Vụ học sinh bị cây cổ thụ đè tử vong: Toàn trường đã ổn định học tập

Vụ học sinh bị cây cổ thụ đè tử vong: Toàn trường đã ổn định học tập

Thứ 3, 26/05/2020 | 18:02
1
Phía sở GD&ĐT TP. Hồ Chí Minh cho biết, sau vụ tai nạn song song với công tác giải quyết hậu quả, việc học tập của các học sinh trong trường đã được sắp xếp ổn định.

Chiều 26/5, tại cuộc họp báo về vụ tai nạn cây đổ tại trường THCS Bạch Đằng, quận 3, TP.HCM, lãnh đạo các sở ban ngành như Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Sở Xây Dựng, UBND quận 3,  Công an quận 3, Trung tâm Báo Chí TP.HCM đã cung cấp thông tin ban đầu về vụ việc.

Quyền chủ tịch UBND quận 3, Nguyễn Văn Bá, cho biết tại cuộc họp báo: Vào 6h22 phút tại sân trường THCS Bch Đằng phường 14 quận 3 xảy ra tai nạn thương tâm, cây phượng cổ thụ bật gốc khiến 13 em thưong vong. Trường đưa các em đến các bệnh viện gần nhất, cấp cứu. UBND quận phân công các tổ công tác đến trường đưa các em đi cấp cứu, thông tin phụ huynh biết về vụ việc, công an quận cử lực lượng khám nghiệm hiện trường, hỗ trợ xử lý.

Giáo dục - Vụ học sinh bị cây cổ thụ đè tử vong: Toàn trường đã ổn định học tập

Hiệu trưởng trường THCS Bạch Đằng Lê Văn Phúc phát biểu tại họp báo

Với em  Nguyễn Trung K. học sinh lớp 6/8 bị tử vong do chấn thương nặng, UBND  quận chỉ đạo đơn vị chức năng phối hợp cơ quan đoàn thể đến nhà hỗ trợ, chi tạm ứng hỗ trợ trước mắt cho gia đình 40 triệu đồng, em này thuộc gia đình hộ cận nghèo của quận...

Đối với học sinh bị thương, UBND quận phân công lực lượng đến xử lý hỗ trợ các cháu chỉ đạo phòng giáo dục xem lại xây xanh ở sân trường để tránh trường hợp đáng tiếc xảy ra.

Cũng theo ông Nguyễn Văn Bá, 18 học sinh bị cây đổ gây thương vong đều sinh năm 2008, học sinh lớp 6/8 trường THCS Bạch Đằng.

Hiệu trưởng nhà trường Lê Văn Phúc cho biết, sau khi xảy ra vụ việc, nhà trường đã kịp thời ổn định công tác tình hình an ninh trật tự, bảo đảm an toàn cho các em tiếp tục học tập. Hoạt động lớp các em vẫn sinh hoạt bình thường. Phía giáo viên chăm lo hỏi thăm hoạt động các em vẫn bình thường.

Nhà trường biết buổi tối có mưa, nhưng sáng thời tiết tốt, học sinh lớp 6/8 các em đang ngồi ăn sáng chuẩn bị lên lớp, cây phượng ngã đỗ về hướng các em đang ngồi. Sự cố rơi vào lớp 6/8, sau đó nhà trường gọi cấp cứu 115 vận chuyển các em đi.

Giáo dục - Vụ học sinh bị cây cổ thụ đè tử vong: Toàn trường đã ổn định học tập (Hình 2).

Học sinh cấp cứu tại bệnh viện Nhi đồng 2

Theo hiệu trưởng Lê Văn Phúc, trường hợp học sinh tử vong, trước lúc đi bệnh viện, cô giáo đưa nước cho học sinh  uống, hỏi con có sao không. Học sinh này nói: "Con mệt quá. Sau đó, cô giáo nói thôi con nằm đi để trung tâm cấp cứu tới liền. Nhà trường xác định theo nguyên tắc y tế, nếu lúc này giáo viên xử lý không tốt, tình hình sẽ xấu hơn nên trường chờ cấp cứu đến vận chuyển học sinh này đi bệnh viện".

Theo ông Phúc, việc đốn cây xanh không thuộc thẩm quyền của trường.

Chia sẻ với phóng viên báo đài, ông Lê Hoài Nam, Phó giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM cho biết, vụ việc xảy ra quá đau lòng, nằm ngoài sự mong muốn của sở, cơ quan chức năng. Để bảo đảm an toàn cho học sinh trong trường học, hàng năm sở đều có văn bản gửi về các trường học để hướng dẫn các trường thực hiện tốt công tác an toàn cho học sinh trong trường học.

Nguyễn Lành

TP.HCM: Gia đình học sinh tử vong do cây đổ tại trường là hộ cận nghèo

Thứ 3, 26/05/2020 | 15:52
Thông tin trong buổi họp báo, đại diện UBND quận 3 đã chia sẻ hoàn cảnh khó khăn của gia đình học sinh tử vong tại trường THCS Bạch Đằng vì cây phương bật gốc.

