'Vũ khí phòng thủ có thể sẽ được bàn trong chuyến thăm Việt Nam'

'Vũ khí phòng thủ có thể sẽ được bàn trong chuyến thăm Việt Nam'

Chủ nhật, 31/05/2015 | 11:28
0
Truyền thông Mỹ đưa ra bình luận phỏng đoán cho rằng vấn đề cung cấp vũ khí phòng thủ có thể sẽ được bàn trong chuyến thăm Việt Nam của người đứng đầu Lầu Năm Góc .

Xã hội - 'Vũ khí phòng thủ có thể sẽ được bàn trong chuyến thăm Việt Nam'

Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Ashton Carter

Truyền thông Mỹ đưa tin cho biết, từ ngày 31 đến ngày 2/6/2015, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Ashton Carter sẽ tiến hành chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Về sự kiện này, truyền thông Mỹ đưa ra bình luận phỏng đoán cho rằng vấn đề cung cấp vũ khí phòng thủ có thể sẽ được bàn trong chuyến thăm Việt Nam của người đứng đầu Lầu Năm Góc Ashton Carter.

Đài tiếng nói Hoa Kỳ trích hãng tin AP dẫn lời một quan chức cấp cao của Mỹ nói rằng Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Ashton Carter sẽ gặp các quan chức Việt Nam trong các ngày từ 31 đến ngày 2/6 tới để thảo luận về việc cung cấp các loại vũ khí phòng thủ bảo vệ biển nằm trong khuôn khổ giới hạn đã được Washington chấp thuận.

Trước đó, phát biểu tại Đối thoại Shangri-la 2015 vừa diễn ra từ 29 đến 31/5, Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ John McCain, Chủ tịch Ủy ban quân vụ Thượng viện Mỹ đã đưa ra tuyên bố kêu gọi Hoa Kỳ bán vũ khí phòng thủ cho Việt Nam, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng trên biển Đông vì các hoạt động lấp biển, xây đảo của Trung Quốc.

Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ John McCain cho rằng Mỹ nên cung cấp thêm cho Việt Nam các loại vũ khí phòng thủ mà có thể được sử dụng trong trường hợp xảy ra xung đột với Trung Quốc.

Xã hội - 'Vũ khí phòng thủ có thể sẽ được bàn trong chuyến thăm Việt Nam' (Hình 2).

Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ John McCain

Tuy nhiên, ông John McCain nói thêm rằng Hoa Kỳ có thể sẽ tiếp tục duy trì lệnh hạn chế bán một số các loại vũ khí có tính chất đặc thù cho Việt Nam.

Trước khi sang Singapore tham dự Đối thoại Shangri-la 2015, ông John McCain cũng là một trong những thành viên của đoàn nghị sỹ Mỹ tiến hành chuyến thăm Việt Nam.

Cùng chuyên mục

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam: Đưa pháp luật gần gũi với người dân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:20
Chủ tịch Nguyễn Văn Quyền nhấn mạnh, phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý có ý nghĩa lớn trong việc tăng cường sự hiểu biết của người dân về pháp luật.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền tại Quảng Yên

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:07
Lực lượng chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, vừa tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền xảy ra trên luồng sông Chanh vào rạng sáng 25/4.

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Phân luồng giao thông ra/vào Hà Nội trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:26
Sở GTVT Hà Nội vừa thông báo hướng dẫn phân luồng giao thông nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông tại các khu vực, tuyến đường ra, vào của Thủ đô.