Vụ đánh vợ, ép xem clip sex: chồng lĩnh 5 năm tù

Vụ đánh vợ, ép xem clip sex: chồng lĩnh 5 năm tù

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:50
0
Ngày 23/4, TAND tỉnh Vĩnh Phúc tuyên phạt Nguyễn Tiến Thịnh tổng cộng mức hình phạt là 5 năm tù giam. Đồng thời bị can Nguyễn Tiến Thịnh phải bồi thường cho chị Lê Thị Lý với tổng số tiền 52.100.000 đồng.

TAND tỉnh Vĩnh Phúc tuyên phạt Nguyễn Tiến Thịnh hai năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”, ba năm tù về tội “Đe dọa giết người” theo quy định tại khoản 1, điều 104 và điểm đ khoản 2 điều 103 Bộ luật hình sự.

Về trách nhiệm dân sự, áp dụng điều 42 Bộ luật hình sự, điều 609 Bộ luật dân sự, buộc bị can Nguyễn Tiến Thịnh phải có trách nhiệm bồi thường khoản tiền chi phí điều trị thương tích, phục hồi sức khỏe, khoản tổn thất về tinh thần, các khoản chi phí và tổn thất khác theo quy định của pháp luật cho chị Lê Thị Lý, tổng số tiền phải bồi thường là 52.100.000 đồng.

Pháp luật - Vụ đánh vợ, ép xem clip sex: chồng lĩnh 5 năm tùBị can Nguyễn Tiến Thịnh tại tòa.

TAND tỉnh Vĩnh Phúc bắt đầu phiên xét xử lúc 9h20 phút ngày 23/4. Nạn nhân của vụ án – chị Lê Thị Lý (SN 1981, quê ở xã Vạn Thắng, huyện Ba Vì, Hà Nội) - vợ của bị cáo vội rơi nước mắt ở ngay những phút đầu diễn ra phiên tòa.

Luật sư Trần Đình Triển – trưởng văn phòng Luật sư Vì Dân (Hà Nội) bào chữa miễn phí cho chị Lê Thị Lý. Còn bị cáo Nguyễn Tiến Thịnh cũng được hai luật sư khác bào chữa.

Theo cáo trạng, ngày 26/12/2006 chị Lê Thị Lý kết hôn với Nguyễn Tiến Thịnh. Sau khi kết hôn, chị Lý sống chung với gia đình Thịnh. Đến năm 2007, đôi vợ chồng trẻ sinh được một con gái tên là Nguyễn Khánh Linh.

Đến 7/2008, được sự nhất trí của hai bên gia đình, chị Lý đi lao động tại Angola dưới hình thức đi du lịch. Đến ngày 12/1/2011, chị Lý từ Angola về Việt Nam tiếp tục chung sống cùng chồng con và gia đình và tiếp tục làm nhân viên kế toán.

Trong quá trình chung sống, do nghi ngờ chị Lý có quan hệ ngoại tình khi ở Angola với một người có nickname là “duongminh…” và cho rằng hiện chị Lý vẫn chưa chấm dứt việc liên lạc đó nên Thịnh đã nhiều lần chửi bới, lăng mạ, đánh chị Lý nhưng chưa gây thương tích gì, vì vậy chị Lý không trình báo với cơ quan có thẩm quyền.

Tối 20, rạng ngày 21/11/2011, Nguyễn Tiến Thịnh đã nhiều lần cầm một đoạn ống nhựa cứng, rỗng ruột, dài 90, đường kính 2cm (thường ngày Thịnh lấy đoạn ống này để mắc màn) ở gầm giường vụt liên tiếp vào vai, mạn sườn trái của chị Lý. Sau đó, Thịnh bắt chị Lý nằm sấp trên giường rồi dùng tiếp đoạn ống nhựa trên vụt liên tiếp vào vai, mông, chân chị Lý.

Hậu quả, chị Lý bị thương tích phải điều trị tại Bệnh viện đa khoa khu vực Phúc Yên, từ ngày 28/10 đến ngày 25/11/2011 thì ra viện. Kết quả giám định, chị Lý bị tổn hại sức khỏe 17%.

Pháp luật - Vụ đánh vợ, ép xem clip sex: chồng lĩnh 5 năm tù (Hình 2).Nạn nhân chị Lê Thị Lý tại tòa.

Trong quá trình chị Lý nằm điều trị tại Bệnh viện đa khoa khu vực Phúc Yên thì Nguyễn Tiến Thịnh nhiều lần ra bệnh viện xin chị Lý rút đơn không tố cáo.

Trong các ngày 2 và 3/11/2011, Thịnh đã gọi điện thoại và gặp trực tiếp chị Lý, có mặt bà Tuyên (mẹ đẻ chị Lý), chị Phương (em ruột chị Lý), yêu cầu chị Lý rút đơn tố cáo không sẽ bị Thịnh xử lý, giết chết.

Chị Lý, bà Tuyên và chị Phương lo sợ nghĩ rằng Thịnh có thể giết chết chị Lý nên chị Lý đã bảo bà Tuyên và chị Phương nhờ Hội phụ nữ phường, Công an phường Hùng Vương, nhờ tổ bảo vệ của bệnh viện và một số người khác can thiệp để đảm bảo an toàn tính mạng của mình.

Hành vi nêu trên của Nguyễn Tiến Thịnh đã phạm vào tội Đe dọa giết người với tình tiết định khung tăng nặng ở điểm đ khoản 2, điều 103 Bộ luật Hình sự là “để trốn tránh việc bị xử lý về một tội phạm khác”.

Sau khi tranh luận tại phiên tòa, xét thấy lời nhận tội của bị cáo tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa đều phù hợp với kết quả điều tra xét thấy: Chỉ vì ghen tuông mà bị cáo đã đánh đập vợ bị thương tích 17%. Sau khi đánh vợ, Thịnh còn đe dọa vợ không được tố cáo lên cơ quan công an. Tại phiên tòa, bị cáo được bị hại xin giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên, xét thấy mức độ nghiêm trọng của sự việc, tòa đã ra hình phạt 5 năm tù giam dành cho bị cáo nhằm răn đe trước pháp luật.

Kim Chi


Cùng chuyên mục

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Đồng Nai: Phát hiện nhóm thanh niên sử dụng ma tuý trong quán karaoke

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:04
Công an huyện Xuân Lộc đang tạm giữ hình sự 6 đối tượng tham gia tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tại một quán karaoke.

Hà Nội: Hàng loạt ô tô bị tạt sơn, xử lý hành vi này như thế nào?

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:02
Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang phối hợp cùng Công an phường Định Công xác minh, điều tra vụ việc 6 chiếc ô tô bị tạt sơn đỏ trên địa bàn.
     
Nổi bật trong ngày

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.

Hà Nội: Hàng loạt ô tô bị tạt sơn, xử lý hành vi này như thế nào?

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:02
Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang phối hợp cùng Công an phường Định Công xác minh, điều tra vụ việc 6 chiếc ô tô bị tạt sơn đỏ trên địa bàn.