Vụ sập hầm vàng ở Hòa Bình: Phát hiện ô tô và máy xúc bị mắc kẹt

Vụ sập hầm vàng ở Hòa Bình: Phát hiện ô tô và máy xúc bị mắc kẹt

Thứ 3, 06/11/2018 | 14:41
0
Vụ sập hầm khai thác vàng trái phép xảy ra vào rạng sáng 4/11 tại hang Cột Cờ, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình đã khiến 2 phu vàng mất tích vẫn đang trong quá trình tìm kiếm cứu nạn. Sau nhiều giờ liên tục đào bới, lực lượng cứu hộ đã tiếp cận được cửa hầm, phát hiện chiếc ô tô và máy xúc bị mắc kẹt.

Sau hơn hai ngày tìm kiếm, sáng nay (6/11), lực lượng chức năng đã phát hiện ô tô và máy xúc bị mắc kẹt, được cho là phương tiện mà hai phu vàng đã điều khiển.

Theo ghi nhận của PV Người Đưa Tin tại hiện trường, sáng 6/11, đội Cứu hộ cứu nạn đã huy động thêm 2 máy xúc tiến hành xúc bùn ra bên ngoài.

Công tác cứu hộ đã bắt đầu tiến vào bên trong hang, cho máy xúc vào sâu bên trong tiến hành nạo vét bùn. Hiện giờ, độ dày của lớp bùn cách cửa hang 100m được xác định sâu khoảng 7 - 10m, lực lượng cứu hộ thông báo đã phát hiện ra vị trí của ô tô và máy xúc đang bị mắc kẹt ở trong hang.

Một nhân viên cứu hộ cho biết: “Tình hình hiện giờ đã khả quan hơn, có thể hôm nay sẽ tìm ra chính xác vị trí bị nạn, khoảng 70% đêm nay sẽ xong”.

Như báo Người Đưa Tin đã đưa, 2 nạn nhân trong vụ sập hầm vàng tại Hoà Bình là anh Bùi Văn Thú (SN 1990, ở thôn Đệp, xã Thanh Nông) và anh Trương Công Chánh (SN 1992, hộ khẩu ở xã Thành Minh, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa). 

Theo ghi nhận của PV Người Đưa Tin từ đêm qua (5/11), công việc cứu hộ vẫn miệt mài diễn ra không ngừng nghỉ.

Có mặt tại hiện trường, cảnh hàng chục người thân họ hàng của người bị nạn thức trắng đêm chờ đợi phép màu từ cửa hầm khiến PV Người Đưa Tin không khỏi xót xa.

Tiếng khóc của một đứa trẻ 11 tháng tuổi cất giữa đêm khuya, xé lòng biết bao người thân, khi họ nghĩ đến anh Trương Công Chánh, bố đứa bé vẫn còn đang mắc kẹt đâu đó trong hầm vàng, chưa biết sống chết ra sao.

Một người vợ trẻ với chấn thương ở vai trái, ôm đứa con trai 6 tuổi cũng đang nôn nóng chờ đợi tin tức của anh Bùi Văn Thú.

Cả 2 phu vàng đều đang là trụ cột của gia đình, nếu điều không may xảy đến, những người vợ trẻ, những đứa con thơ chưa biết nương tựa nơi đâu. Tiếng xì xào bàn tán giữa đêm tối: “Các chú ấy là người hiền lành, mong là sẽ tai qua nạn khỏi. Nếu không thì cũng mong sớm tìm ra vị trí, chứ cứ mênh mông nước thế kia, biết đường nào mà lần”.

Clip: Nỗ lực giải cứu 2 phu vàng mất tích trong vụ tai nạn sập hầm vàng tại Hòa Bình:

Nỗ lực tìm kiếm nạn nhân tại khu mỏ vàng

Tin nhanh - Vụ sập hầm vàng ở Hòa Bình: Phát hiện ô tô và máy xúc bị mắc kẹt

Sáng 6/11, công cuộc tìm kiếm cứu hộ vẫn đang được tiến hành khẩn trương

Tin nhanh - Vụ sập hầm vàng ở Hòa Bình: Phát hiện ô tô và máy xúc bị mắc kẹt (Hình 2).

Lượng bùn được bơm hút liên tục vẫn còn đọng lại rất nhiều.

Tin nhanh - Vụ sập hầm vàng ở Hòa Bình: Phát hiện ô tô và máy xúc bị mắc kẹt (Hình 3).

Để đẩy nhanh tiến độ, lực lượng cứu hộ điều thêm máy xúc tới xử lý.

Tin nhanh - Vụ sập hầm vàng ở Hòa Bình: Phát hiện ô tô và máy xúc bị mắc kẹt (Hình 4).

Lượng bùn cách 100m vào phía trong cửa hang được xác địch sâu khoảng 7 - 10m. 