Cây phượng trong sân trường bật gốc khiến nhiều học sinh bị thương, một em tử vong

Thứ 3, 26/05/2020 | 09:20
Cây phượng trong sân trường THCS Bạch Đằng tại quận 3, TP.HCM, bật gốc khiến nhiều học sinh bị thương, trong đó có một trường hợp đã tử vong.

Tin an ninh hình sự 24h ngày 19/5: Khởi tố vụ án liên quan tới ông chủ chuỗi nhà hàng Món Huế; Lộ diện hàng loạt "yêu râu xanh" sàm sỡ nữ sinh trong trường

Thứ 3, 19/05/2020 | 21:00
Tin an ninh hình sự 24h qua: Hai tay hai dao, lao vào trụ sở công an chém người; Bé gái 26 tháng tuổi nghi bị bạo hành sau 3 ngày đi học; Lộ diện hàng loạt "yêu râu xanh" lẻn vào trường học, sàm sỡ nữ sinh; Khởi tố vụ án liên quan tới ông chủ chuỗi nhà hàng Món Huế...
Cùng tác giả

Xuyên đêm cấp cứu 3 bệnh nhi nghi ngộ độc do ăn giò lụa bán dạo

Thứ 3, 16/05/2023 | 14:44
Ba bệnh nhi trong một gia đình sau khi ăn giò lụa bán dạo bị yếu cơ, sụp mi, thở máy nghi do ngộ độc.

Tp.HCM cần một trung tâm tài chính thương mại để vực dậy nền kinh tế

Thứ 2, 17/04/2023 | 14:00
Hàng loạt doanh nghiệp tại Tp.HCM gặp khó khăn về nguồn vốn, do ảnh hưởng từ tình hình kinh tế Thành phố này tăng trưởng chậm, cần có giải pháp để vực dậy.

Tp.HCM: Sập cửa hàng tiện lợi, nhiều người mắc kẹt, một nữ sinh tử vong

Thứ 4, 18/01/2023 | 18:38
Nguyên nhân ban đầu khiến cửa hàng tiện lợi bị sập được cho là để hàng hóa quá tải. Đến chiều tối 18/1, cơ quan chức năng xác định một nữ sinh đã tử vong.

Đường hoa xuân giúp bệnh nhân vơi đi nỗi đau bệnh tật ngày Tết

Thứ 4, 18/01/2023 | 18:35
Đường hoa xuân tại bệnh viện Chợ Rẫy chính thức khai mạc đã giúp bệnh nhân vơi đi nỗi đau bệnh tật ngày Tết

Nhà văn, nhà giáo Nguyễn Ngọc Ký qua đời

Thứ 4, 28/09/2022 | 13:38
Nhà văn, Nhà giáo ưu tú Nguyễn Ngọc Ký - thầy giáo viết bằng chân đầu tiên tại Việt Nam đã qua đời rạng sáng ngày 28/9 tại Tp.HCM, hưởng thọ 76 tuổi.
Cùng chuyên mục

Ngành giáo dục hưởng ứng tuần lễ nước sạch và vệ sinh môi trường

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:00
Các cơ sở giáo dục thực hiện tuyên truyền, đảm bảo các công trình nước sạch trong nhà trường nhằm bảo vệ sức khoẻ người học.

Học sinh tiểu học được gắn mã định danh chuẩn bị triển khai học bạ số

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:40
Các giáo viên trên địa bàn Hà Nội đã được tập huấn, trang bị chữ ký số để chuẩn bị cho công tác chuyển đổi số ngành giáo dục.

Lịch thi vào lớp 10 công lập của 63 tỉnh, thành

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:01
Đến thời điểm hiện tại có ít nhất 60 địa phương đã công bố phương án tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024 - 2025.

Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra trong ngành giáo dục

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:17
Ngoài những kết quả đạt được, Bộ GD&ĐT cho biết vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc trong hoạt động kiểm tra, giám sát.

Kết quả bài thi đánh giá năng lực được sử dụng trong bao lâu?

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:49
Theo Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội, đến nay, đã có 90 trường đại học công bố sử dụng điểm thi HSA để xét tuyển đầu vào.
     
Nổi bật trong ngày

Tp.HCM: UBND phường lên tiếng vụ cô giáo mầm non bạo hành trẻ

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:43
Ngày 24/4, UBND phường Linh Đông (thành phố Thủ Đức) đã có báo cáo về vụ giáo viên mầm non bạo hành trẻ được lan truyền trên mạng xã hội.

Học sinh tiểu học được gắn mã định danh chuẩn bị triển khai học bạ số

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:40
Các giáo viên trên địa bàn Hà Nội đã được tập huấn, trang bị chữ ký số để chuẩn bị cho công tác chuyển đổi số ngành giáo dục.

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024: Sau đợt mưa to, miền Bắc nắng gay gắt

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (25/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Hotline phản ánh sự cố, vi phạm trên cao tốc chính thức hoạt động từ 26/4

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:46
Đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ ngày 26/4.

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.