó Tổng Giám đốc Nhà Thủ Đức được bầu làm Chủ tịch HĐQT tạm thời cho đến khi công ty tổ chức họp cổ đông thường niên 2022.

Ai đang là chủ nợ lớn nhất của Xây dựng Hòa Bình?

Thứ 5, 10/02/2022 | 16:26
Ngân hàng BIDV đang là chủ nợ lớn nhất của Xây dựng Hòa Bình khi cho vay hơn 2.000 tỷ đồng, chiếm gần 40% nợ vay tài chính của Tập đoàn này.

Dấu hỏi về dòng tiền của Khải Hoàn Land

Thứ 5, 10/02/2022 | 14:20
Doanh thu tăng mạnh, Khải Hoàn Land lãi kỷ lục hơn 400 tỷ đồng trong năm 2021, gấp 4 lần năm 2020 nhưng dòng tiền kinh doanh lại âm gần 2.500 tỷ đồng.
Cùng chuyên mục

Du lịch Ninh Thuận ước đạt 150.000 lượt khách, doanh thu 145 tỷ đồng

Thứ 4, 01/05/2024 | 20:04
Trong 5 ngày nghỉ lễ, tổng số du khách tới tham quan, nghỉ dưỡng trên địa bàn tỉnh ước đạt 150.000 lượt khách, tăng 66,6% so cùng kỳ. Doanh thu đạt 145 tỷ đồng.

Một xã tại Quảng Bình có 30 hộ dân tự nguyện hiến đất làm đường

Thứ 4, 01/05/2024 | 20:01
Tại xã Vạn Ninh có 30 hộ dân tự nguyện hiến hơn 1.300 m2 đất, tháo dỡ gần 1.000m hàng rào kiên cố, 32 trụ cổng cùng nhiều tài sản trên đất khác... để mở rộng đường.

Đồng Nai: Bé gái 2 tuổi tử vong thương tâm do đuối nước

Thứ 4, 01/05/2024 | 19:45
Bé gái 2 tuổi tử vong do đuối nước trong hồ bơi tại nhà ở xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

Thành phố nhỏ nhất Việt Nam đón gần 1 triệu lượt khách dịp nghỉ lễ

Thứ 4, 01/05/2024 | 19:35
Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Thanh Hóa đón hơn 1,5 triệu lượt khách, riêng thành phố du lịch Sầm Sơn đã đón hơn 0,9 triệu lượt.

Vụ nổ lò hơi làm 6 người chết tại Đồng Nai: Lời kể của nhân chứng

Thứ 4, 01/05/2024 | 19:07
Mặc dù đang trong kỳ nghỉ lễ nhưng công ty vẫn thông báo cho công nhân đi làm. Máy hơi bị nổ đã hư hỏng trước đó và mới được sửa lại.
     
Nổi bật trong ngày

Dòng xe nối đuôi nhau trở lại Thủ đô

Thứ 3, 30/04/2024 | 21:12
Dù chưa hết kỳ nghỉ lễ, nhưng chiều ngày 30/4 đã có nhiều người dân quay trở lại Thủ đô khiến cho nhiều tuyến đường hướng về Hà Nội rơi vào tình trạng ùn ứ kéo dài.

Dự báo thời tiết ngày 30/4/2024: Tiếp đợt nắng nóng như "đổ lửa"

Thứ 3, 30/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (30/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Dự báo thời tiết ngày 1/5/2024: Nền nhiệt hạ liền 8 độ, mưa rất to

Thứ 4, 01/05/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (1/5). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Đón không khí lạnh, miền Bắc thời tiết "lý tưởng" đến khi nào?

Thứ 4, 01/05/2024 | 16:06
Đợt không khí lạnh tràn về khiến miền Bắc giảm nhiệt đột ngột từ 40 độ C xuống mức 25-27 độ C tạo nên sự chênh lệch 10 độ C - 15 độ C thấp hơn so với ngày hôm qua.

Xác định được một số người liên quan đến vụ cháy rừng ở Nghệ An

Thứ 4, 01/05/2024 | 17:01
Liên quan đến vụ cháy rừng ở Nghệ An, cơ quan chức năng đã mời 4 người nghi có liên quan để phục vụ điều tra làm rõ.