Tin nhanh - Vụ sập hầm vàng ở Hòa Bình: Phát hiện ô tô và máy xúc bị mắc kẹt (Hình 5).

Khoảng 9h ngày 6/11, lối vào cửa hang cơ bản đã được xử lý

Tin nhanh - Vụ sập hầm vàng ở Hòa Bình: Phát hiện ô tô và máy xúc bị mắc kẹt (Hình 6).

Công cuộc tìm kiếm bắt đầu được tiến sâu vào trong hang.

Tin nhanh - Vụ sập hầm vàng ở Hòa Bình: Phát hiện ô tô và máy xúc bị mắc kẹt (Hình 7).

Lực lượng cứu hộ cho biết, không thể làm việc liên tục phía trong hang vì hang kín và rất dễ bị ngạt khí.

Tin nhanh - Vụ sập hầm vàng ở Hòa Bình: Phát hiện ô tô và máy xúc bị mắc kẹt (Hình 8).

Người thân, họ hàng của hai nạn nhân đều nôn nóng, không rời mắt khỏi khu vực cứu hộ.

Tin nhanh - Vụ sập hầm vàng ở Hòa Bình: Phát hiện ô tô và máy xúc bị mắc kẹt (Hình 9).

Nỗi lo lắng vẫn luôn hiện hữu trên gương mặt người thân.

Tin nhanh - Vụ sập hầm vàng ở Hòa Bình: Phát hiện ô tô và máy xúc bị mắc kẹt (Hình 10).

Hôm nay đã là ngày thứ 3 của công cuộc tìm kiếm, để đẩy nhanh tiến độ, lực lượng cứu hộ đã tiến hành tìm kiếm không ngừng nghỉ suốt đêm qua.

Tin nhanh - Vụ sập hầm vàng ở Hòa Bình: Phát hiện ô tô và máy xúc bị mắc kẹt (Hình 11).

Cập nhật tại hiện trường của PV Người Đưa Tin ngày hôm qua (5/11), bắt đầu từ 20h, công tác tìm kiếm cứu hộ diễn ra càng khẩn trương hơn giữa không gian tối đen, lác đác một vài bóng đèn, chỉ nghe tiếng máy móc vận hành.

Tin nhanh - Vụ sập hầm vàng ở Hòa Bình: Phát hiện ô tô và máy xúc bị mắc kẹt (Hình 12).

 

Tin nhanh - Vụ sập hầm vàng ở Hòa Bình: Phát hiện ô tô và máy xúc bị mắc kẹt (Hình 13).

Đêm 5/11, khi sương xuống, một vài bếp lửa được nhóm lên để giữ ấm. Trên những manh chiếu mỏng, người thân và họ hàng của cả hai gia đình nằm nghỉ tạm bợ. Những đứa trẻ đi theo bố mẹ, ông bà, cũng ngóng chờ tin tức. 21h, người thân, họ hàng của 2 phu vàng vẫn tập trung hướng mắt về phía cửa hang, ai cũng chờ đợi một phép màu 

 

Tin nhanh - Vụ sập hầm vàng ở Hòa Bình: Phát hiện ô tô và máy xúc bị mắc kẹt (Hình 14).

Nhưng đáp lại sự mong ngóng của mấy chục người thân, họ hàng, chỉ có tiếng máy móc ì ầm, tiếng xả nước, xả bùn giữa đêm khuya thanh vắng của núi rừng. 23h đêm 5/11, nhiều người đã thấm mệt sau khi thức trắng hai ngày chờ tin tức của người bị nạn. Họ bắt đầu giục nhau “đi ngủ để lấy sức” vì cuộc chiến với tử thần có lẽ còn dài. Ánh đèn pin le lói cũng tắt dần, trả lại không gian đêm đen đặc.

Tin nhanh - Vụ sập hầm vàng ở Hòa Bình: Phát hiện ô tô và máy xúc bị mắc kẹt (Hình 15).

Đến 5h sáng 6/11, lực lượng cứu hộ vẫn chưa báo thêm một tin tức gì, nhiều người thiếp đi vì mệt. Trời vẫn chưa sáng tỏ, mọi người đã lục tục kéo nhau dậy quây quần bên bếp lửa, vừa sưởi ấm, vừa nấu nước uống. Tuy mệt mỏi và ai nấy đều trầm ngâm, mỗi người có tâm sự, lo lắng trong lòng, nhưng ai cũng dành chúc nhau một điều may mắn, tiếp tục chờ đợi tin tức trong ngày tìm kiếm thứ 3.

Thủy Tiên - Hữu Thắng

Vụ sập hầm vàng ở Hòa Bình: Tiếp tục công việc cứu người xuyên đêm

Thứ 2, 05/11/2018 | 21:21
Công cuộc tìm kiếm và ứng cứu 2 phu vàng mất tích trong vụ sập hầm khai thác vàng trái phép xảy ra vào rạng sáng 4/11 tại hang Cột Cờ, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình vẫn được triển khai giữa màn đêm.

