Vụ Chủ tịch quận Hoàng Mai dùng bằng thạc sỹ “ma”: Ai chịu trách nhiệm?

Vụ Chủ tịch quận Hoàng Mai dùng bằng thạc sỹ “ma”: Ai chịu trách nhiệm?

Thứ 4, 24/04/2019 | 12:57
0
Sau khi bị “tố” sử dụng bằng thạc sỹ được cấp bởi đơn vị liên kết chưa được công nhận, Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai khẳng định có học thực, có giấy tờ chứng minh. Vậy ai chịu trách nhiệm vụ việc này?

VTC News đưa tin, ngày 23/4, tại buổi giao ban báo chí Thành uỷ Hà Nội, ông Nguyễn Quang Hiếu - Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai (TP Hà Nội) lên tiếng giải thích về tin đồn sử dụng bằng thạc sỹ “ma” chưa được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận.

Theo ông Hiếu, năm 2008, ông đăng ký tham gia chương trình đào tạo thạc sĩ quản trị (MBA) của Đại học Quốc gia liên kết với một trường đại học của Mỹ.

Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai khẳng định: "Tôi học thực, người thực chứ không phải là chương trình đào tạo từ xa hay mua bằng."

Thông tin trên báo Lao Động, Chủ tịch quận Hoàng Mai chia sẻ rằng, đến năm 2016, 2017, có thông tin các trường có sự liên kết với một số trường ở nước ngoài cấp bằng học viên phải kiểm tra tại Cục Khảo thí (Bộ GDĐT).

Giáo dục - Vụ Chủ tịch quận Hoàng Mai dùng bằng thạc sỹ “ma”: Ai chịu trách nhiệm?

Ông Nguyễn Quang Hiếu - Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai giải thích về việc sử dụng bằng thạc sỹ không được công nhận (ảnh: VTC News)

"Lúc ấy, tôi có hỏi và Cục Khảo thí cho rằng trường này có các yếu tố chưa đủ điều kiện cấp bằng. Nhận thấy như vậy bằng của mình chắc chắn chưa đủ điều kiện, cho nên, tôi đã chủ động báo cáo với tổ chức và Ủy ban kiểm tra Thành ủy về vấn đề này” - ông Hiếu nói.

Sau đó, Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ Hà Nội đã tới kiểm tra và ông đều có đủ số buổi điểm danh trong quá trình học, đồng thời bảng điểm đánh giá trong quá trình học là đảm bảo việc bảo vệ tốt nghiệp là đủ điều kiện nhận bằng.

Theo ông Hiếu, việc không được công nhận bằng là vấn đề về thủ tục, chính sách và việc trường Đại học Quốc gia liên kết với trường đại học của Mỹ thì cơ quan quản lý phải có trách nhiệm trong vấn đề này.

Trước đó, báo Thanh Tra cho hay, trong bảng kê khai lý lịch, ông Nguyễn Quang Hiếu kê học vị cao nhất trong hồ sơ là Thạc sĩ do Đại học Irvine University cấp. Bằng Thạc sĩ này của ông Hiếu được cấp năm 2009 theo chương trình liên kết đào tạo giữa trường Đại học Irvine University (có địa chỉ tại California, Hoa Kỳ) và khoa Quản trị Kinh doanh – Đại học Quốc gia Hà Nội.

Tuy nhiên, Cục Khảo thí (Bộ GDĐT) không công nhận bằng của trường Đại học Irvine University cấp.

Trước đó, khi thông tin này nổi lên, UBND quận Hoàng Mai cũng đã cung cấp thông tin về bằng cấp của ông Hiếu.

Chánh Văn phòng UBND quận Hoàng Mai – ông Nguyễn Công Hiệp cho biết, trong lý lịch Nguyễn Quang Hiếu có khai bằng cấp cao nhất là thạc sỹ Irvine University. Tuy nhiên, Cục Khảo thí (Bộ Giáo dục và Đào tạo) không công nhận bằng của trường này và trách nhiệm thuộc về Đại học Quốc gia Hà Nội vì trường đã đứng ra đào tạo liên kết và để học viên đăng ký học.

H.Y (tổng hợp)

Bố mẹ hại đời em bằng những con điểm giả

Thứ 6, 19/04/2019 | 08:57
Có ai từng nghĩ những học sinh được nâng điểm cũng chính là những nạn nhân? Chúng em chỉ có 2 lựa chọn: Sống trong lo lắng một ngày sự thật bị phanh phui hay nói thật và đẩy bố mẹ mình vào vòng lao lý.

