Như đã đưa tin, khoảng 1h sáng ngày 24/4, xảy ra vụ án mạng thương tâm tại phòng 1006, khu CT5 (khu đô thị Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội) khiến bé trai 4 tháng tuổi tử vong. Nạn nhân là cháu Ninh Trường Đ (4 tháng tuổi). Hung thủ giết cháu Đ được xác định là mẹ đẻ của cháu - Nguyễn Thị Giang Nam (27 tuổi) có biểu hiện của bệnh tâm thần.
Tòa nhà CT5, khu đô thị Đặng Xá, Gia Lâm nơi xảy ra sự việc.
Trao đổi với PV báo Người đưa tin về vụ việc này, luật sư Hoàng Ngọc Thanh Bình (Công ty luật Vinh Đức – Đoàn luật sư TP Hà Nội) đã chia sẻ sự mất mát đối với gia đình nạn nhân và cho rằng đây là một điều rất đau xót đối với bố của cháu bé khi mà cháu mới chỉ 4 tháng tuổi, người gây án lại không ai khác chính là mẹ đẻ.
Hành vi một người bình thường giết chết con đẻ của mình là quá nhẫn tâm và tàn bạo, hành vi này sẽ phải bị trừng trị nghiêm khắc nhất của pháp luật mà không cần nhiều đến sự bàn luận, tranh cãi. Tuy nhiên trong trường hợp này, người dùng dao đâm chết con đẻ mới tròn 4 tháng tuổi của mình lại là một người phụ nữ bị tâm thần, vậy hình thức xử lý ra sao?
Luật sư Nguyễn Khánh Toàn (Văn phòng Luật sư Nguyễn Khánh Toàn) cho rằng, nếu người mẹ này bị mắc bệnh tâm thần thì đáng trách nhất không phải người gây án mà là người thân đã không có những biện pháp cách ly để chữa bệnh nên dẫn tới hậu quả đáng tiếc như trên.
Về quy định pháp luật nếu cơ quan điều tra trưng cầu giám định pháp y kết luận người mẹ là người bị tâm thần, mất năng lực hành vi thì sẽ không bị xử lý về hình sự, còn trường hợp kết luận là bình thường thì người này đã vi phạm điều 93 bộ luật hình sự và sẽ bị sử lý theo điều 93 này.
Luật sư Hoàng Ngọc Thanh Bình và Luật sư Nguyễn Khánh Toàn.
K