Vụ sập hầm vàng ở Hòa Bình: Thắt lòng tiếng khóc của người cha có con mắc kẹt

Thứ 2, 05/11/2018 | 16:04
Vụ sập hầm khai thác vàng trái phép xảy ra vào rạng sáng 4/11 tại hang Cột Cờ, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình đã khiến 2 phu vàng mất tích. Mặc dù, lực lượng cứu hộ đã làm việc liên tục suốt 2 ngày, song vị trí các nạn nhân vẫn chưa được xác định.
Cùng tác giả

Trường học “tung” ưu đãi học phí mùa Covid

Thứ 6, 28/05/2021 | 09:32
Với bước đầu tư phát triển mới, St. Nicholas có chương trình học bổng và ưu đãi học phí cho học sinh Đà Nẵng và miền Trung nhằm giảm bớt khó khăn do dịch Covid-19.

Hà Nội: Kết thúc năm học sớm và điều chỉnh lịch tuyển sinh lớp 10

Thứ 5, 13/05/2021 | 18:20
Ngày 13/5, UBND TP.Hà Nội đã đồng ý với đề nghị của sở GD&ĐT về đề xuất cho học sinh nghỉ hè sớm 2 tuần và điều chỉnh lịch tuyển sinh vào lớp 10.

Hà Nội: Học sinh nghỉ học từ 4/5 để phòng dịch Covid-19

Thứ 2, 03/05/2021 | 18:44
Theo thông tin mới nhất từ sở GD&ĐT Hà Nội, toàn bộ học sinh và học viên các cấp trên địa bàn thành phố sẽ tạm dường đến trường để phòng dịch Covid-19.

Bồi hồi những ngày đầu chập chững vào nghề báo

Thứ 7, 27/02/2021 | 11:00
Hôm nay là ngày thứ 138 tôi làm việc tại Đời sống & Pháp luật Online. Lần đầu tiên bước vào môi trường công sở, bỡ ngỡ có, sợ có nhưng thực sự niềm vui cũng nhiều.

Học sinh tát cô giáo tại Hà Nội: "Có biểu hiện trầm cảm"

Thứ 6, 19/02/2021 | 18:11
Nam sinh tát cô giáo trong giờ học tại Hà Nội đã được trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên quận Ba Đình (Hà Nội) chấp thuận cho đi học trở lại.
Cùng chuyên mục

Phê duyệt chủ trương dùng hơn 3.000 tỷ mở rộng cao tốc La Sơn-Hòa Liên

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:28
Dự án mở rộng cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên có chiều dài tuyến khoảng 65km, tổng mức đầu tư khoảng 3.011 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Gần 50.000 du khách đến Hạ Long trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:41
Với nhiều sự kiện hấp dẫn trong chuỗi hoạt động kích cầu du lịch, ngày đầu nghỉ lễ, Tp.Hạ Long (Quảng Ninh) đón lượng du khách cao gấp 3 lần ngày bình thường.

Đà Nẵng rộn ràng với mùa du lịch biển

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:08
Để mùa du lịch Biển thành công, các hộ kinh doanh ký cam kết niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.

Cát Bà và Đồ Sơn thưa khách trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:56
Dự kiến kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, 2 khu du lịch Đồ Sơn và Cát Bà ở Hải Phòng đón khoảng 390.000 lượt du khách trong nước và quốc tế.

Khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ hy sinh trên tuyến đường 1C

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:33
Ngày 27/4, tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ, lực lượng vũ trang nhân dân và thanh niên xung phong hy sinh trên tuyến đường 1C.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Cơ hội vàng cho bóng đá Việt Nam đang mở

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:54
Kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Brazil năm nay sẽ ghi dấu ấn bằng những sự kiện văn hoá chưa từng có và đặc biệt là nhịp cầu tuyệt vời cho Bóng đá (BĐ) mà Cộng hoà Liên bang Brazil muốn dành cho Việt Nam.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân cuối trong vụ lật thuyền ở Quảng Yên

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể toàn bộ 4 nạn nhân của vụ lật thuyền nan xảy ra trên luồng sông Chanh ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Tp.HCM: Đánh giá kỹ khi đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm Metro 2

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:00
Để thực hiện dự án tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), có hơn 400 cây xanh phải di dời, đốn hạ là điều khiến người dân quan tâm.

Người dân Hải Phòng có thể thưởng thức pháo hoa mỗi dịp cuối tuần

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa đồng ý với đề nghị của UBND Tp.Hải Phòng về việc tổ chức 1 điểm bắn pháo hoa nổ tầm thấp mỗi tối cuối tuần tại đảo Vũ Yên.