Hàng loạt “quan xã” tỉnh Hà Nam chuẩn bị hầu tòa vì “phù phép” bằng cấp giả

Thứ 2, 18/03/2019 | 07:00
Để đủ điều kiện chuẩn hóa cán bộ, một số cá nhân công tác tại UBND xã Hưng Công đã mua bằng tốt nghiệp THPT giả. Có người mới học hết lớp 7/10, nhưng nhờ được phù phép bằng giả nên đã được bổ nhiệm nắm giữ nhiều chức vụ quan trọng trong bộ máy xã.
Cùng tác giả

GS. Nguyễn Anh Trí: Paracetamol hay chanh, sả không chữa được Covid

Thứ 4, 28/07/2021 | 19:45
GS.BS - Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Anh Trí đưa ra một số khuyến cáo trước trào lưu tự phòng chữa bệnh Covid-19 tại nhà của một bộ phận người dân hiện nay.

ĐBQH Phan Đức Hiếu: Giảm lãi suất cần đi kèm khả năng hấp thụ vốn của DN

Thứ 2, 26/07/2021 | 07:19
Vị ĐBQH đoàn Thái Bình chia sẻ thẳng thắn về một số giải pháp thiết thực nhưng cũng rất thị trường để tiếp sức cho doanh nghiệp đang gặp khó khăn vì Covid-19.

"Chống dịch phải chấp nhận hi sinh một vài chỉ tiêu kinh tế"

Chủ nhật, 25/07/2021 | 14:42
Chúng ta kỳ vọng "mục tiêu kép", nhưng chống dịch như chống giặc, đòi hỏi phải hi sinh, sẽ có lúc một số chỉ tiêu không đạt được , Chủ tịch hiệp hội DNNVV nói.

ĐBQH: “Mọi người nói vui, nhờ có đường sắt trên cao mà nắng có chỗ che, mưa có chỗ trú”

Thứ 7, 24/07/2021 | 19:13
Đại biểu Đặng Ngọc Huy (đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi) phát biểu hài hước như vậy khi nói về thực trạng chậm tiến độ của một số dự án đầu tư công hiện nay.

Thu chi ngân sách: Thu tăng không đáng mừng, chi giảm lại đáng lo

Thứ 5, 22/07/2021 | 15:01
Do dự toán chưa sát thực tế, thu ngân sách 2019 tăng 10,1%; trong khi đó, chi ngân sách chỉ đạt 93,5% do nhiều dự án chậm triển khai…
Cùng chuyên mục

Bộ GD&ĐT yêu cầu đảm bảo nước sạch và vệ sinh trong trường học

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:30
Bộ GD&ĐT vừa có văn bản về việc tổ chức các hoạt động nhằm hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024.

Nghệ An: Chốt phương án tháo gỡ “áp lực” tuyển sinh vào bậc THPT

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:04
Năm 2024, Nghệ An tăng hơn 7.000 học sinh lớp 9, gây áp lực tuyển sinh vào lớp 10, đặc biệt là tại TP Vinh khi chỉ có 3 trường THPT công lập.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Thanh làm Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:24
Trước khi nhận nhiệm vụ tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Tiến Thanh đã có hơn 23 năm công tác tại Tạp chí Đời sống và Pháp luật.

Ngành giáo dục hưởng ứng tuần lễ nước sạch và vệ sinh môi trường

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:00
Các cơ sở giáo dục thực hiện tuyên truyền, đảm bảo các công trình nước sạch trong nhà trường nhằm bảo vệ sức khoẻ người học.

Học sinh tiểu học được gắn mã định danh chuẩn bị triển khai học bạ số

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:40
Các giáo viên trên địa bàn Hà Nội đã được tập huấn, trang bị chữ ký số để chuẩn bị cho công tác chuyển đổi số ngành giáo dục.
     
Nổi bật trong ngày

Học sinh tiểu học được gắn mã định danh chuẩn bị triển khai học bạ số

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:40
Các giáo viên trên địa bàn Hà Nội đã được tập huấn, trang bị chữ ký số để chuẩn bị cho công tác chuyển đổi số ngành giáo dục.

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Thanh làm Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:24
Trước khi nhận nhiệm vụ tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Tiến Thanh đã có hơn 23 năm công tác tại Tạp chí Đời sống và Pháp luật.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Sẽ có nắng nóng kỷ lục?

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:56
Dự báo cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Bản tin 26/4: Lịch học bù của học sinh Hà Nội sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 05:30
Lịch học bù của học sinh sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5; Nuốt đồng xu của máy trò chơi, bé gái 3 tuổi phải nhập viện cấp cứu...